Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng chủ quan với dị ứng mắt

Thứ hai, 10:05 26/09/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Chuyển mùa, thời tiết ẩm ướt khiến mắt có nguy cơ bị dị ứng cao, bởi mắt luôn ẩm ướt nên vật lạ có thể bám dính, làm tăng kích ứng của các dị nguyên.

Tăng dị ứng mắt do thời tiết

Theo BS Duy Anh (Phòng khám BV E Hà Nội), vài năm gần đây lượng người mắc các bệnh về mắt do dị ứng với thời tiết như viêm kết mạc dị ứng cấp tính, viêm kết mạc theo mùa, viêm kết mạc cơ địa dị ứng... tăng cao.

BS Đặng Thị Kim Huyên (BV Nhi Đồng 2, TP HCM) cho rằng, ngoài thời tiết ẩm ướt còn có nhiều nguyên nhân gây dị ứng mắt như phấn hoa, bụi, nấm mốc, hoặc lông vật nuôi...  Dị ứng mắt là bệnh nhẹ, sẽ diễn tiến với các triệu chứng chủ yếu là ngứa, ra ghèn trong, mắt đỏ, sưng, ngứa, chảy nước mắt. Nặng hơn là dị ứng kết mạc sẽ gây ngứa dữ dội, ngứa mí mắt, đau, tăng tiết gỉ mắt, chảy nước, phù nề, co quắp mi, mi mắt có biểu hiện viêm nhiễm nhưng không gây tổn thương bên trong mắt (có thể do bị viêm kết mạc dị ứng).

Viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ do dị ứng) thường do vi khuẩn hay virus gây nên với triệu chứng đầu tiên là mắt có vằn đỏ, khó chịu, một số người có phồng mí mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng, rất ngứa, chảy nước mắt và viêm mắt, hắt hơi, sổ mũi, có thể phù nề kết mạc trông như vết phỏng trong lòng trắng... rất dễ lây lan. Thường sẽ đau cả 2 mắt, mắt thứ hai sẽ đau sau mắt thứ nhất khoảng 3-5 ngày và khỏi sau 7-10 ngày. Nhưng nếu để bị biến chứng có thể kéo dài 15-20 ngày. 
 
Phòng tránh và điều trị

- Khi có dị vật vào mắt nên nháy mắt liên tục trong một ly nước sạch. Rửa mắt bằng nước lạnh, nước muối sinh lý, nước mắt nhân tạo. Nếu nhỏ thuốc thấy bị đau mắt thêm, hay đỏ mắt hơn… thì nên dừng và đi khám chuyên khoa mắt lại.
 
- Khi ngứa mắt không nên dụi mắt bằng tay.
 
- Có thể làm dịu ngứa bằng cách đắp một miếng gạc lạnh sẽ giảm phù mi, giảm ngứa, kích thích ổn định màng tế bào có chức năng miễn dịch.
 
BS Hoàng Cương,  BV Mắt TƯ
Theo BS Hoàng Cương (BV Mắt TƯ), nếu thấy đỏ mắt, ra gỉ mắt nhưng nhìn vẫn tốt thì có thể điều trị như bị viêm kết mạc thông thường là dùng kháng sinh nhỏ mắt, thuốc rửa mắt. Sau 5 ngày nếu các triệu chứng không hết cần đi khám bác sĩ. Tốt nhất khi thấy biểu hiện ngứa mắt, ra ghèn trong, sưng nhẹ, chảy nước mắt, chói sáng... nên đi khám để điều trị, dùng thuốc đúng cách.

"Thuốc điều trị dị ứng mắt khá đắt, hay có tác dụng phụ nên người bệnh cần khám đúng bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn dùng thuốc đúng thời gian, liều lượng. Không lạm dụng thuốc vì dễ gây một số biến chứng ở mắt. Nếu thấy dị ứng thuốc tra hoặc nhỏ mắt thì phải dừng thuốc, đi khám lại", BS Hoàng Cương cho hay. 

Các bác sĩ cho rằng, đau mắt dị ứng không nguy hiểm, nhưng thường tái phát khi mắt tiếp xúc với dị ứng nguyên. Tùy mức độ nặng, nhẹ mà việc điều trị có khác, nhưng đều phải loại trừ nhanh chóng các dị nguyên ra khỏi mắt.

Dị ứng mắt và viêm kết mạc dị ứng theo mùa khá phổ biến khi tiết trời ẩm ướt, cách nhận ra chất gây nên dị ứng cũng khó tìm ra để loại bỏ. Vì vậy hãy xét nghiệm tại khoa dị ứng, miễn dịch lâm sàng của các bệnh viện để tìm ra tác nhân gây dị ứng mà phòng tránh nó.

