Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối

Thứ hai, 20:30 04/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ghi nhận trong ngày 4/5, khắp các tuyến đường, nút giao thông tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các giờ cao điểm sáng và chiều tối.

Theo thông tin từ phía Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 4/5 xe buýt được hoạt động 100% chuyến, lượt như trước đây. Tuy xe buýt được hoạt động trở lại nhưng phải triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Khử khuẩn bề mặt phương tiện; trang bị dung dịch rửa tay; yêu cầu nhân viên - hành khách đeo khẩu trang. Đặc biệt, các phương tiện xe buýt không được vận chuyển quá 30 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ).

Trong ngày 4/5, hàng loạt tuyến đường cũng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhiều điểm xuất hiện tắc đường nghiêm trọng. Ghi nhận cả sáng và chiều tối các tuyến đường như: Tam Trinh, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu... đều rơi vào cảnh giao thông gặp nhiều khó khăn.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 2.

Các tuyến xe buýt tại Hà Nội đã hoạt động 100% trong ngày 4/5. Tuy nhiên, trên mỗi xe giới hạn không quá 30 người (kể cả lái và phụ xe).

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 3.

Cũng theo ghi nhận của PV, tuy ngày đầu hoạt động trở lại nhưng lượng người dân sử dụng phương tiện công cộng này không nhiều.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 4.

Sự gia tăng mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đã khiến hàng loạt các tuyến đường, nút giao thông trong các giờ cao điểm ùn tắc nghiêm trọng.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 5.

Ùn tắc cộng với nắng nóng gay gắt đầu hè đã khiến không ít người ngao ngán.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 6.

Nhiều người cho biết, tắc đường trong ngày đầu tuần khi học sinh, sinh viên và các cơ quan công sở trở lại bình thường là điều dễ hiểu.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 7.

Hình ảnh lúc 8h sáng tại hầm chui Trung Hòa hướng Trần Duy Hưng.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 8.

Trong khi đó, nhiều nút giao dòng phương tiện ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 9.

Cầu vượt Mai Dịch hướng Phạm Văn Đồng ùn tắc nghiêm trọng cả sáng lẫn chiều tối.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 10.
Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 11.

Đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển các phương tiện ô tô mất từ 15-20 phút mới di chuyển qua điểm ùn tắc.

Dù xe buýt hoạt động trở lại nhưng đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc từ sáng đến tối - Ảnh 12.

Khi dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều dấu hiệu tích cực thì việc tắc đường kéo dài trở lại cũng là điều dễ hiểu.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top