Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia cảnh khốn khó của 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Phú Thọ

Thứ năm, 14:15 03/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Hầu hết các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phú Thọ đều có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Sáng 1/9, 4 công nhân tại một công trường ở khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) tử vong sau khi bị kè taluy sạt lở, đổ đè lên người.

Hiện trường là khu vực nằm sau khuôn viên chính của trường, vị trí sạt lở nằm sát nhà dân và phần đất giáp ranh cao chừng gần 5m, dài 40m, hiện đã được gia cố chiều dài khoảng 10m để chống sụt.

Qua tìm hiểu, các công nhân xấu số nhận thi công bờ kè cho trường học để chuẩn bị cho năm học mới. Theo người dân sống gần hiện trường, tình trạng sạt đã diễn ra từ lâu, đến chiều 31/8 thì bắt đầu sạt lớn.

Gia cảnh khốn khó của 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Phú Thọ - Ảnh 2.

​​Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ​ ngày 3/9.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, phần sạt lở gây chết người không nằm trong dự án "Cải tạo, sửa chữa hàng rào phía sau nhà điều hành và cải tạo, nâng cấp nhà để xe của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ" mà do Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thấy đợt mưa vừa rồi làm sạt trượt taluy nên Trung tâm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ rồi tự thuê công nhân sửa chữa, cải tạo dẫn đến tai nạn lao động. 

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ là bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Kim Đồng (sinh năm 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1980 trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1967) cùng trú tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Gia cảnh khốn khó của 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Người thân các nạn nhân tử vong xót xa khi nhận được tin dữ.

Ngồi thất thần trước hiên nhà, ông Nguyễn Văn Hoàn (bố nạn nhân Nguyễn Văn Hải) đau xót chia sẻ: "Em không nghe, không nói được từ bé nên cũng không đi học văn hóa. Hải mới lập gia đình được vài năm và có 1 đứa con trai đầy 2 tuổi. Do không nghe, không nói được nên Hải cũng không làm được công việc gì khác ngoài buộc sắt công trình".

Theo ông Hoàn, vợ Hải cũng câm điếc. Hai vợ chồng quen nhau tại lớp học dành cho người khuyết tật và cũng chỉ làm những công việc tạm bợ để kiếm sống qua ngày.

"Hải đi làm công trình từ trước khi chưa lập gia đình, ngoài ra không làm thêm công việc gì. Bình thường, em vẫn ở nhà làm những công việc nhẹ, còn khi có việc thì đi làm với mấy anh em cùng làng. Bản thân tuy thiệt thòi, nhưng em vẫn có gắng làm việc để chăm lo cho gia đình", ông Hoàn nói.

Theo ông Hoàn, gia đình được 3 người con thì 2 người câm điếc. Hoàn cảnh ai cũng khó khăn, biết rằng con có bệnh không thể làm nhà, đợt vừa rồi tích góp xây được cái nhà mới để sau này hai vợ chồng được đỡ phần nào nhưng thật không may tai họa lại ập xuống.

Gia cảnh khốn khó của 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa 4 nạn nhân trong vụ sập ra khỏi hiện trường.

Ở cách nhà Hải không xa là hộ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Loan cũng là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Loan là lao động chính của gia đình do chồng bị bệnh về thần kinh.

Ông Khanh (người nhà nạn nhân) ngậm ngùi nói: "Gia đình nhà cô Loan rất khó khăn, chồng thì không đi làm được, nhà có 3 đứa con. Con trai lớn đang đi học đại học, còn hai con nhỏ vừa vào lớp 9. Trước khi đi làm công trình thì Loan ở nhà làm ruộng, cô vừa là lao động chính vừa chăm sóc chồng con. Năm kia còn bị cháy nhà, được anh em họ hàng mỗi người hỗ trợ một ít mới xây lại được căn nhà hiện tại thì lại xảy ra việc".

Được biết, gia đình 2 nạn nhân còn lại ở huyện Thanh Ba và Phù Ninh (Phú Thọ) cũng có hoàn cảnh éo le. Những người này đi làm thuê chưa lâu thì gặp nạn...

Gia cảnh khốn khó của 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở Phú Thọ - Ảnh 5.

Kè taluy tại khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động cao khoảng 4m, dài 20m. Phía trên là hàng trăm hộ dân thuộc ngõ 250 đường Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.

Ngay sau khi xảy ra sự việc các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xử lý đồng thời tổ chức họp khẩn.

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tiến hành đưa phương án di dời 4 hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm vì những hộ dân này nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, nền đất rất yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các sở ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân bị tai nạn.

Đặc biệt, ông Bùi Văn Quang chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố tai nạn nêu trên và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Dù các mức xử phạt vi phạm giao thông đã tăng mạnh và Hà Nội triển khai hệ thống camera AI giám sát, ghi hình tự động, song trên nhiều tuyến phố, hình ảnh người dân không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi xe trên vỉa hè, lái xe dùng điện thoại vẫn diễn ra phổ biến.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Một bé gái hơn 10 ngày tuổi được người dân Hà Tĩnh phát hiện bị bỏ lại bên cổng nhà lúc sáng sớm, kèm tờ giấy viết tay của người mẹ.

Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10

Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Trong 10 ngày đầu tháng 10/2025, thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy vi phạm và đã tiến hành phạt nguội.

Bão số 12 Fengshen vừa suy yếu, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Bão số 12 Fengshen vừa suy yếu, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến gần vùng biển Huế - Đà Nẵng. Dự báo ngày mai (24/10) Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới.

Khởi tố cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Khởi tố cha dượng bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'

Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT - Bộ Công An đã xác minh và lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe ô tô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”

Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”

Giáo dục - 3 giờ trước

9 cán bộ, công chức, viên chức tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật liên quan đến vụ việc vi phạm sửa điểm cho học sinh.

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.

Khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Tâm Anh Cầu Giấy, Hà Nội

Khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Tâm Anh Cầu Giấy, Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

Sáng 22/10, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh khai trương thêm trung tâm khám chữa bệnh đa khoa công nghệ cao Tâm Anh Cầu Giấy, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Thủ đô và các tỉnh thành lân cận.

Chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức từ ngày 10/12/2025?

Chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức từ ngày 10/12/2025?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngạch công chức là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Từ ngày 10/12/2025, chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức?

Top