Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La “cáo bệnh”, chưa làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương

| Xã hội

Giadinh - Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La không dự cuộc làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì “đang điều trị ở Hà Nội”.

Ngày 29/6, Sở GD&ĐT Sơn La đã có văn bản báo cáo Tỉnh ủy Sơn La về việc ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở này không thể làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do đang điều trị bệnh ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 26/6, Tỉnh ủy Sơn La đã có công văn mời ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào 10 giờ sáng ngày 27/6.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được công văn trên, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đã ký văn bản báo cáo Tỉnh ủy Sơn La về việc Giám đốc Sở GD-ĐT không thể dự và làm việc với đoàn công tác theo lịch trên bởi ông Đức hiện đang bị ốm và phải điều trị bệnh ở Hà Nội.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Sơn La, trong tuần tới ông Đức mới có thể về Sơn La làm việc với đoàn công tác.


Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xuất hiện sau khi cơ quan công an khởi tố một số cán bộ của sở hồi cuối tháng 7/2018.

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xuất hiện sau khi cơ quan công an khởi tố một số cán bộ của sở hồi cuối tháng 7/2018.

Ngày 19/6 vừa qua, Ban bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Hoàng Đức Tiến, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư nhận thấy ông Hoàng Tiến Đức, với cương vị Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi.

Ngoài ra, ông Đức còn chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo, Hội đồng thi, Ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố, điều tra, xử lý hình sự.


Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

Trước đó, trong tâm điểm gian lận thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ 18-26/4) do có việc gia đình đột xuất.

Thời điểm ông Đức nghỉ phép trùng thời gian Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm về địa phương.

Khi cơ quan chức năng phát hiện tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ngày 19/7/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khẳng định với báo chí: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào.

Ngày 24/5/2019, Cơ quan ANĐT của Công an tỉnh Sơn La hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đáng chú ý trong số 8 bị can bị đề nghị truy tố này có tới 6 người nguyên là cán bộ ngành Giáo dục Sơn La.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.