Gần 1.600 hộ dân sống trong các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội sẽ phải di dời

| Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về chỉ đạo của các lãnh đạọ TP Hà Nội về việc sẽ tiến hành di dời các hộ dân trong các khu chung cư xuống cấp trên địa bàn đặc biệt là khu vực Giảng Võ.

Các khu chung cư cũ tại Hà Nội đặc biệt là khu chung cư tại Giảng Võ đa phần được xây dựng từ năm 1960 đến năm 1990 nên đang xuống cấp ở mức độ D, mức độ vô cùng nguy hiểm. Nhiều năm qua, người dân đã phải tự gia cố và sống trong lo lắng thường trực. 

Trước đây, UBND thành phố Hà Nội đã có nhiều đề xuất về chủ trương di dời người dân và xây dựng lại các khu chung cư, tập thể xuống cấp ở Hà Nội. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế, chính sách nên đến nay, số lượng nhà chung cư cũ được xây dựng lại còn quá ít và dự án đã quyết định đầu tư chậm triển khai, tư vấn lập quy hoạch còn quá chậm, không đạt yêu cầu đã đặt ra.

Gần 1.600 hộ dân sống trong các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội sẽ phải di dời - Ảnh 2.

Nhiều năm qua những người dân trong những khu tập thể xuống cấp luôn phải sống trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", ngày đêm nơm nớp lo sợ.

UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, UBND các quận có liên quan sớm giải quyết dứt điểm việc di dời các hộ dân khỏi các khu chung cư cũ, xuống cấp để cải tạo, xây dựng lại trong thời gian tới. Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố lên phương án chuẩn bị kinh phí theo ý tưởng và dự toán của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức khảo sát, kiểm định được 344 nhà chung cư cũ với kết quả sau kiểm định: 200 nhà cấp C, 137 nhà cấp B và 7 nhà thuộc diện nguy hiểm cấp D. Trong thông báo 461 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, UBND TP cũng đã yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc tạm dừng thực hiện những ý tưởng quy hoạch các khu chung cư cũ do các doanh nghiệp không đáp ứng thời hạn thành phố giao. Dự án quy hoạch chung cư cũ Giảng Võ cũng nằm trong nhóm này.

Trước đó, ngày 4/9, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị góp ý "Đề án cải tạo, xây dựng mới nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội" do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì. Theo Đề án, hiện nay trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập có quy mô từ 2 - 5 tầng, được xây dựng chủ yếu trong giai đoạn 1960 - 1990 của thế kỷ trước, tập trung tại khu vực 4 quận nội thành. Trong số này, phần lớn các nhà chung cư có chiều cao từ 3 - 5 tầng, diện tích căn hộ từ 30 - 50m2, đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.