Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá gas tăng, bà nội trợ đổi cách đun nấu

Thứ ba, 11:28 03/12/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Ngay khi giá gas tăng lên 80.000 đồng mỗi bình, chị Nga (Gò Vấp, TP HCM) đã quyết định mua một chiếc bếp than tổ ong để đun nấu cho tiết kiệm.

Theo báo giá của các hãng gas, từ ngày 1/12, giá gas bán lẻ tăng thêm 80.000 đồng bình 12 kg, tức là khoảng 20%. Không chịu nổi mức giá quá cao này, chị Nga quyết định quay trở lại loại bếp truyền thống, dù biết là độc hại.

Chị sắm một chiếc bếp và 30 viên than về chất ở nhà kho, tổng cộng chưa đến 200.000 đồng. Hàng ngày chị có thể mang than sang nhà hàng xóm vốn bán hàng ăn châm lửa nhờ nên không tốn công nhóm bếp. Bình thường, một bình gas nhà chị dùng được 40 ngày, chỉ để nấu ăn hai bữa trưa, tối cho gia đình 4 người. Nếu bình gas 400.000 đồng như trước, trung bình mỗi ngày chị mất hơn 10.000 đồng. Mua thêm bếp than, bên cạnh tiết kiệm gas, chị dự tính sẽ tiết kiệm điện khi nước tắm của cả nhà sẽ được nấu bằng bếp than thay vì dùng bình nóng lạnh.

Để tiết kiệm gas, chị Linh Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) đã quyết định thay đổi thực đơn của cả nhà, ăn uống đơn giản hơn. Bình thường chị vẫn chê ông xã lười khi chỉ úp mì ăn liền bằng nước sôi đun qua ấm siêu tốc nhưng giờ chính chị cũng làm thế và tự thấy ngon nhờ niềm vui tiết kiệm. Mỗi lần đi chợ, chị luôn chọn những món ăn tiêu thụ ít năng lượng nhất như luộc, xào... Bao giờ chị cũng sơ chế xong tất cả món ăn rồi mới bật bếp nấu một lèo để tiết kiệm gas. Chị cũng không quên đậy nắp xoong nồi để giữ lửa, không để lửa bếp quá to để khỏi tốn năng lượng, đồng thời cũng tránh được nguy cơ cháy xoong.

"Một việc quan trọng nữa là mình siết van đóng bình gas ngay khi sử dụng xong. Từ hồi mình sợ cháy nổ, chịu khó khóa van bình gas, mỗi bình gas nhà mình cũng dùng thêm được khoảng một tuần", chị Linh Hương khoe và cho hay cũng đang nghiên cứu xem có nên đổi sang bếp hồng ngoại không, nghe nói sẽ tiết kiệm được khoảng 30% năng lượng. Tuy nhiên, một chiếc bếp hồng ngoại giá rẻ nhất cũng hơn một triệu đồng. Vì thế chị phải nghe ngóng các khoản thưởng Tết thế nào mới dám quyết định dù chiếc bếp gas của gia đình đã cũ.

Giá gas tăng, bà nội trợ đổi cách đun nấu 1
  Sơ chế xong tất cả các món ăn mới bật bếp cũng là một cách tiết kiệm gas của bà nội trợ. Ảnh: LN

Đang sửa nhà đón Tết, vợ chồng chị Vân (quận 2, TP HCM) vẫn còn tranh cãi không biết lắp bếp gas hay bếp từ. Anh Vũ thì thích dùng bếp từ vì sợ mấy vụ cháy nổ gần đây nhưng chị Vân lại thích dùng bếp gas do thấy đầu tư vào hệ thống bếp từ đắt quá. Chưa kể, nếu thay bếp từ, chị sẽ phải từ bỏ mấy bộ xoong nồi yêu thích được bạn bè tặng đám cưới cách đây 4 năm. Tuy nhiên chị bắt đầu suy nghĩ lại khi thấy gas tăng giá.

Theo chị, giá gas vẫn tăng rồi lại giảm, thất thường như giá xăng, nhưng nếu tính cả một năm thì giá gas năm sau luôn cao hơn năm trước. Hiện nhà chị có một bếp gas, chỉ dùng để chế biến thức ăn như xào, chiên còn rất nhiều món khác chị đã sử dụng nồi chuyên dụng như nồi hầm áp suất, nồi nướng, nồi cơm, ấm đun nước siêu tốc đều bằng điện..., mỗi tháng nhà chị (gồm 5 miệng ăn) cũng tiêu thụ hết gần 2/3 bình gas, trong khi điện dùng hàng tháng khoảng 500.000 đồng.

“Cũng chưa biết cái nào tiết kiệm hơn, nhưng nhìn gas tăng chóng mặt như thế, có lẽ mình sẽ dùng bếp từ cho hợp ý ông xã”, chị Vân cho biết.

Trên các diễn đàn, nhiều bà nội trợ cũng chia sẻ kinh nghiệm, so sánh lợi hại về việc dùng bếp gas hay bếp điện và bếp từ. Bếp từ dùng sạch sẽ hơn, mùa hè dễ chịu hơn vì không gây nóng ra ngoài không khí như bếp gas, tuy nhiên bếp từ đòi hỏi nguồn điện phải ổn định và mạnh, đồng thời cũng tốn tiền đầu tư ban đầu hơn bếp gas. Bếp gas bị thất thoát nhiệt năng ra ngoài nhiều hơn bếp từ do giữa nồi đun và bếp gas cần phải có một khoảng không gian nhất định cho lửa cháy, trong khi nồi đun của bếp từ đặt sát bề mặt bếp.

Thậm chí, theo bà nội trợ Thu Hà, không cần đầu tư cả chục triệu đồng cho một hệ thống bếp từ âm, chị chỉ mua 2 chiếc bếp từ giá dưới 1 triệu, khi mua được tặng kèm nồi inox, dùng luộc rau, nấu canh, ninh xương, làm các món có nước đều rất nhanh. Khi nước chưa sôi, chị chọn nấc công suất cao (1000-1200W), sau khi sôi thì hạ xuống mức 1, 2 cho đỡ tốn điện. Ngoài ra, chị cũng mua thêm một chiếc chảo dành riêng cho bếp từ giá 450.000 để chiên xào. Chiếc chảo này không có vung, tuy nhiên khi đun nấu, chị vẫn mượn tạm vung của chiếc xoong có kích cỡ tương tự để giữ nhiệt cho thực phẩm và tiết kiệm năng lượng.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Đình Chiến, Khoa Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa TP HCM, sử dụng bếp từ an toàn hơn nhiều so với các loại bếp khác. Trên thị trường, bếp từ đang được coi là loại tiết kiệm năng lượng nhất.

Theo báo cáo vừa được hãng nghiên cứu Nielsen công bố hồi giữa tháng 11, người Việt thường ưu tiên tiết kiệm điện, gas. Việt Nam là nước duy nhất trong 6 nước Đông Nam Á chọn tiết kiệm gas và điện là cách giảm sinh hoạt phí hàng đầu.

Theo Kim Anh
VnExpress
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top