Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt em

| Tâm sự

Khi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.

Ngày sinh đứa con thứ hai, gia đình tôi bắt đầu khủng hoảng tài chính thật sự. Con bị ốm đau bệnh tật triền miên, tháng nào cũng phải nhập viện, mỗi lần đi viện thì tốn 1 đến 2 triệu.

Ông bà nội ngoại ai cũng bận rộn kiếm tiền nên chẳng ai giúp chúng tôi chăm sóc cháu. Vậy là tôi phải ở nhà trông con, mình chồng đi làm kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn.

Dù tôi cố gắng chi tiêu tiết kiệm bao nhiêu đi nữa thì cứ đến nửa tháng là hết tiền. Tôi lại phải đi vay tiền anh em nội ngoại mỗi người một ít, đến cuối tháng chồng có lương rồi trả.

Trong số những người tôi hay hỏi vay tiền nhất đó là em dâu chồng tôi. Vợ chồng em ấy đều học cao, có công việc tốt nhưng mỗi khi qua hỏi vay tiền là Thắm luôn tỏ vẻ khó chịu.

Em ấy thường phàn nàn là chưa nhận lương, trong nhà không có tiền, đợi vài ngày nữa. Em cũng nói là thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu, mỗi tháng dư ra không được mấy.

Dù không muốn vay tiền của Thắm chút nào nhưng không còn chỗ nào cho vay nữa nên tháng nào tôi cũng dùng đủ mọi lời lẽ như van xin để vay được tiền của em ấy.

3 tháng trước, con tôi nhập viện, trong nhà không còn đồng nào. Tôi gọi điện hỏi anh em bạn bè nhưng chẳng ai cho vay. Cuối cùng tôi qua nhà Thắm hỏi vay 5 triệu và hứa sẽ trả vào đầu tháng sau.

Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt em - Ảnh 1.

Vợ chồng Thắm kiếm được nhiều tiền như thế, vậy mà nhiều năm nay luôn giả nghèo giả khổ. (Ảnh minh họa)

Thắm từ chối, nói trong nhà không có tiền nhưng tôi biết em ấy đang nói dối nên tôi đã dọn dẹp nhà cửa cùng em ấy nửa buổi sáng. Nói với em về hoàn cảnh nợ nần của gia đình, nếu không có vợ chồng em ấy giúp đỡ, chúng tôi phải đi vay nặng lãi thì càng khổ hơn.

Cuối cùng Thắm cũng cho vay và căn dặn phải trả đúng hẹn, nếu không đừng bao giờ đến vay nữa. Bản thân là chị nhưng đang ở thế đi vay nên em ấy nói nặng lời tôi cũng nghe hết, miễn sao có tiền lo cho con là được.

Tuần vừa rồi, Thắm mời gia đình tôi qua ăn bữa cơm cuối cùng trong ngôi nhà cấp 4. Vợ chồng em ấy sẽ đập bỏ nhà cũ, xây ngôi nhà mới 2 tầng, chi phí xây nhà dự tính 4 tỷ. Nhìn thiết kế ngôi nhà mà Thắm đưa cho xem, tôi phải thốt lên câu đó là biệt thự chứ không phải là nhà nữa.

Không ngờ vợ chồng Thắm lại nhiều tiền đến vậy. Tôi khen hai em giỏi giang, có nhiều tiền để xây nhà đẹp. Đến lúc này Thắm mới chịu thú nhận sự thật là tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng hơn 100 triệu.

Đáng lẽ biết tin các em có thu nhập khủng thế, tôi phải chúc mừng nhưng mặt tôi lại tái nhợt, miệng không nói được lời nào. Vợ chồng Thắm kiếm được nhiều tiền như thế, vậy mà nhiều năm nay luôn giả nghèo giả khổ. Mỗi lần cho tôi vay tiền thì tháng nào cũng đòi dứt điểm tháng đó, không bao giờ cho nợ quá hạn.

Thậm chí, tôi vay khoản nào hứa trả lãi thì Thắm cũng lấy đủ cả gốc và lãi, không bao giờ cho cháu được gói bánh. Vợ chồng Thắm làm nhiều tiền thế mà không bao giờ biếu anh chị được đồng nào. Mang tiếng anh em ruột thịt mà không bằng người ngoài. Nhìn lại bản thiết kế chi tiết từng khối chạm khắc mà tôi uất nghẹn chỉ muốn xé nát rồi ném thẳng vào mặt hai vợ chồng em. Tại sao vợ chồng Thắm lại sống tệ bạc đến vậy?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.