Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng để bạo lực có cơ hội diễn ra

Thứ năm, 07:05 29/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, cộng đồng mạng sôi sục khi xem clip một người đàn ông đánh vợ dã man ở Hà Nội, khi vợ đang ẵm đứa con 2 tháng tuổi trên tay...

Người vợ nhập viện trong tình trạng đau đớn, bức xúc và đây không phải là lần đầu tiên chị bị đánh. Dù thừa nhận hành động như thế trước mặt con là sai nhưng người chồng cho rằng vì bị chửi nên có tát vợ vài cái, "chứ có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên".

Mới trước đó ít ngày, vụ người đàn ông bạo hành vợ ở Bắc Kạn cũng bị cả xã hội lên án. Biện minh cho hành động này, người chồng cũng cho rằng "vợ láo" nên đánh và đó là chuyện "rất bình thường trong cuộc sống".

Có thể thấy, nạn bạo hành trong gia đình đã và đang tồn tại trong suy nghĩ của một bộ phận các ông chồng người Việt. Trong suy nghĩ của những người đàn ông gia trưởng này, họ cho rằng mình là người có quyền quyết định mọi thứ trong gia đình, kể cả việc đánh đập, ngược đãi vợ con. Khi xảy ra những hậu quả lớn thì họ bao biện rằng vì vợ láo, con hư… nên phải dùng "gia pháp" mà không hề nghĩ rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, còn nhiều gia đình bao che cho hành vi bạo hành vì sợ bị mang tiếng, sợ bị thiên hạ cười chê nên nhiều người vợ, người mẹ đành cam chịu, chấp nhận bị bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong khi đó, phần lớn những người xung quanh lại cho rằng đó là việc riêng của "nhà người ta" nên thường không can thiệp. Bạo lực vì thế cứ lớn dần lên và có đất để phát triển.

Chúng ta luôn được giáo dục, nam - nữ là bình đẳng, mỗi người đều cần phải biết và tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Để giảm thiểu bạo lực gia đình, các cơ quan chức năng, đoàn thể đã có rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để giảm thiểu và giải quyết triệt để tình trạng này, ngoài việc xử lý nghiêm kẻ bạo hành, cũng cần có những lớp dạy kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tránh bạo lực. Điều đó rất cần thiết, đặc biệt là đối với các bạn gái trẻ, những người đã có gia đình cần chủ động trang bị kiến thức, sẵn sàng tâm lý, biết cách thoát ra khỏi nguy hiểm chứ không phải bị động đón nhận sự tấn công, xâm hại của người khác; học cách hóa giải mâu thuẫn, tránh cãi vã, xúc phạm nhau, tránh tạo cơ hội để bạo lực diễn ra. Đồng thời cũng cần học cách lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực, không để nó có cơ hội leo thang. Tự bản thân mỗi phụ nữ phải thật sự biết cách và muốn bảo vệ mình, thì sự giúp đỡ của cộng đồng mới có ý nghĩa, góp phần giảm bớt một vấn nạn của xã hội.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 54 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top