Dùng điện bẫy chuột ruộng lúa gây chết người, một phụ nữ bị phạt 5 năm tù

| Pháp luật

GĐXH - Mặc dù đã được vợ chồng người con can ngăn, nhưng Đồng Thị Xuân vẫn thực hiện giăng điện bẫy chuột nhưng không có biện pháp cảnh báo khiến anh Th. bị giật dẫn đến tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành xét xử bị cáo Đồng Thị Xuân (SN 1960, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 2 (Điều 123, Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Đồng Thị Xuân sinh sống cùng vợ chồng người con trai ở trang trại tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Đoàn Đào (xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ). Cạnh khu vực chuồng trại là ruộng lúa của gia đình và một phần Xuân thuê lại để canh tác.

Ngày 28/7/2024, phát hiện lúa bị chuột cắn phá, Xuân đã dùng 10 đoạn cọc tre để chăng dây kim loại trần ở góc bờ ruộng và một đầu dây thép đấu nối với đoạn dây điện dẫn vào ổ điện trong khu vực lán trại.

Dùng điện bẫy chuột ruộng lúa gây chết người, một phụ nữ bị phạt 5 năm tù- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quá trình thực hiện, vợ chồng người con đang đi vắng nên Xuân gọi điện thông báo. Mặc dù đã được vợ chồng người con can ngăn nhưng Xuân vẫn tiếp tục thực hiện chăng điện bẫy chuột.

Sáng 3/8/2024, khi phát hiện chuột vẫn cắn phá lúa nên khoảng 18h30 cùng ngày, Xuân cắm dây vào ổ điện để bẫy chuột mà không có bất cứ biện pháp cảnh báo (đèn báo, biển báo) nào. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Chu Văn Th. (SN 1987, người cùng thôn), do không biết nên đã đi vào và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Xuân chủ động trình báo với cơ quan chức năng và tác động gia đình bồi thường cho gia đình người bị hại.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đồng Thị Xuân 5 năm tù.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip hai tài xế ô tô lao vào đánh nhau như phim hành động


Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.