Khi bị ngứa mắt không nên dụi mắt vì sẽ kích thích phản ứng tế bào làm triệu chứng tăng nặng. Bệnh chỉ có thể kiểm soát, khó chữa khỏi hoàn toàn và thực tế là khó tránh được các tác nhân gây dị ứng như thời tiết, phấn hoa, côn trùng, khói bụi... Vì thế nên dùng các thuốc chống viêm, chống ngứa trong giai đoạn cấp, dùng nước mắt nhân tạo và vitamin C để phòng bệnh tái diễn.

Các loại viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc dị ứng cấp tính, viêm kết mạc theo mùa hoặc quanh năm, viêm kết mạc cơ địa dị ứng...  thuộc nhóm bệnh mắt lành tính, không gây mù loà nhưng có thể gây biến chứng nặng. Bởi một số người có thói quen dụi mắt cho đỡ ngứa đã làm lòng đen bị loét trợt, vừa ngứa vừa đau nhức và dẫn tới tổn thương gây sẹo, giảm thị lực vĩnh viễn. Thuốc kháng sinh, các thuốc chống ngứa, chống viêm, vitamin không phải là vũ khí tốt bởi nó chỉ giúp khỏi cảm giác ngứa và đỏ mắt chứ không điều trị được triệt để.

Muốn mắt sáng, khỏe, cần ăn uống dinh dưỡng hợp lý: Đảm bảo đủ các vitamin A-C-E, các muối khoáng và vi lượng, kẽm, selen, đồng... Nên đi khám mắt định kỳ, nhất là sau 40 tuổi và với người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp.
 
Trà Giang
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lý do khiến người phụ nữ bị ngứa mi mắt dai dẳng suốt 3 năm

Lý do khiến người phụ nữ bị ngứa mi mắt dai dẳng suốt 3 năm

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Để tìm căn nguyên gây ngứa, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm ký sinh trùng. Đồng thời, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm ở vùng mi mắt để làm soi tươi dưới kính hiển vi.

10 cách đơn giản giúp bạn nâng cao sức khỏe tinh thần mỗi ngày: Dễ làm nhưng hiệu quả bất ngờ

10 cách đơn giản giúp bạn nâng cao sức khỏe tinh thần mỗi ngày: Dễ làm nhưng hiệu quả bất ngờ

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Sức khỏe tinh thần quyết định chất lượng cuộc sống. Dưới đây là 10 cách đơn giản giúp bạn giảm căng thẳng và sống tích cực hơn mỗi ngày.

Người đàn ông 49 tuổi bị nhồi máu não khi thức giấc may mắn hồi phục nhờ làm ngay điều này

Người đàn ông 49 tuổi bị nhồi máu não khi thức giấc may mắn hồi phục nhờ làm ngay điều này

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị nhồi máu não được các bác sĩ can thiệp chỉ khoảng 15 phút sau vào viện, người bệnh đã được can thiệp lấy huyết khối.

Cứu sống bệnh nhân ho ra máu kèm nhiều bệnh nguy hiểm

Cứu sống bệnh nhân ho ra máu kèm nhiều bệnh nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nhập viện vì ho ra máu nặng có tiền sử nhồi máu cơ tim, đã đặt stent mạch vành nên buộc phải duy trì thuốc chống đông. Nếu ngừng thuốc, bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim tái phát cùng các biến chứng nguy hiểm khác.

Bất ngờ loại cá rẻ tiền nhiều omega-3 hơn cá hồi, đang bán đầy chợ Việt nhưng rất nhiều người không biết

Bất ngờ loại cá rẻ tiền nhiều omega-3 hơn cá hồi, đang bán đầy chợ Việt nhưng rất nhiều người không biết

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Một loại cá nhiều omega-3 hơn cá hồi, giàu sắt hơn thịt bò đang được bán nhiều, giá rẻ ở chợ Việt đó là cá nục.

10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm và tự tử: Đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ

10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm và tự tử: Đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Trầm cảm và tự tử không xảy ra bất ngờ. Nhận diện 10 dấu hiệu cảnh báo sớm có thể cứu bạn và người thân khỏi bi kịch.

Bị rết sống chui vào tai, người đàn ông 33 tuổi ở Ninh Bình đau đớn nhập viện

Bị rết sống chui vào tai, người đàn ông 33 tuổi ở Ninh Bình đau đớn nhập viện

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Khi nội soi tai, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài.

Ngày 10/9: Hàng triệu người trên thế giới cùng hướng về Ngày Phòng chống tự tử

Ngày 10/9: Hàng triệu người trên thế giới cùng hướng về Ngày Phòng chống tự tử

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 10/9/2025, thế giới đồng loạt lên tiếng về phòng chống tự tử – hồi chuông cảnh tỉnh cho những tâm hồn đang chênh vênh.

10 loại trái cây giàu nước giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng

10 loại trái cây giàu nước giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng

Sống khỏe - 20 giờ trước

Ngoài vai trò quan trọng của nước lọc trong việc duy trì cân bằng dịch thể, nhiều loại trái cây giàu nước còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ vậy, chúng vừa bù nước hiệu quả, vừa hỗ trợ điều hòa huyết áp, cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ miễn dịch.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Top