Hà Nội
23°C / 22-25°C

Du lịch hồi sinh, xe ôm, người bán giải khát ở Cù Lao Chàm thở phào

Thứ bảy, 10:51 20/08/2022 | Sản phẩm - Dịch vụ

Những ngày hè, trung bình một ngày Cù Lao Chàm, TP Hội An đón hơn 1.000 du khách ra tham quan. Du lịch hồi sinh, không khí ở hòn đảo nhỏ sôi động hẳn.

Đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An có khoảng 3.000 dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và làm du lịch. Sau hơn 2 năm đóng băng do dịch bệnh, nay du lịch hồi sinh, người lao động, cánh tài xế xe ôm, người làm dịch vụ ở Cù Lao Chàm cũng hồ hởi trở lại công việc.

Du lịch hồi sinh, xe ôm, người bán giải khát ở Cù Lao Chàm thở phào - Ảnh 1.

Các homestay ở xã đảo đã bắt đầu có khách trở lại sau hơn 2 năm đìu hiu vì đại dịch Covid-19.

Mỗi buổi sáng, chị Mai Thị Sung - chủ một homestay kiêm nhà hàng ở thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp  trên đảo lấy cuốn sổ tay nhỏ lật giở xem trong ngày khách đã đặt bao nhiêu phòng, có bao nhiêu khách đặt bữa trưa, bữa tối.

Công việc mỗi ngày của chị là ghi chép khách đặt bữa ăn, phòng nghỉ từ các hướng dẫn viên hay các khách lẻ có quen biết vào cuốn sổ tay. Sau khi nhận khách, chị giao nhân viên đi chợ theo thực đơn và nấu ăn cho khách đã đặt.

Hơn 2 năm dịch Covid-19, du lịch "đóng băng", khách ra đảo Cù Lao Chàm hầu như không có. Cơ sở của chị đóng cửa. Tháng 4 năm nay, dịch lắng xuống, du khách bắt đầu ra đảo Cù Lao Chàm trở lại, nhà chị Sung mở cửa đón khách trở lại.

Du lịch hồi sinh, xe ôm, người bán giải khát ở Cù Lao Chàm thở phào - Ảnh 2.

Các quán ăn, nhà hàng ở Cù Lao Chàm bắt đầu đông khách trở lại; cuộc sống của người dân, người làm dịch vụ du lịch ở Cù Lao Chàm cũng đã cải thiện đáng kể.

Chị Sung cho hay lúc mới mở cửa trở lại cũng ít khách, đến mùa hè thì khách có khá hơn do học sinh được nghỉ hè, bố mẹ cho đi tham quan.

"So với trước dịch, hiện tại ngày cao điểm khách ra đảo tham quan cũng chỉ xấp xỉ 30-45%. Dù vậy cũng đã là vui rồi. Ai cũng có việc làm, dù thu nhập không cao như trước đây", chị Sung bày tỏ.

Làm chủ quán nước giải khát ngay gần bến cảng ở Cù Lao Chàm, chị Trần Thị Mỹ Trang cho biết trước dịch, chị bán mỗi ngày vài ba triệu đồng, lãi 500-700 nghìn đồng mỗi ngày.

Hơn 2 năm dịch bùng phát, mọi thứ cùng lúc "đứng bánh", chị Trang đóng cửa quán giải khát, vật lộn làm nghề khác.

Tháng 4 năm nay, khi dịch tạm ổn, khách bắt đầu quay trở lại Cù Lao Chàm, chị Trang cũng mở cửa quán nước bán trở lại. Hiện doanh thu từ công việc bán nước giải khát khoảng 1 triệu đồng/ngày, lãi 200-300.000 đồng.

"Dù lãi không nhiều như trước đây nhưng mình cũng như người những người dân buôn bán ở Cù Lao Chàm vẫn vui vì khách đã trở lại. Những người buôn bán như mình cũng kiếm được đồng ra đồng vào, cuộc sống ổn định dần", chị Trang chia sẻ.

Du lịch hồi sinh, xe ôm, người bán giải khát ở Cù Lao Chàm thở phào - Ảnh 3.

Cánh xe ôm ở Cù Lao Chàm cũng phấn khởi sau hơn 2 năm du khách vắng bóng.

Theo thống kê của UBND xã Tân Hiệp, đội xe ôm chở khách ở Cù Lao Chàm có 70 thành viên. Trước dịch, mỗi ngày một người kiếm được 500-600 nghìn đồng. Sau hơn 2 năm "tạm nghỉ" do dịch, nay khách quay trở lại, các bác tài có lại việc làm, ai cũng vui.

Anh Nguyễn Văn Hải (42 tuổi) - một trong những người hành nghề xe ôm ở Cù Lao Chàm cho hay, trước đây mỗi ngày anh kiếm được 400-500 nghìn đồng. Nay thu nhập chỉ bằng một nửa.

Theo anh Hải, trước dịch, mỗi ngày trung bình Cù Lao Chàm đón 3.000 khách. Khách chi tiêu khá nhiều nên thu nhập của cánh xe ôm như anh cũng khấm khá. Nay dù khách đã quay trở lại nhưng mỗi ngày mới chỉ hơn 1.000 khách ra đảo, thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu cũng ít hơn nên thu nhập của cánh xe ôm chưa thể trở lại như trước.

"Dù sao thì khách quay trở lại là vui rồi. Thu nhập dẫu giảm so với trước dịch nhưng tôi thấy tình hình hiện cũng tốt hơn 2 năm do dịch rồi", anh Hải bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch xã Tân Hiệp cho biết, trước dịch, mỗi ngày Cù Lao Chàm đón trên 3.000 khách. Hiện nay mỗi ngày đảo đón hơn 1.000 du khách, cao điểm cũng được hơn 2.000 khách. Đây là tín hiệu phục hồi tốt với du lịch ở địa phương.

"Du lịch phục hồi, những người chạy xe ôm, chủ các homestay, người bán nước giải khát… đã trở lại với công việc. Do đó đời sống của người dân cũng có bước cải thiện đáng kể", Chủ tịch xã Tân Hiệp cho biết.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Top