Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghi nhận những chặng đường vẻ vang

Thứ hai, 08:21 26/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tháng 12 này, những người làm công tác dân số vô cùng phấn khởi và tự hào tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ Việt Nam.

Chương trình DS-KHHGĐ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp trong xã hội. Ảnh: Chí Cường.

 Ngành DS-KHHGĐ rất vinh dự và xúc động được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận thành quả của công tác DS-KHHGĐ trong suốt 50 năm qua.

Thành quả từ nỗ lực

Báo cáo về những kết quả ngành DS-KHHGĐ đạt được trong 50 năm qua, tại lễ míttinh kỷ niệm diễn ra tại Hà Nội, ngày 20/12, TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Trong 50 năm qua chúng ta đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.

Một trong những kết quả đó là số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,3 con năm 1960 xuống còn 2,0 con vào năm 2010. Tuổi thọ bình quân tăng thêm 33 tuổi, từ 40 tuổi năm 1960 lên 73 tuổi năm 2010,... Nhìn vào những con số này có thể thấy được giá trị của công tác dân số. Những thành tựu của công tác DS-KHHGĐ đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập bình quân đầu người, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tình trạng đói nghèo, tăng cường bình đẳng giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước phần thưởng cao quý mà ngành DS-KHHGĐ được Đảng và Nhà nước trao tặng, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác DS-KHHGĐ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã phối hợp tích cực trong các hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ. Bộ trưởng cũng cảm ơn đồng bào trong cả nước về sự tích cực hưởng ứng, tham gia và thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ; cảm ơn bạn bè quốc tế đã cùng chung tay sát cánh, hỗ trợ Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển công tác DS- KHHGĐ nói riêng và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung.
 

- Trong những ngày qua, trên cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ Việt Nam. Tiếp sau lễ kỷ niệm do Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức (ngày 20/12), từ ngày 21 - 25/12, Bộ Quốc phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh,… đã tổ chức lễ kỷ niệm. Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ đã tham dự và phát biểu ghi nhận, động viên những thành công trong công tác DS-KHHGĐ của Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố nói trên. Đồng thời, các đồng chí cũng nhấn mạnh những giải pháp để tổ chức thực hiện thành công Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

- Hòa trong không khí kỷ niệm, sáng nay (26/12) tại Nhà hát Lớn, TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ míttinh kỷ niệm. Lễ mittinh có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các quận, huyện cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số trên địa bàn Thành phố. 

- Cùng ngày, tại Nam Định, Bình Phước, Thừa Thiên Huế cũng diễn ra lễ míttinh kỷ niệm. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đến dự và có bài phát biểu tại các tỉnh nói trên. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chúc mừng Tổng cục DS-KHHGĐ và đội ngũ những người làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở đã vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực hoạt động trên mọi lĩnh vực để vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trong việc thực hiện thành công các mục tiêu về dân số.

Chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tuy đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nhưng trong thời gian tới, công tác DS-KHHGĐ vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức và một số vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt là việc triển khai Chiến lược DS/SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong một bài trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngành Dân số cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dân số; Giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số; Đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ của người dân; Tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...
 
"Phải tích cực truyền thông để các cấp, các ngành và người dân hiểu rõ DS-KHHGĐ là công tác quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước" - Chủ tịch nước nói. Còn Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định: Trong thời gian 10 năm tới, ngành DS-KHHGĐ phải tập trung vào các vấn đề để nâng cao chất lượng dân số như: Đảm bảo cơ cấu dân số hợp lý, mức sinh thấp hợp lý, tăng sàng lọc bệnh trước khi sinh và kiểm soát tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Nhằm phát huy được thành tựu của 50 năm qua, theo ông Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội, ngoài công việc được giao, ngành DS-KHHGĐ cần phải linh hoạt, chủ động, có tham mưu kịp thời để tạo sự phối hợp liên ngành nhịp nhàng, hiệu quả cao nhất trong công việc. Ông Đào Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo TW thì cho rằng: Ngành dân số phải có chính sách thu hút để có nhiều người làm công tác DS-KHHGĐ tốt hơn, có trình độ, nhiệt huyết, có kỹ năng tuyên truyền vận động tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo ngành Dân số cần có kế hoạch để chủ động ứng phó với những khó khăn, thách thức mới. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc cần kéo dài thời gian, tận dụng và phát huy lợi thế của giai đoạn "dân số vàng" phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH,HĐH và sự phát triển bền vững của đất nước. Thay mặt cho những người làm công tác dân số, TS. Dương Quốc Trọng khẳng định: "Chúng tôi nguyện đoàn kết, trau dồi phẩm chất, trí tuệ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, thực hiện và hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao cho".
 

