Đúc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay
GiadinhNet - Theo Công ty Văn hóa truyền thông Drukpa, đây là tác phẩm điêu khắc tâm linh quan trọng thuộc quần thể chùa và Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Ngày 12/10, (tức 19/9 âm lịch), tại chùa Tây Thiên Phù Nghì (thuộc quần thể Đại Bảo Tháp Tây Thiên, thôn Đền Thõng, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ cử hành khóa lễ đúc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay.

Ảnh minh họa tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghin tay.
Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay sẽ cao 7m, bằng chất liệu đồng vàng nguyên khối.
Theo đạo Phật, Bồ tát Quan Thế Âm có duyên lớn với nhân gian, là vị cổ Phật trong quá khứ với danh hiệu là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai. Ngài có hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, làm cho chúng sinh được an lạc nên luôn hiện thân Bồ Tát, lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng sinh để cứu độ. Những ai có duyên lành dù chỉ một lần nghe danh hiệu, hay chiêm bái sắc tướng của Ngài có thể tiêu trừ nghiệp chướng và đạt được vô lượng phúc đức và trí tuệ…
Sắc thân Ngài hóa hiện ra một nghìn con mắt và một nghìn bàn tay (số 1.000 biểu trưng cho sự viên mãn), và tôn tượng sắc thân Ngài được tạo với đủ 1.000 mắt, 1.000 tay (gồm 40 tay lớn và 960 tay nhỏ, trong mỗi tay đều có mắt).
Trước đó, năm 2013 chùa Tây Thiên Phù Nghì đã an vị tượng Ngũ Trí Phật tại Đại Bảo tháp Tây Thiên.
Lễ cử hành đúc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay bắt đầu từ 8h30 – 16h30 ngày 12/10/2014, sẽ có các chương trình đáng chú ý:
-8h 30: Khai trống vũ điệu Thiên Thủ Thiên Nhãn; Tiếp đó có các vũ điệu Ngũ Trí Như Lai khai mở Mandala, vũ điệu Thiên long…
-10h 30: Chính thức lễ rót đồng
Dịp khai lễ sẽ có gia trì Mandala đá quý của Bồ tát Quán Thế Âm, và buổi chiều sau các khóa lễ, giảng pháp sẽ có lễ cúng dường hoa đăng, nhiễu tháp, chia đá quý cho phật tử.
Hà Dương
Thông báo