Gần nửa triệu người Hà Nội gặp khó khăn vì dịch COVID-19 sẽ nhận hỗ trợ trước 30/4

| Xã hội

GiadinhNet - Có khoảng 414.000 người Hà Nội gặp khó khăn vì dịch COVID-19 sẽ nhận khoảng 505 tỷ đồng hỗ trợ, thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết chiều 28/4.

Gần nửa triệu người Hà Nội gặp khó khăn vì dịch COVID-19 sẽ nhận hỗ trợ trước 30/4 - Ảnh 1.

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 28/4, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện tại các ổ dịch của thành phố không phát sinh ca mới.

Hiện Thủ đô có 412 người cách ly tập trung, hơn 4.400 người đang cách ly tại cộng đồng. Toàn thành phố hiện có 493 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính. Hà Nội cũng đang rà soát cơ sở vật chất theo hướng tiết kiệm, chủ động khi có tình huống xảy ra.

Gần nửa triệu người Hà Nội gặp khó khăn vì dịch COVID-19 sẽ nhận hỗ trợ trước 30/4 - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Nhận định tình hình phòng chống dịch ở Hà Nội "là rất khả quan", ông Quý cho hay khi các ổ dịch kết thúc mà không có phát sinh thêm ca nhiễm mới, Hà Nội tiếp tục đề nghị cho phép xuống nhóm nguy cơ thấp (hiện Hà Nội đang ở nhóm "có nguy cơ", riêng huyện Mê Linh, Thường Tín ở nhóm "nguy cơ cao").

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, ông Quý cho biết thành phố đã rà soát được 1.477.000 người, dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng 3.520 tỷ đồng.

Ông Quý cho hay, chiều nay Hà Nội dự kiến ký quyết định triển khai hỗ trợ cho 4 đối tượng gồm: Người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Dự kiến khoảng 414.000 người trong 4 nhóm đối tượng này với kinh phí hỗ trợ khoảng 505 tỷ đồng.

"Như vậy, các đối tượng này sẽ được nhận hỗ trợ của Chính phủ và Hà Nội trước ngày 30/4" - ông Quý khẳng định tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 28/4.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 27/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ 4 nhóm đối tượng này ngay sau khi có tờ trình của liên ngành. 

Các quận, huyện, thị xã phải chủ động rà soát, trước mắt tạm ứng ngân sách địa phương để chi trả sau đó báo cáo về thành phố. Hà Nội sẽ ban hành chính sách, trong đó quy định cụ thể nguồn thực hiện. Đối với quận, huyện khó khăn, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của từng địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc thực hiện hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP cần thực hiện ngay nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải tổ chức rà soát, giám sát chặt chẽ để không bỏ lọt đối tượng thụ hưởng.

Q.An


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.