Gia đình Lý Hải lưu trữ máu cuống rốn con tại Vinmec

| Y tế

Gia đình vợ chồng đạo diễn Lý Hải và cựu hotgirl Minh Hà đang tràn ngập niềm vui đón con trai Mio “mẹ tròn con vuông”, dù em bé ra đời sớm hơn dự định 3 tuần. Minh Hà chia sẻ, chị rất yên tâm vì đã quyết định mua “bảo hiểm sức khỏe” cho bé bằng cách lưu trữ máu cuống rốn của Mio tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park – nơi bé chào đời.

Bác sĩ Vinmec Central Park chia sẻ niềm vui cùng gia đình anh Lý Hải đón bé Mio mẹ tròn con vuông
Bác sĩ Vinmec Central Park chia sẻ niềm vui cùng gia đình anh Lý Hải đón bé Mio mẹ tròn con vuông

Vốn là một thạc sĩ luật tốt nghiệp ở Anh, Minh Hà luôn cẩn thận, tìm hiểu các kiến thức, phương pháp khoa học tiên tiến trong chăm sóc, nuôi dạy con. Cô từng có nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm khi mang bầu, lấy lại vóc dáng sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ được nhiều bà mẹ tham khảo và ưa thích.

Chị Minh Hà đã tin tưởng nhờ bác sĩ Song Hà (hiện đang hợp tác với Vinmec Central Park) đỡ sinh
Chị Minh Hà đã tin tưởng nhờ bác sĩ Song Hà (hiện đang hợp tác với Vinmec Central Park) đỡ sinh

Ca sỹ Lý Hải cũng có mặt trong phòng sinh, hỗ trợ tinh thần khi vợ chuyển dạ. Kỷ niệm đưa vợ đi sinh và lưu trữ máu cuống rốn cho bé Mio cũng là trải nghiệm thú vị với anh: “Mình biết việc thu thập máu cuống rốn thường phải thực hiện ngay khi sinh, Minh Hà lại sinh thường, không định trước thời gian được nên gia đình muốn chọn sinh tại một bệnh viện có ngân hàng máu cuống rốn. Vinmec Central Park đã tích hợp được cả “3 trong 1” dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Đó là Khoa Sản với dịch vụ sinh tiện nghi, ngân hàng máu cuống rốn có công nghệ lưu trữ tiên tiến, khoa Nhi với các bác sĩ giỏi chăm sóc các bé sau này.”

Theo ekip đỡ sinh, lúc bé da tiếp da với mẹ thì các y bác sỹ đã nhanh chóng thực hiện các công đoạn thu thập máu cuống rốn. Thể tích máu cuống rốn của Mio là 98,2 ml, số lượng tế bào gốc cao và các thông số khác hoàn toàn đủ điều kiện để lưu trữ lâu dài.

Chị Minh Hà yên tâm vì đã lưu tế bào gốc máu cuống rốn cho bé Mio
Chị Minh Hà yên tâm vì đã lưu tế bào gốc máu cuống rốn cho bé Mio

Bà mẹ trẻ Minh Hà đã tìm hiểu khá tường tận về tình hình nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc hiện nay. Minh Hà cho biết: “Lưu trữ máu cuống rốn phổ biến ở các nước tiên tiến, như một hình thức bảo hiểm trọn đời hữu ích vì có thể có thể chữa nhiều bệnh hiểm nghèo cho bản thân em bé, người thân trong gia đình, và thậm chí cho cộng đồng. Người không may bị bệnh cần tế bào gốc có thể tìm mẫu phù hợp ghép khi cần thiết. Ở Việt Nam đang có những bệnh viện đang xây dựng ngân hàng tế bào máu cuống rốn, phục vụ cho cộng đồng. Vì thế, chắc chắn trong các chia sẻ sau này, mình sẽ lồng ghép thông tin khuyến cáo các bà mẹ cân nhắc lưu trữ máu cuống rốn cho con. Hy vọng có thể góp chút gì đó cho công tác chăm sóc sức khỏe của xã hội”.

Làm thế nào để lưu trữ máu cuống rốn tại Bệnh viện Vinmec Central Park?

Tại Vinmec, sản phụ được chăm sóc khép kín từ khâu sàng lọc trước khi sinh, thăm khám thai sản, đỡ sinh và lưu trữ máu cuống rốn, giảm thiểu được tối đa rủi ro trong quá trình thu thập mẫu. Sau đó, sản phẩm được xử lý và lưu trữ trong hệ thống tự động BioArchive với công nghệ tiên tiến nhất thế giới của hãng Thermogenesis, giúp tế bào được bảo quản tốt nhất trong môi trường ni-tơ lỏng. Các thông số chất lượng mẫu tế bào gốc tại Vinmec được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn FDA (Mỹ).

Sản phụ muốn lưu trữ máu cuống rốn cần được hướng dẫn đầy đủ: Tìm hiểu rõ về lợi ích của việc lưu trữ, tự nguyện đăng ký tham gia, được sàng lọc về sức khỏe bản thân và gia đình (bao gồm gia đình bố và mẹ bé sắp sinh) đạt yêu cầu. Trong vòng 1 tháng trước sinh, mẹ được chỉ định làm các xét nghiệm sàng lọc: HIV, viêm gan B, viêm gan C, virus CMV, giang mai, các xét nghiệm huyết học; công thức máu, nhóm máu. Ngoài ra, bác sĩ có thể yêu cầu làm thêm các xét nghiệm khác khi cần thiết để đảm bảo chất lượng mẫu máu cuống rốn.

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phúc – chuyên gia tế bào gốc, Hệ thống Y tế Vinmec

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.