Đường dây tổ chức đánh bạc 240 tỷ đồng được vận hành như thế nào?

| Pháp luật

Cơ quan điều tra đã làm rõ cách thức vận hành, vai trò các mắt xích trong đường dây đánh bạc cực lớn do Cao Quốc Điều (SN 1989, trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đường dây tổ chức đánh bạc 240 tỷ đồng được vận hành như thế nào? - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Cụ thể, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá quy mô rất lớn với số tiền 240 tỷ đồng.

Quá trình trinh sát và điều tra, Ban chuyên án xác định, đầu tháng 8/2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng Bot “xxx Lyyy” trên mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Bot “xxx Lyyy” được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội; giống như một Robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh; có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát... theo nhu cầu của người lập trình. Bot “xxx Lyyy” được phát triển bằng cách sử dụng AP… (Application Programming…) của mạng xã hội Z và một số ngôn ngữ lập trình hiện hành.

Căn cứ nguồn dữ liệu đã được nhập, Bot “xxx Lyyy” thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Từ Bot “xxx Lyyy”, các đối tượng lập trình sẵn các tính năng và tích hợp hướng dẫn cách tạo lập các Bot cấp trên (Master) để quản lý các Bot của các nhóm thành viên cấp dưới, mỗi Master thường có từ 10 nhóm, 20 nhóm đến 50 nhóm thành viên.

Các đại lý nhận phơi số lô, đề từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên nhóm thành viên. Sau khi có kết quả xổ số (miền Bắc, miền Trung, miền Nam), Bot “xxx Lyyy”, sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên Bot Master để đối tượng Điều và các cổ đông biết kết quả.

Nhằm gia tăng lợi nhuận bất chính, đảm bảo cơ hội thắng cho Điều cùng các cổ đông và đương nhiên tăng tỷ lệ thua cho người chơi số lô, số đề, hàng ngày đối tượng Điều sẽ dùng “quái chiêu” đó là chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế.

Do đó, Bot “xxx Lyyy” sẽ tự động không nhận hoặc nhận hạn chế trong số đề, lô do đại lý nhắn lên. Chính vì vậy, tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng Đặng Thanh Cao và Nguyễn Duy Tân khai nhận, quá trình làm đại lý số lô, để cấp dưới của các đối tượng Điều, Cao và Tân chỉ có thua, không có thắng.

Để tổ chức đánh bạc, thông qua Bot “xxxLyyy”, đối tượng Điều tạo lập 4 “Bot Master” là A Win, B - Win, C - Win và Win; từ 4 Bot này Điều phát triển thêm 113 Bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp của Điều, trong đó có Cao và Tân.

Đối tượng Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả các hoạt động của các “Bot”, tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với đối tượng Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông, hắn sẽ cho tham gia vào các “Bot” đang hoạt động, hoặc tạo lập “Bot” mới.

Với các vận hành này, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm qua hệ thống Bot trên mạng xã hội Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.