Gần 5% người Việt mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
GiadinhNet - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân gây bệnh và tử vong đứng hàng thứ tư thế giới; dự đoán đến năm 2020, bệnh sẽ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba thế giới.
Những kết quả nghiên cứu dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ chung người mắc bệnh này là 4,2%; trong đó tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới là 7,1% và nữ giới là 1,9%.
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 25/12. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Hiện nay, bệnh lý về hô hấp đang diễn biến phức tạp. Mặc dù đã có nhiều thành tựu trong chẩn đoán và điều trị nhưng tỷ lệ mắc và tử vong do căn bệnh này vẫn gia tăng. Trên thế giới có khoảng 600 triệu bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Ở Việt Nam, ước tính có khoảng 6 – 8 triệu bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc hen phế quản với chi phí điều trị tiêu tốn hàng chục nghìn tỷ đồng, là gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.
Trước thực trạng trên, Chính phủ đã đưa nội dung phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2012 – 2015. Dự án Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản đã đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chuyên môn, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Năm 2014, Dự án đã được triển khai tại 30 tỉnh, thành phố với mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán, dự phòng căn bệnh này ở các tuyến y tế; nâng cao nhận thức đúng của người dân về bệnh và các yếu tố nguy cơ gây bệnh; xây dựng chính sách, mạng lưới quản lý bệnh trong toàn quốc.
Đến nay, dự án đã tổ chức được 3 lớp giảng viên nguồn với 161 học viên là các bác sỹ tại các tỉnh, thành phố tham gia dự án; 3 lớp đào tạo kỹ thuật viên cho 34 điều dưỡng và các kỹ thuật viên; triển khai mạng lưới quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại các địa phương với hạt nhân là 54 phòng quản lý đặt tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện lao và bệnh phổi các tỉnh, thành phố. Đồng thời, dự án đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn 1.000 người dân, phát hiện 798 bệnh nhân, trong đó có 264 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 534 người hen phế quản… Năm 2015, dự án tiếp tục duy trì hoạt động tại các tỉnh đã triển khai; dự kiến mở rộng hoạt động thêm 15 tỉnh, thành phố trong cả nước; duy trì khám sàng lọc ở Trung ương và địa phương; tăng cường truyền thông, đào tạo và hoàn thiện hoạt động của phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản…
T. Hải
Thông báo