Gã trai lêu lổng trả giá vì hại đời em gái

| Pháp luật

Nạn nhân bị Tám hãm hại, thật đau lòng lại là em gái cùng cha khác mẹ với hung thủ.

VKSND tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Bùi Văn Tám (SN 1991, trú tại xóm Trang Trên 3, Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình) phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân bị Tám hãm hại, thật đau lòng lại là em gái cùng cha khác mẹ với hung thủ.

Gã trai lêu lổng

Tám sinh ra trong một gia đình có 12 anh chị em, mẹ mất khi Tám còn nhỏ. Bố Tám sau đó đi bước nữa với người vợ kế còn trẻ hơn anh cả của Tám và chỉ hơn Tám 10 tuổi. Đó là chị Nga (SN 1981) là người cùng xóm. Vài năm sau ngày cưới, bố và mẹ kế sinh thêm một em gái là Bùi Thị Thanh H (SN 1998).

Sống cùng bố và dì hai nhưng Tám sớm đua đòi cùng bạn bè, học hết lớp 10 thì nghỉ ở hẳn nhà, gia đình khuyên giải thế nào cũng không chịu nghe. Ở nhà, Tám lêu lổng cũng chẳng chịu đi học nghề và cũng không chịu phụ giúp gia đình công việc nương rẫy đồng áng. Bố Tám cũng rất đau lòng nhưng cũng hết cách với y.

Trưa ngày 17/11/2012, dì hai đi vắng, Tám cùng bố và em gái cùng cha khác mẹ là H cùng ăn cơm tại nhà. Ăn cơm xong, mọi người cùng đi ngủ, ông Hội – bố Tám- ngủ ngay tại phòng khách, H vào trong buồng để ngủ, Tám lên tầng hai nằm nghe nhạc và chơi điện tử trên máy điện thoại. Lúc sau khoảng 13 giờ 30 phút, bố Tám dậy hỏi chìa khóa xe máy và đi ra khỏi nhà.

Đang chơi điện tử thì điện thoại bỗng hết pin, y cầm điện thoại và xạc xuống tầng một để cắm điện. Khi ngang qua phòng của H, thấy cửa phòng khép hờ không chốt khóa bên trong y bèn nảy sinh tà ý.

Đi nhẹ vào buồng nơi H đang ngủ, y trèo lên giường kéo chăn đắp cùng và gọi “H ơi”. Không thấy có tiếng trả lời, Tám lại đưa tay ôm qua chăn cũng không thấy em gái phản ứng gì, Tám đã giở trò hãm hại em gái.

Đang thực hiện hành vi bỉ ổi thì H tỉnh ngủ, giãy giụa chống cự. Nạn nhân lập tức đẩy Tám ra và nói: “Mày đã làm hại đời con gái của tao rồi, mày biết không, mày cút ra khỏi phòng tao ngay” rồi kéo chăn nằm khóc. Y vội vàng kéo quần của mình lên rồi nói “Thôi không có chuyện gì đâu, anh xin lỗi!” rồi đi ra ngoài.

Lúc này có anh Bùi Văn Tiến là cháu họ của Tám đến chơi. H chạy ra mượn điện thoại của Tiến gọi cho mẹ đẻ là chị Nga và kể hết sự việc vừa xảy ra. Chị Nga và H đến công an huyện Cao Phong trình báo. Bùi Văn Tám bị bắt khẩn cấp về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trả giá trong ê chề

Bùi Văn Tám là người có nhận thức và đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân, y đã lợi dụng lúc em gái cùng cha khác mẹ đang ngủ say để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn đối với H. Tính đến ngày bị hại, H được 14 tuổi, 4 tháng 17 ngày. Như vậy đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của tám đã phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em với tình tiết định khung có tính chất loạn luân.

Sự việc xảy ra tại xóm miền núi heo hút thuộc địa phận huyện Cao Phong gây rúng động dư luận. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho cách giáo dục của những bậc làm cha, làm mẹ. Nhất là đối với những đứa con ở ngưỡng tuổi chuẩn bị trưởng thành. Hiện vụ án đã được chuyển sang TAND tỉnh Hòa Bình để chuẩn bị xét xử.

Theo Trầm Hương
hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.