Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Du lịch tiết kiệm" mùa bão giá

Thứ bảy, 08:13 23/04/2011 | Xã hội

Cách thức “đi chơi” của du khách trong thời bão giá đã thay đổi. Một trong những thay đổi rõ rệt là khách tour đã quan tâm nhiều hơn đến những thị trường gần.

 
Chị Vân Hà – Nhân viên một công ty du lịch - cho biết: “Trước đây, công ty tôi thường tư vấn cho khách mua các tour Âu, Mỹ với những lịch trình hấp dẫn nhưng hiện nay chủ trương là tập trung lôi kéo khách vào các tour châu Á.

Khách hàng gọi điện đến công ty tìm hiểu đa số cũng quan tâm đến tour châu Á hơn. Một phần vì thị trường du lịch châu Á đang được xúc tiến mạnh hơn, một phần vì túi tiền của người dân Việt Nam phù hợp với các tour gần hơn tour xa, nhất là trong tình hình giá cả đắt đỏ hiện nay”.

Chị Vân Hà cũng giải thích thêm: “Thực ra giá tour outbound không có nhiều biến động mà nhu cầu du lịch của người dân tăng lên, trong khi giá cả cũng tăng theo nên họ chọn những tour có giá hợp lý để vẫn thỏa mãn nhu cầu mà không phải chi ra khoản tiền vượt mức cho phép”.

Chị Nguyễn Phương Hà – Nhà CT2B Khu đô thị Mỹ Đình II Hà Nội xác nhận điều này: “Cuối năm ngoái, hai vợ chồng và các anh chị em họ đã quyết định sẽ đi châu Âu vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay. Tuy nhiên, tháng trước thì cả nhà đã họp bàn là nên thay đổi hành trình. Mọi thứ giá cả đều tăng, mỗi người bỏ ra hơn 90 triệu đồng để đi thì kể cũng lãng phí quá dù tiền thì đã chuẩn bị cả rồi. Cuối cùng thì cả nhà đi đến thống nhất là chọn Hàn Quốc, số tiền đã tiết kiệm còn lại có thể chi cho việc mua sắm nhiều hơn”.

Bà Đoàn Thanh Trà - Đại diện Saigontourist - cũng cho biết các tour ngắn ngày đến những thị trường gần đang được mua nhiều nhất tại hãng. Điển hình như các tour đi Campuchia, Thái Lan, Thẩm Quyến, Nam Ninh, Hồng Kông... Đặc biệt, riêng trong đợt nghỉ lễ sắp tới có gần 1.000 khách đăng ký đi Campuchia theo lịch trình 4 ngày với giá từ 4,1 - 4,6 triệu đồng/người.

Một trong những nguyên nhân khiến các hãng lữ hành tăng giá tour mạnh tay là vì họ biết khách hàng tìm đến với họ đa số là người khá giả. Do đó, việc tăng giá tour không làm ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của khách cũng như không vì giá tour cao mà khách yêu cầu giảm bớt dịch vụ và tiện nghi để giảm chi phí.
 
 Một trong những thay đổi là du khách chọn những tour ngắn hơn. (Ảnh: Ngọc Thành-Báo Tổ quốc).
 
Trên thực tế, các điểm đến hấp dẫn du khách không đông cứng hay cháy phòng vì khách đi tour mà chủ yếu vì lượng khách đi du lịch tự do. Khi nhu cầu du lịch càng lớn mà giá cả càng đắt đỏ thì du lịch kiểu tự túc là hình thức được đa số lựa chọn.

Anh Hoàng Công Thắng – Giám đốc Công ty Kiến trúc HCT cho biết: “Theo quy định của công ty, mỗi năm toàn bộ nhân viên được đi du lịch một lần. Thông thường thì chúng tôi mua tour cho tiện lợi nhất, vừa không phải lo tổ chức chương trình vừa không phải lo quản lý toàn đoàn hay tìm chỗ ăn uống.

Tuy nhiên năm nay chúng tôi tự tổ chức cho nhân viên đi, mỗi người bớt chút thời gian để lo chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, lên lịch trình vui chơi nhưng bù lại thì tiết kiệm được khoản đáng kể. Riêng tiền phòng đã tiết kiệm được 1/3 nhờ ở ghép nhiều người và nhu cầu của mọi người không cần ở khách sạn quá nhiều sao. Nếu đi theo tour thì riêng tiền phòng và tiền ăn uống tại khách sạn đã đội lên nhiều lần”.

Với các du khách trẻ tuổi thì du lịch ‘bụi’ luôn là lựa chọn số 1 bởi tính năng động và tiết kiệm của nó. Phạm Vân Anh – nhân viên PR công ty Triều Nhật cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mua tour bởi như thế mình không chủ động được việc mình đi đâu, làm gì. Trong thời đại internet hiện nay, mối quan hệ của mỗi người mở rộng rất nhiều, vượt cả ra ngoài biên giới quốc gia hay châu lục nên việc đi lại ở một nơi xa lạ nào đó không còn khó khăn như xưa.
 
 Nhiều người trẻ lại chọn du lịch bụi trong thời kì "bão giá".
 
