"Ép" cây hibiscus ra hoa, quả thành công, lãi 150 triệu/năm
Việc đưa cây hibiscus (còn gọi là cây bụp giấm, atisô đỏ) trồng dưới tán bạch đàn, cau và “ép” chúng ra hoa, quả thành công đã mở ra hướng làm giàu mới cho người dân các huyện Yên Thế, Tân Yên… (Bắc Giang). Theo tính toán, trồng xen hibiscus có thể cho lãi 120 - 150 triệu đồng/ha/năm.
Người đưa cây hibiscus về Yên Thế
Người có sáng kiến trồng hibiscus dưới tán bạch đàn, cau… là anh Phạm Văn Thắng (39 tuổi, ở bản Đồng Tâm, xã Đồng Quang, huyện Yên Thế). Trước khi thành công với mô hình này, anh cũng đã gặt hái được nhiều kết quả với một số mô hình trồng xen, nuôi xen khác như trồng gấc, nuôi gà dưới tán cau. Trên cùng một đơn vị diện tích, nhưng anh có tới 3-4 khoản thu nên được người dân nơi đây phong cho biệt danh “vua nuôi, trồng xen”.

Anh Thắng cho biết, anh bắt đầu làm vườn, trồng rừng từ hơn chục năm nay. Lúc đó anh chọn trồng cau tứ thời, bởi ngoài có giá trị kinh tế cao, cho thu quả đều quanh năm, cau tứ thời còn tiết kiệm đất và cho cảnh quan đẹp.
Ngoài ra, anh còn trồng khoảng 14ha bạch đàn lấy gỗ. “Hiện tôi đang có 1.000 cây cau. Thường thì sau khi trồng khoảng 4 năm cau sẽ cho quả, nhưng phải là cau trái vụ giá mới cao, vì vậy tôi đã dùng kỹ thuật để “ép” cau ra quả theo ý muốn. Ngoài ra, tôi còn tận dụng khoảng trống trong vườn cau để trồng gấc, nuôi gà, mỗi năm thu thêm cả trăm triệu đồng mà không mất thêm diện tích” – anh Thắng cho hay.
Năm ngoái, anh Thắng thu hoạch 5ha keo 6 năm tuổi, nhưng trừ chi phí chỉ lãi 50 triệu đồng/ha. Trong khi đó, giá bán gà, gấc lại liên tục sụt giảm nên anh Thắng rất lo lắng. Qua xem ti vi, sách báo, anh được biết cây hibiscus có rất nhiều công dụng, như hoa có thể dùng làm sirô uống rất tốt cho tim mạch, huyết áp...; trà làm từ đài hoa giúp tiêu hóa tốt và trị các bệnh về mắt; thân cây có thể dùng làm sợi dệt bao bì… Đặc biệt là loại cây này trồng rất dễ, không kén đất.
Anh Thắng kể: “Khi đó tôi thích cây hibiscus lắm, nhưng quỹ đất không còn, tôi buộc phải phá gần 1.000 cây cau để trồng thử nghiệm, đồng thời cũng thử trồng xen dưới tán cau. Kết quả hibiscus trồng ở đất trống thu khoảng 220 – 250 triệu đồng/ha, trừ chi phí lãi 150 – 180 triệu đồng/ha, trồng xen cau lãi khoảng 100 - 120 triệu đồng/ha”.
“Vàng đỏ” dưới tán rừng
Thành công với mô hình xen dưới tán cau, anh Thắng mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu tiền giống để trồng xen trên đồi bạch đàn. Dẫn chúng tôi đi thăm quan khu rừng, dưới tán bạch đàn xanh tốt là những lùm cây hibiscus lá tim tím đang chuẩn bị ra hoa, anh Thắng cho hay: “Hibiscus có bộ rễ rất khỏe, phát triển tốt ở vùng gò đồi. Hiện mỗi kg hạt giống (khoảng 2 triệu đồng) có thể trồng được 2ha. Vụ này, ngoài 14ha đất của gia đình, tôi còn thuê 10ha đất đã có bạch đàn để trồng xen ở xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa”.
Theo tính toán của anh Thắng, mỗi ha hibiscus trồng xen bạch đàn hết khoảng 8 - 10 triệu đồng tiền giống, phân bón, trong khi mỗi ha cho thu khoảng 150 – 170 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 120 - 150 triệu đồng. Do đó mô hình này sẽ rất hữu ích với những hộ đang có đất rừng.
Từ thành công của anh Thắng, nông dân trong xã và các vùng lân cận cũng tìm đến học hỏi và nhân rộng mô hình. Đến nay, riêng huyện Yên Thế đã có khoảng 200ha hibiscus trồng xen dưới tán bạch đàn.
“Tôi sẵn sàng cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu. Nếu toàn bộ diện tích bạch đàn ở Yên Thế đều được trồng xen hibiscus thì nay mai, nơi đây sẽ trở thành “vương quốc vàng đỏ”. Cơ hội làm giàu từ hibiscus, sirô… với nông dân Yên Thế sẽ rất rộng mở” – anh Thắng nhận định.
Bà Hoàng Thị Nhâm ở xã Liên Sơn (Tân Yên) - một trong những hộ đang trồng xen hibiscus trong vườn vải, bạch đàn cho hay: “Lúc đầu chúng tôi cũng bỡ ngỡ lắm vì đây là cây trồng mới, sợ không có đầu ra. Nhưng được anh Thắng hướng dẫn, tôi mới biết loại cây này đang có đầu ra rất tốt, vì cung vẫn chưa đủ cầu”.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng phòng NNPTNT huyện Yên Thế cho biết, hibiscus là cây trồng mới nên huyện chưa có quy hoạch cũng như chính sách hỗ trợ người dân. “Xét ở nhiều khía cạnh, trồng hibiscus xen bạch đàn vừa giúp bà con tiết kiệm đất, vừa giúp bạch đàn nhanh lớn vì được hưởng một phần phân bón cho cây hibiscus. Ngoài ra lá hibiscus rụng xuống cũng sẽ là một nguồn phân bón rất tốt” – bà Xuân nói.
Theo GS Nguyễn Lân Dũng, cây hibiscus hiện được trồng nhiều ở miền Trung. Cây có đặc tính không kén đất, ưa đất đồi và khí hậu nóng ẩm, có giá trị kinh tế rất cao. Hibiscus có rất nhiều công dụng như chống co thắt cơ trơn, làm giãn cơ trơn tử cung, hạ huyết áp, có tính kháng sinh, trị ho, viêm họng, bệnh scorbut (thiếu vitamin C). Đài và lá cây cũng được dùng làm thuốc nhuận gan, lợi tiểu, làm giấm, nước giải khát sirô, mứt… Ngoài ra vì có màu đỏ, nên những năm gần đây hibiscus còn được xuất sang Mỹ và châu Âu để làm chất tạo màu thực phẩm…
Theo Việt Tùng
Dân Việt
Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết
Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trướcGĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.
Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?
Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trướcGĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt
Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trướcGĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.
Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.
Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.