Giải mã những phản ứng kỳ lạ của cơ thể

Thứ ba, 17:26 27/04/2010 | Sống khỏe

Chúng ta ai cũng từng gặp những tình huống như thế này ít nhất một lần trong đời. Không sao cả, chỉ cần bạn biết cách thì chúng sẽ chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi.

 
Bị “buốt óc” khi ăn đồ ăn lạnh?
 
Khi bạn ăn một thức ăn lạnh, như kem hoặc nước đá, các dây thần kinh ở phía trên vòm miệng sẽ bị kích thích khiến cho các mạch máu ở fía trước trán co thắt lại và gây ra cảm giác đau buốt “não”. Hãy thử mẹo này khi ăn kem hoặc đồ lạnh để không bị buốt não: đè lưỡi lên vòm miệng để sưởi ấm nó.

Mồ hôi chảy “ào ạt” không kiểm soát được?

Chứng tăng tiết mồ hôi làm bạn rất khó chịu và phiền phức. Thực ra chứng này khá phổ biến và không có nguy hại gì đến sức khỏe. Một số người bị tăng tiết mồ hôi ở vùng mặt, nhưng khổ nhất là việc mồ hôi ra “như tắm” ở bàn tay, bàn chân và vùng dưới cánh tay. Chứng này tuy vô hại về mặt sức khỏe nhưng đôi khi nó “có hại” với một số quan hệ xã hội khác của bạn; không ít lần nó làm bạn lúng túng, ngượng ngùng vì nó. Để tống khứ chứng này khá đơn giản, bác sĩ sẽ cho bạn các thuốc uống chống tiết mồ hôi, hoặc đề nghị bạn làm một phẫu thuật nhỏ.

Cảm giác mọi thứ xung quanh đang quay vòng?

Choáng váng, hoa mắt là hiện tượng xảy ra khi tai trong bị viêm hoặc do thiếu máu lên não. Nó có thể chỉ xảy ra vài phút, nhưng có khi kéo dài hàng giờ. Đôi khi còn bao gồm cả các triệu chứng như buồn nôn, đổ mồ hôi. Để điều trị chứng này cần biết chính xác nguyên nhân là do viêm tai hay thiếu máu.

Cảm giác có hàng chục cây kim chích vào bắp chân, tay?

Ảnh minh họa.

Cảm giác này xuất hiện khi bạn để yên tay chân không cử động hoặc do phần cơ thể này bị đè nén trong một khoảng thời gian, làm cho các tế bào ở đây không thể truyền tin lên não được. Để làm mất cảm giác khó chịu này, chỉ việc cử động, thay đổi tư thế.

Bạn bị nấc cục?

Nấc cục là do cơ hoành bị co thắt một cách mất kiểm soát. Ăn quá nhanh, uống quá nhiều rượu hay vô tình nuốt không khí đều làm bạn nấc cục. Thông thường nấc cục sẽ tự hết, nhưng nếu thấy khó chịu bạn có thể nín thở một lúc, hoặc uống một ngụm to nước thật nhanh, hoặc là thở vào trong một cái túi.

Bạn bị ù tai khi đi máy bay?

Ù tai là hiện tượng thường xảy ra do chênh lệch áp suất giữa vùng bên trong và bên ngoài màng nhĩ khi độ cao thay đổi. Để tống khứ hiện tượng khó chịu này, chúng ta phải cân bằng lại 2 áp suất này bằng cách ngậm miệng bịt mũi rồi làm động tác thổi nhẹ nhàng; hoặc là nhai kẹo cao su.

Cơ đùi bạn bị cương đau? 

Cơ bắp hoặc đùi bạn bị co thắt và căng cứng có thể là do cơ thể thiếu nước, do vận động quá mức, hoặc do thiếu một số chất như kali và canxi. Hãy bước đi loanh quanh một cách nhẹ nhàng để làm co giãn các cơ và xoa dịu cơn đau, hoặc bạn cũng có thể rung lắc chân, hay duỗi cơ. Nếu vẫn không hết, hãy đến bác sĩ. 

Đừng ráy tai!

Ráy trong tai có nhiệm vụ bảo vệ tai chống viêm nhiễm, giữ tai sạch; và cơ thể sẽ tự thải ráy tai qua quá trình lột da. Tai sẽ bị tổn thương nếu ta cố ngoáy tai bằng cây tăm bông hay các dụng cụ khác. Khi bị tổn thương, tai sẽ đau, ngứa, ù tai, hoặc khả năng nghe giảm sút. Chỉ sử dụng tăm bông khi tai chảy ráy quá nhiều.

Mí mắt co giật – có “điềm” gì chăng?

Có! Mí mắt co giật có thể là “điềm báo” stress, mệt mỏi, mắt bị khô và mỏi. Nháy mắt thông thường sẽ tự khỏi nếu các “điềm báo” trên được giải quyết. Nếu nháy mắt dai dẳng, bạn có thể được tiêm Botox – có tác dụng kiểm soát chứng co giật mí mắt nặng.

Tuyến vú phát triển quá mức ở “đấng mày râu”?

Chứng này khá phổ biến ở đàn ông, và do cơ thể sản xuất quá nhiều hormone estrogen. Thường thấy ở nam giới giai đoạn dậy thì; sau vài tháng hiện tượng này sẽ tự biến mất. Nhưng nó cũng xảy ra ở giai đoạn trưởng thành do tác dụng phụ của một số thuốc, do các vấn đề ở gan và tuyến giáp, hoặc do ung thư. Nếu lo lắng, bạn có thể đến bác sĩ, nhưng thông thường thì chứng này khá lành và có thể được điều trị hiệu quả.

Quầng thâm mắt làm bạn trông già nua và mệt mỏi?

Sự lão hóa và mệt mỏi sẽ làm bạn có cặp mắt “gấu trúc”. Thiếu ngủ sẽ làm da xanh xao, và làm quầng thâm thêm đậm thêm; trong khi quá trình lão hóa làm vùng da quanh mắt bị mỏng đi càng “đổ thêm dầu vào lửa”. Ngoài ra thì bệnh hen suyễn, dị ứng, hoặc yếu tố di truyền cũng có thể là nguyên nhân làm mắt thâm quầng. Nếu thâm quầng do mệt mỏi hay mất ngủ thì bạn biết nên làm gì rồi, còn nếu do các yếu tố “cứng đầu” thì…đành sống chung với nó và nhờ “phấn son” ngụy trang giúp bạn vậy.

Xấu hổ vì chứng rậm lông?

Trong khi một số ít phụ nữ thích thú với việc lông mọc quá nhiều trên cơ thể, đa số phụ nữ thấy xấu hổ với chứng rậm lông, mặc dù chứng này thường vô hại. Nguyên nhân khiến lông mọc quá nhiều có thể là do di truyền, hoặc, một nguyên nhân khá phổ biến khác là do hội chứng buồng trứng đa nang – do cơ thể tiết nhiều hormone nam. Để điều trị cần biết chính xác nguyên nhân; có thể áp dụng biện pháp làm nhạt màu lông, các liệu pháp hormone, hoặc triệt lông bằng tia laser.

Theo VNN

hoaianh
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 12 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.