Trẻ hỏng gan, người lớn hỏng thận do thói quen hạ sốt tai hại cực nhiều người mắc phải
Sống khỏeTheo cảnh báo của chuyên gia việc dùng thuốc hạ sốt không theo đúng chỉ định có thể gây hỏng gan ở trẻ nhỏ và gây ra suy thận mãn tính cho người lớn.
GĐXH – Con sốt mẹ tự mua thuốc về nhà điều trị, không đọc kỹ hướng dẫn khiến cháu bé 8 tháng bị ngộ độc Paracetamol.
Theo cảnh báo của chuyên gia việc dùng thuốc hạ sốt không theo đúng chỉ định có thể gây hỏng gan ở trẻ nhỏ và gây ra suy thận mãn tính cho người lớn.
Hạ sốt đúng cách và chọn thuốc phù hợp, không lạm dụng kháng sinh, không tự ý truyền dịch tại nhà hay phòng khám tư nhân… là 3 điều phải nằm lòng để tránh làm bệnh nhẹ chuyển nặng.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, khi trẻ bị sốt, nhiều phụ huynh vì quá lo lắng thường “tống” cho trẻ dùng cả thuốc uống lẫn thuốc đặt hậu môn. Đây là cách hạ sốt sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe của trẻ.
GiadinhNet - Không ít các mẹ hiện nay thích chữa bệnh theo phương châm “thuận tự nhiên” đã chia sẻ những bài hạ sốt cho trẻ bằng dùng bột sắn dây thay cho thuốc hạ sốt. Chuyên gia y tế nói gì về điều này?
GiadinhNet - Mưa nắng thất thường và nắng nóng làm nhiều người bị sốt, đặc biệt là trẻ em. Đã có nhiều trường hợp xử lý sốt sai lầm, chậm và không đúng cách khiến người bệnh tổn thương các tế bào thần kinh, rối loạn thần kinh não nguy hiểm hơn có thể gây hôn mê hoặc tử vong.
GiadinhNet - Mấy ngày qua, mạng xã hội đang sốt "xình xịch" một mẹo hạ sốt khẩn cấp cho trẻ bằng cách lăn lươn sống trên cơ thể. Hãy nghe các chuyên gia y tế nói về việc này.
Con trai tôi 5 tuổi. Từ nhỏ, mỗi khi cháu sốt là tôi lại hay dùng thuốc đạn đút hậu môn để hạ sốt cho bé.