Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nhận nhiệm vụ mới

GiadinhNet - Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đến nhận nhiệm vụ Phó thường trực Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 9/7/2021.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Chiều ngày 10/7, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã tổ chức lễ trao quyết định biệt phái và quyết định phụ trách điều hành đối với Ban Giám đốc HCDC. 

Tham dự lễ trao quyết định này có ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế, Ban giám đốc và đại diện lãnh đạo các khoa phòng HCDC.

Theo đó, UBND TP.HCM đã có quyết định biệt phái ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đến nhận nhiệm vụ Phó thường trực Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 đặt tại Văn phòng UBND Thành phố trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 9/7/2021. 

Nhiệm vụ của ông Nguyễn Trí Dũng do Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 phân công.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 2.

Buổi lễ trao quyết định biệt phái và phụ trách điều hành đối với Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC).


Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc HCDC được giao nhiệm vụ phụ trách, lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (Hạng I) thuộc Sở Y tế cho đến khi có Giám đốc điều hành hoạt động theo quy định.

Được biết, trước đó, Thành phố đã thành lập Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 do ông Ngô Minh Châu – Phó chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng Trung tâm và sự tham gia của các Sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND 22 quận huyện, TP Thủ Đức. Ông Nguyễn Trí Dũng được biệt phái nhận nhiệm vụ Phó thường trực Trung tâm này từ ngày 9/7/2021.

Tại buổi lễ trao quyết định, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới của Ban giám đốc HCDC. Thành phố đang bước vào giai đoạn chiến đấu quan trọng với mục đích cuối cùng là kiểm soát được dịch bệnh. Sự điều động nhân sự là một việc bình thường nhất là khi có những mặt trận cần thêm nhân sự đặc biệt là nhân sự có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao.

Cũng tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ thành phố đang trải qua giai đoạn khó khăn khi số lượng ca bệnh đã tăng hơn 1.000 trường hợp/ngày. Do đó việc thay đổi phương án tác chiến là rất cần thiết. Thành phố rất cần kinh nghiệm, chuyên môn của Ban giám đốc HCDC đặc biệt là BS Nguyễn Trí Dũng. 

BS Dũng sẽ hỗ trợ Thành phố trong việc điều phối mũi tấn công quan trọng đó là công tác xét nghiệm. Công tác xét nghiệm cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng chiến lược để vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả. 

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh "Chúng ta ở vị trí nào không quan trọng, quan trọng là giá trị chúng ta mang lại cho cộng đồng và xã hội". Ông cũng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mạnh dạn nhận trọng trách của Ban giám đốc HCDC.

Được biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở tổ chức lại 7 Trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng. 

Với 18 nhiệm vụ chuyên môn bao trùm mọi vấn đề trong lĩnh vực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, Trung tâm là đầu mối tập trung để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kết nối chặt chẽ hệ thống y tế dự phòng từ thành phố đến quận huyện, phường xã. 

Sau khi hoàn tất sáp nhập 7 đơn vị, Trung tâm đã dần ổn định về cơ cấu tổ chức, tiếp tục duy trì các hoạt động để thực hiện những nhiệm vụ đã được giao đặc biệt là công tác phòng chống COVID-19 trong thời gian vừa qua.

K.Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top