Giả công an cướp xe tay ga của người đi đường

| Pháp luật

Đang lưu thông trên đường, anh Đức ở Đồng Nai bị hai người mặc quần áo công an áp sát, yêu cầu dừng phương tiện do không đội mũ bảo hiểm. Tại đây, anh bị cướp xe máy.

Ngày 20/7, đại tá Trần Tiến Đạt - Trưởng công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hai người để điều tra về vụ giả công an cướp xe máy của người đi đường. Theo ông Đạt, công an đang tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin về lai lịch các nghi can.


Địa điểm (chấm đỏ) anh Đức bị hai công an giả cướp xe máy. Ảnh: Google Maps.

Địa điểm (chấm đỏ) anh Đức bị hai công an giả cướp xe máy. Ảnh: Google Maps.

Theo thông tin ban đầu, vào 22h ngày 12/7, anh Trần Hoàng Đức (27 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) điều khiển xe Air Blade lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh TP Biên Hòa).

Do không đội mũ bảo hiểm nên khi đến khu vực thuộc địa bàn xã Phước Tân, anh bị hai người mặc sắc phục công an đi xe máy hiệu Exciter chặn đầu, yêu cầu dừng phương tiện.

Hai thanh niên buộc Đức xuất trình các loại giấy tờ và yêu cầu anh đến chốt của công an để lập biên bản vi phạm. Lúc này, một người dùng phương tiện của Đức để chở anh này đi làm thủ tục. Di chuyển được một quãng thì người mặc sắc phục công an nói làm rơi bằng lái nên đề nghị chủ phương tiện xuống xe. Khi Đức xuống xe thì thanh niên cầm lái phóng xe bỏ chạy.


Địa điểm (chấm đỏ) anh Đức bị hai công an giả cướp xe máy. Ảnh: Google Maps.

Địa điểm (chấm đỏ) anh Đức bị hai công an giả cướp xe máy. Ảnh: Google Maps.

Biết bị cướp, thanh niên 27 tuổi đến cơ quan Công an xã Phước Tân trình báo.

Sau nhiều ngày điều tra, đêm 19/7, trinh sát của Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ hai nghi can. Nạn nhân vụ cướp được gọi đến nhận dạng và khẳng định hai thanh niên chính là thủ phạm vụ việc.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.