Giám sát người viêm phổi nặng nghi do virus

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 4/5, tại buổi gặp mặt báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Việt Nam chưa phát hiện trường hợp mắc cúm A/H7N9 ở trên người cũng như trên gia cầm.

Giám sát người viêm phổi nặng nghi do virus 1
Một bệnh nhân đang điều trị cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: HN.
 
Tuy nhiên, dịch bệnh cúm này có nguy cơ xâm nhập, lan truyền và gây dịch cao ở nước ta. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình.
 
Khó khăn  trong kiểm soát dịch

Nguyên nhân do Việt Nam là quốc gia có đường biên giới trải dài với Trung Quốc; việc buôn bán, nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm rất khó kiểm soát. Hiện nay, đã xuất hiện trường hợp mắc bệnh từ vùng lãnh thổ ngoài đại lục Trung Quốc (Đài Loan). Một số nhà khoa học Nhật Bản và Trung Quốc cũng đã phát hiện thấy sự biến đổi gene của virus làm tăng khả năng lây truyền sang người và tiềm ẩn nguy cơ đại dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới chưa loại trừ khả năng cúm A/H7N9 lây truyền từ người sang người trong phạm vi hẹp do đã ghi nhận một số chùm ca bệnh. Hiện nay, chưa xác định rõ nguồn gốc, phương thức lây truyền của cúm A/H7N9; do đó, việc kiểm soát dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng chống rất khó khăn. Bên cạnh đó, hiện nay cộng đồng chưa có miễn dịch, chưa có vaccine phòng bệnh, không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết: Người dân không nên quá hoang mang về cúm A/H1N1 bởi vì đây là cúm mùa và đã có vaccine phòng bệnh. Tất cả các loại cúm đều có nguy cơ tử vong. Kết quả giám sát trọng điểm cúm quốc gia cho thấy tỷ lệ virus cúm A/H1N1 đại dịch trong số các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm có xu hướng gia tăng; nguyên nhân có thể do chu kỳ dịch bệnh hoặc do đặc tính luôn thay đổi nhau và có tính mùa của các virus cúm.
 
Chủ động ứng phó

PGS.TS Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, ngay sau khi có thông tin về các trường hợp nhiễm virus cúm A/H7N9 ở người tại Trung Quốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo, kích hoạt toàn bộ hệ thông y tế nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đề nghị giám sát phát hiện cúm A/H7N9, cúm A/H5N1 trên gia cầm cũng như tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc trên thị thường. Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát liên ngành về phòng chống dịch và an toàn thực phẩm tại 14 trong số 31 tỉnh trọng điểm.

Ông Trần Đắc Phu cũng cho biết: Trong tổng số 987 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân cúm có 123 mẫu dương tính với virus cúm; trong đó cúm A/H3N2 chiếm 20%, cúm A/H1N1 chiếm 46% và cúm B chiếm 31%. Trong tổng số 313 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính có 37 mẫu dương tính với virus cúm; trong đó cúm A/H3N2 chiếm 27%, cúm A/H1N1 chiếm 32% và cúm B chiếm 41%.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục triển khai công tác kiểm dịch y tế biên giới; tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh viêm phổi nặng nghi do virus tại các cơ sở y tế và cộng đồng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; chỉ đạo hệ thống khám chữa bệnh thiết lập mạng lưới, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân, phát hiện sớm trường hợp mắc để điều trị kịp thời; phục vụ tốt cho công tác cách ly, xử lý dịch tại cộng đồng tránh lây lan và giảm tử vong. Đồng thời, đôn đốc các tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch liên ngành phòng chống dịch cúm A/H7N9 và cúm A/H5N1…

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên giết mổ, chế biến, tiếp xúc với gia cầm bị bệnh. Đồng thời chú ý giữ gìn, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng để ngăn ngừa lây truyền tại cộng đồng. Hạn chế tiếp xúc giao lưu tại các vùng dịch. Người trở về nước từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe. Khi có các biểu hiện cúm như ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
 
Hằng năm Việt Nam ghi nhận khoảng 1,6 đến 1,8 triệu trường hợp mắc hội chứng cúm. Theo báo cáo giám sát của các tỉnh, thành phố 3 tháng đầu năm 2013 đã có trên 300.000 người nhiễm cúm, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trong các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm A/H1N1 có xu hướng tăng chiếm 46% các trường hợp xét nghiệm với dương tính cúm, trong khi đó năm 2012 là dưới 5%.

Bác sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, số lượng bệnh nhân đi khám tăng sau khi có bệnh nhân tử vong vì cúm A/H1N1 cũng như xuất hiện chùm dịch bệnh tại Lào Cai. Mỗi ngày BV tiếp nhận 100-120 bệnh nhân nghi cúm đi khám nhưng chỉ phát hiện ra 4-5 trường hợp mắc cúm A/H1N1 phải nhập viện, 98% trường hợp còn lại mắc cúm thông thường và ở thể nhẹ.
Tri Thường
tranmenthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.