Em bé phồng rộp mặt, da chảy dịch vì tắm lá chữa viêm da cơ địa

| Y tế

Bé N. (sinh năm 2023) bị viêm da cơ địa nhưng gia đình lại chữa bằng cách tắm lá khiến mặt phồng rộp, tình trạng viêm ngứa lan rộng, da chảy dịch.

Lúc mới 1 tháng tuổi, bé T.Đ.N. (sinh năm 2023, sống ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã có biểu hiện viêm da cơ địa. Ban đầu, vùng má của bé đỏ nhẹ, khô ráp, bong vảy. Chỉ trong vài tuần, tình trạng viêm da trở nặng, lan đến vùng sau tai; các nếp gấp trên cơ thể chảy dịch, đóng vảy, trẻ quấy khóc nhiều.

Em bé được gia đình đưa đi khám ở nhiều nơi, được bôi thuốc, tắm các loại lá cây. Có thời điểm bệnh thuyên giảm, nhưng mỗi khi thời tiết hanh khô, da lại bong tróc nặng hơn. Đỉnh điểm là hồi 6 tháng tuổi, cháu bị áp xe mí mắt.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết cháu N. đến khám trong tình trạng tổn thương da đỏ, bong vảy lan rộng, khô nứt, một số vùng chảy dịch đóng vảy nề đỏ (dấu hiệu nhiễm trùng thứ phát). Nguyên nhân là trẻ có cơ địa dị ứng, thời tiết hanh khô, cách chăm sóc chưa phù hợp (tắm lá cây), cùng với thói quen cào gãi không kiểm soát của bé.

Bác sỹ cho dùng thuốc bôi kháng viêm để xử lý các vùng da tổn thương có dấu hiệu nhiễm trùng thứ phát; nếu tổn thương ướt chảy dịch, viêm nhiễm thì kết hợp chiếu laser năng lượng thấp để vết thương nhanh khô.

Em bé phồng rộp mặt, da chảy dịch vì tắm lá chữa viêm da cơ địa - Ảnh 1.

Bác sỹ Thành kiểm tra sức khoẻ cho trẻ bị viêm da cơ địa. (Ảnh: BSCC)

Để phục hồi hàng rào bảo vệ cho da, giảm khô nứt và ngứa, bác sỹ Thành chỉ định dùng kem dưỡng ẩm chuyên sâu thường xuyên. Ông cũng hướng dẫn gia đình cách vệ sinh, dưỡng ẩm và bảo vệ da bé, tránh các tác nhân kích ứng như hóa chất, xà phòng mạnh, nước quá nóng hoặc các loại lá cây gây khô, kích ứng da. Đặc biệt, gia đình cần có biện pháp kiểm soát hành vi gãi của cháu bé.

"Bệnh lý viêm da cơ địa cần có sự phối hợp lâu dài giữa bác sỹ và gia đình. Điều trị đúng cách không chỉ giảm triệu chứng mà còn giúp trẻ và gia đình vượt qua những áp lực tâm lý, cải thiện chất lượng sống", bác sỹ Thành nhấn mạnh.

Viêm da cơ địa là bệnh lý mãn tính thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trên thế giới, khoảng 20% trẻ dưới 2 tuổi mắc phải căn bệnh này, trong đó nhiều trường hợp nặng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng có thể gây ra những biến chứng nặng nếu không được điều trị đúng cách.

Đây là bệnh lý liên quan đến yếu tố miễn dịch và di truyền, thường chịu tác động lớn từ môi trường sống. Ở trẻ nhỏ, thời tiết lạnh, hanh khô ở miền Bắc là tác nhân chính khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng. Thêm vào đó, làn da trẻ nhỏ rất dễ tổn thương, việc cào gãi liên tục mở đường cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến nhiễm trùng.

Chuyên gia khuyến cáo, viêm da cơ địa ở trẻ nhỏ dễ bị xem nhẹ hoặc nhầm lẫn với các vấn đề da liễu thông thường khác. Ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như da khô, bong vảy hoặc đỏ rát, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám da liễu sớm để được chẩn đoán chính xác; tuyệt đối không tự ý điều trị. Việc sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc áp dụng các mẹo dân gian có thể khiến tình trạng trở nặng, gây biến chứng nguy hiểm.

Ý kiến của bạn
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.