Chương trình DS-KHHGĐ đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Ảnh: PV

"Trước hết cần ghi nhận những thành quả mà ngành Y tế, Dân số đã nỗ lực thực hiện và đạt được. Trong lĩnh vực dân số, điều đáng ghi nhận là ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Dân số mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X và Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 đã đề ra".
 
Ông Trương Tấn Sang
(Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)
 
4"Chúng tôi tin rằng: Với những thành quả của công tác này trong 50 năm qua, với nhận thức mới về vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của đất nước, công tác DS-KHHGĐ sẽ đạt được nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa, góp phần làm đất nước phát triển bền vững".        
 
Ông Nguyễn Thiện Nhân
(Phó Thủ tướng Chính phủ)
 
4 "Hiện nay, vấn đề dân số còn nhiều thách thức cần phải giải quyết. Công việc này đòi hỏi sự vào cuộc của mọi cấp, ngành, sự đầu tư nguồn lực một cách xứng đáng nhất! Việc đặt công tác dân số ở vị trí phù hợp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước".          
 
Ông Nguyễn Văn Tiên
(Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH của Quốc hội)

4"Trong thời gian tới, đội ngũ những người làm công tác dân số trên cả nước cần nhận thức rõ thực trạng của công tác dân số, những thuận lợi, khó khăn để từ đó tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; đoàn kết, quyết tâm làm thật tốt những nhiệm vụ được giao".

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến
(Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
- "Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành, đoàn thể; sự hợp tác quốc tế, nhất định ngành Dân số sẽ đạt được những thành tựu xuất sắc hơn nữa xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".       
 
Ông Dương Quốc Trọng
(Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ)

- "Chúng tôi đề nghị Nhà nước có đầu tư xứng đáng hơn nữa để công tác DS-KHHGĐ đạt được mục tiêu đề ra - từ số lượng chuyển sang nâng cao chất lượng. Việc Chương trình Mục tiêu Quốc gia được tiếp tục duy trì là sự cần thiết và quan trọng để chúng ta tiếp tục phát huy thành tựu về công tác dân số đã đạt được 50 năm qua".

Ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ CVĐXH, Ban TGTW

M.V (tổng hợp)

Hà Thư

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Con giáp Tý và Thìn cần đặc biệt chú ý để phát tài, phát lộc

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Con giáp Tý và Thìn cần đặc biệt chú ý để phát tài, phát lộc

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý và con giáp Tỵ. Hai con giáp này cần đặc biệt chú ý các phương diện này để mang đến tài lộc.

Top con giáp dè chừng mọi mối quan hệ: Không dễ tin ai, sống lúc nào cũng đề phòng

Top con giáp dè chừng mọi mối quan hệ: Không dễ tin ai, sống lúc nào cũng đề phòng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sống khá thận trọng, ít khi đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác.

Ngày sinh Âm lịch của người người nói ít làm nhiều, tài lộc đến muộn nhưng vững vàng

Ngày sinh Âm lịch của người người nói ít làm nhiều, tài lộc đến muộn nhưng vững vàng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không nói suông, luôn hành động và nỗ lực hết mình, họ có nhiều cơ hội đạt được thành công.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Năm 2026, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Tin sáng 27/3: Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu; Hành khách đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe buýt

Tin sáng 27/3: Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu; Hành khách đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe buýt

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dù tàu đã bấm còi cảnh báo, tài xế ô tô vẫn lái xe băng qua lối đi tự mở khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng; Một hành khách đi xe buýt tuyến 101B tinh thần không ổn định đã đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe...

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định đường dây chiếm đoạt tài sản qua hệ sinh thái ONUS có quy mô đặc biệt lớn. Nhiều nhà đầu tư bị các đối tượng lừa đảo hàng tỷ USD.

Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm toàn miền Bắc?

Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm toàn miền Bắc?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, từ đầu tuần sau miền Bắc chuyển nắng nóng. Mức nhiệt nhiều nơi lên đến 35 độ.

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Giáo dục - 3 giờ trước

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạm

Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - VKSND Tối cao đã khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và một thuộc cấp vì hành vi cố ý, nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Trộm xe che biển số, bị phát hiện khi gặp CSGT đang đi tuần tra

Trộm xe che biển số, bị phát hiện khi gặp CSGT đang đi tuần tra

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Bị CSGT dừng xe do che biển số, nam thanh niên quê ở Thanh Hóa lộ việc sử dụng xe máy là tài sản trộm cắp.

Top