Nếu có đi châu Âu, tôi cũng sẽ đi du lịch "bụi" bởi bạn bè quen học tập, làm việc ở các nước châu Âu rất nhiều. Mình sẽ không mất nhiều chi phí cho việc ở, lại có hành trình mở, thay đổi hành trình theo ý muốn hay trải nghiệm nhiều điều mà một tour châu Âu cao cấp không thể làm được”.

Chị Vân Anh cũng khẳng định: việc đi du lịch theo hình thức tự tổ chức cũng là phương thức tránh “bão giá” tốt nhất. “Nếu bạn không muốn ở khách sạn 3 sao, bạn có thể tìm đến khách sạn 2 sao, thậm chí là không sao. Bởi đi du lịch, chỗ ở chỉ cần sạch sẽ, đẩy đủ chứ không cần quá tiện nghi, sang trọng.

Riêng ăn uống thì các nhà hàng thường không hợp với sở thích ăn uống của người trẻ. Chưa kể, nếu bạn không muốn ăn thì vẫn còn tiền đó, nhưng nếu đi theo tour thì ăn hay không bạn cũng bị tính tiền rồi”.

Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn chọn mua tour theo hình thức free&easy với giá tour chỉ bao gồm dịch vụ đi lại và ăn ở thay vì mua tour trọn gói. Các chi phí khác phải tự túc nhưng cũng giúp du khách tiết kiệm đáng kể.

Song, nhiều hãng lữ hành không khuyến khích hình thức du lịch này và không tổ chức loại hình này với lý do rủi ro cao.

Khách hàng mua tour outbound theo gói free$easy rất dễ vướng phải chuyện lạc đường, gặp rắc rối với chính quyền sở tại do không hiểu luật hay phải chấp nhận giá dịch vụ quá cao do việc tăng giá bất ngờ…

Những rủi ro này dù không thuộc trách nhiệm của nhà điều hành tour nhưng cũng khó mà đứng ngoài cuộc để khách hàng tự giải quyết.

Các chuyên gia du lịch cũng cho rằng, việc du khách đi du lịch tự túc ngày càng nhiều cũng là nguyên nhân đẩy các giá cả dịch vụ tại các điểm du lịch nóng tăng lên và nuôi dưỡng nạn “chặt chém”.

“Nếu các du khách đều đi du lịch có tổ chức, có điều hành với mọi dịch vụ đều được đặt chỗ trước và cam kết về giá cả thì chắc chắn sẽ không có tình trạng chặt chém hoành hành như hiện nay. Sở dĩ giá tour của lữ hành tăng cũng một phần do nạn tăng giá bừa bãi tại các tuyến điểm du lịch mà chính du khách tự do đã làm cơ sở vững chắc cho tâm lý tăng giá vẫn cháy hàng” - Chị Vân Hà bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, với giá tour hiện tại, để thuyết phục được khách hàng từ bỏ thói quen đi du lịch tự túc mà đi theo tour thì rất khó. Nếu như các doanh nghịêp kinh doanh du lịch không chấp nhận chia sẻ thiệt hại để “lấy lòng” du khách, tạo nguồn khách thân tín cho tương lai.

Theo Vietnamnet
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề xuất quy định mới về mức thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô

Đề xuất quy định mới về mức thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô

Đời sống - 42 phút trước

Bộ Tài chính đang Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô.

Công an làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn

Công an làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hình ảnh sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Streamer Độ Mixi liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Pháp luật - 1 giờ trước

Xảy ra mâu thuẫn và bị vợ dùng quạt đánh liên tiếp vào đầu và mặt, S. (trú xã Đông Thành, Nghệ An) chạy vào bếp lấy con dao bầu, trong khi đó người vợ cũng cầm dụng cụ cào lúa để đánh vào người chồng. Sau khi né được, S đâm liên tiếp 2 nhát khiến vợ gục xuống tử vong tại chỗ.

Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trường

Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trường

Giáo dục - 2 giờ trước

Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.

Hà Nội: Bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa', ngừng nhận khách

Hà Nội: Bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa', ngừng nhận khách

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau lệnh “xóa sổ” các bãi xe dưới gầm cầu của Bộ Xây dựng trước ngày 30/10, các bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương, Ngã Tư Vọng đã dừng hoạt động. Bãi xe 'khổng lồ' dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày hôm nay cũng đã treo biển "giải tỏa", không nhận khách...

Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn

Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn

Đời sống - 3 giờ trước

Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến 8 ô tô hư hỏng. Tại hiện trường, xe bán tải lật, bánh văng ra, hành khách hoảng loạn.

4 con giáp không ngồi chờ vận may, tự mình nỗ lực thay đổi số phận

4 con giáp không ngồi chờ vận may, tự mình nỗ lực thay đổi số phận

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong khi nhiều người chỉ mong một ngày trúng số, được thừa kế hay gặp may bất ngờ để đổi đời, thì có những con giáp lại tự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm để làm nên thành công.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Đối tượng Lê Ngọc Trung vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đặc biệt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài những màn chọn chuyên ngành gây sốt tại sự kiện chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) gây chú ý không kém khi anh quyết định không chọn chuyên ngành nào.

Top