Gần nửa số người bệnh không biết cách dùng thuốc

| Sống khỏe

Nguyên nhân là do người bệnh không thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, kiến thức về thuốc còn thiếu và chủ yếu là do không được người cấp thuốc hướng dẫn cụ thể.

Không được hướng dẫn nhiều người bệnh uống thuốc theo cảm tính. (Ảnh: Thiên Chương)

Đó là kết quả nghiên cứu của cuộc khảo sát dài 12 tháng của Bệnh viện 115, TP HCM. Theo đó, có tới 51% người bệnh nhận thuốc nhưng không biết cách dùng, phổ biến nhất là uống không đúng cữ, uống nhầm thuốc, chưa hết bệnh đã bỏ thuốc.
 
Nghiên cứu được nhóm bác sĩ Bệnh viện 115 thực hiện trên các bệnh nhân dùng bảo hiểm y tế, có độ tuổi trung 47 tuổi, từ tháng 11/2007 đến nay.
 
Nhóm khảo sát cho biết ngoài việc người bệnh không thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ; kiến thức về thuốc còn thiếu... nguyên nhân chủ yếu khiến người bệnh dùng thuốc sai cách là do họ không được người cấp thuốc hướng dẫn cụ thể.

“Thời gian phát thuốc cho bệnh nhân của nhân viên y tế tương đối thấp, chỉ khoảng 19 giây. Thời gian này chỉ đủ để người phát thuốc đọc tên bệnh nhân và đưa thuốc, chứ không thể hướng dẫn. Chính vì thế nhiều người bệnh dù cầm thuốc trên tay nhưng vẫn không biết uống thế nào, nhất là khi mỗi đơn thuốc lại có từ 3 đến 4 loại thuốc”, một bác sĩ thuộc nhóm nghiên cứu nói.

Cũng theo bác sĩ này, việc dùng thuốc sai cách, không đúng cữ, sẽ kéo dài thời gian điều trị gây tốn kém, thậm chí còn hại đến sức khỏe người bệnh.

Để khắc phục tình trạng trên, các bác sĩ Bệnh viện 115 khuyên người bệnh, khi chưa hiểu rõ cách sử dụng thuốc, thì cần phải hỏi thật kỹ.
 
Về phía bệnh viện, các bác sĩ cho rằng, bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp cho người bệnh, người phát thuốc cần ghi rõ nhãn thuốc ngoài bao cho từng loại.
 
Theo VnExpress

 

thanhloan
Ý kiến của bạn
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.