Facebooker Lương Hoàng Anh bị mời làm việc

| Pháp luật

Sở Thông tin Truyền thông TP HCM mời bà Lương Hoàng Anh đến làm việc vì đăng thông tin bị cho là "không đúng sự thật" về tỏi Lý Sơn.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP HCM Nguyễn Đức Thọ cho biết đã mời chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đến làm việc vào ngày 14/2. Bà này là doanh nhân, trang cá nhân có rất nhiều người theo dõi, từng đăng nhiều quan điểm gây tranh cãi liên quan một số nghệ sĩ.

Facebooker Lương Hoàng Anh bị mời làm việc - Ảnh 1.

Doanh nhân Lương Hoàng Anh.


Bà Hoàng Anh bị Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cáo buộc đăng nội dung "tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu" sai sự thật. Do bà này sống tại TP HCM nên tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thành phố phối hợp làm rõ. "Căn cứ vào tính chất, mức độ và kết quả buổi làm việc, chúng tôi mới có hướng xử lý", ông Thọ nói.

Facebook Lương Hoàng Anh trước đó đăng: "Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49 kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này...". Sau đó, tài khoản này rao bán tỏi.

Thông tin này bị lãnh đạo huyện Lý Sơn cho là "vô căn cứ và sai sự thật". Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi mời bà Lương Hoàng Anh đến làm việc nhưng không liên lạc được, trang cá nhân đã khoá.

Ngày 6/2, tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) phối hợp truy tìm.

Theo Trung Sơn/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.