Giãn cuống tim, tử cung vì ăn thịt lợn "bẩn"
Những chất được dùng để kích nạc được phát hiện là Clenbuterol và Salbutamol. Đây là hai chất thuộc nhóm Beta – Agonists, thuộc nhóm các hooc môn tự nhiên, có nguồn gốc từ các Catecholamines có tác dụng làm giãn cơ cuống phổi, giãn cơ tử cung.
Thời gian vừa qua, hàng loạt những thực phẩm bẩn bị các cơ quan chức năng phát hiện và công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bài toán tìm thực phẩm sạch cho gia đình khiến nhiều bà nội trợ phải đau đầu suy nghĩ.
Hà Nội: tuyệt chủng thực phẩm sạch
Hà Nội là thị trường tiêu thụ một lượng lớn gà nhập lậu từ Trung Quốc. Gần đây, cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố đã phát hiện 5 mẫu thịt gà lấy trên thị trường có tồn dư kháng sinh cloramphenicol và sulfadiazine.
Đây là các loại kháng sinh độc hại, từ lâu đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi vì ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Khi vào cơ thể, cloramphenicol gây ức chế hệ thống tủy xương, gây suy giảm bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu, gây thiếu máu, kích thích hệ thống tiêu hóa, suy giảm hệ miễn dịch và gây còi xương, chậm lớn ở trẻ.

Điều đáng nói, những chất độc hại này chủ yếu có trong loại gà nhập lậu không rõ nguồn gốc. Gà nhập lậu được nuôi từ 1 đến 1,5 năm. Khi nuôi, người nuôi thường tiêm vacxin, trộn kháng sinh vào thức ăn để ngừa bệnh cho gà. Bởi vậy, chúng có lượng kháng sinh tồn dư rất cao. Với giá bán chỉ khoảng 55 đến 60 nghìn đồng (bằng ½ giá gà ta), loại gà này vẫn được tiêu thụ rất nhiều trên thị trường Hà Nội.
Những chú gà được nuôi bằng “công nghệ” này chỉ mất khoảng 40 ngày từ khi chui khỏi trứng để đạt trọng lượng 3,5 kg (bằng với nửa chu kỳ chăn nuôi thông thường). Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thì có tới 18 loại kháng sinh, bao gồm cả những loại kháng sinh đã bị cấm lưu hành đã được các chủ trang trại trộn vào thức ăn cho gà kể từ khi chúng mới sinh ra.
Cũng vậy, thịt lợn là một trong những loại thực phẩm thiết yếu, được sử dụng nhiều trong đời sống. Tuy nhiên, việc các đơn vị chức năng phát hiện một số đại lý bán thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi sử dụng một số chất trong diện cấm nhằm kích thích tạo nạc trong thịt lợn khiến dư luận vô cùng lo lắng.

Những chất được dùng để kích nạc được phát hiện là Clenbuterol và Salbutamol. Đây là hai chất thuộc nhóm Beta – Agonists, thuộc nhóm các hooc môn tự nhiên, có nguồn gốc từ các Catecholamines có tác dụng làm giãn cơ cuống phổi, giãn cơ tử cung, đồng thời kích thích giải phóng insulin và quá trình phân giải glucose. Gây ra bệnh ung thư, nhược cơ và tổn hại hệ thần kinh cho người khi nhiễm những chất độc này.
Dân ngắc ngoải vì cá ăn… chất thải
Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) vốn là làng cá lớn nhất Thủ đô. Tuy chỉ có gần 20 hộ dân nhưng canh tác hơn 100 ha diện tích đầm hồ. Mỗi ngày, nơi đây cung cấp hàng chục tạ cá cho tất cả các chợ trên địa bàn Hà Nội.
Cách đây vài ngày, dư luận một lần nữa rùng mình khi biết rằng: số cá họ tiêu thụ hàng ngày được nuôi bằng nước thải. Phải chăng, đây là lí do vì sao, giá nhập cá ở đây rẻ hơn so với các địa phương khác?

Khu vực Yên Sở vốn vắng vẻ, xa khu dân cư, ít người qua lại. Dường như đó là lí do từ lâu, đầm hồ nuôi cá ở Yên Sở đã trở thành bãi thải của các xe bồn dọn vệ sinh. Điều đáng nói, không riêng gì Yên Sở, tại một số điểm nuôi cá khác ở Hà Nội cũng được nuôi bằng nước thải.
Theo công ty vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội: Mỗi ngày, tính riêng các quận nội thành có đến hàng trăm tấn chất thải gầm cầu được thu gom. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một hệ thống xử lí chất thải này do công ty quản lý và vận hành tại Cầu Diễn nhận làm, mỗi năm xử lý khoảng 500 tấn rác thải. Điều đáng nói, chưa có bất cứ một doanh nghiệp nào đăng kí với công ty để thuê xử lí chất thải. Vậy, số rác thải đó đổ đi đâu nếu không phải là thải xuống các ao, hồ, đầm, lầy?
Cá sống bằng nước thải bề ngoài không khác biệt cá nuôi bình thường. Thậm chí chúng còn lớn nhanh và béo hơn. Tuy nhiên, khi được nuôi bằng nước thải, cá bị nhiễm khuẩn Ecoli và các loại kí sinh trùng như: sán lá, sán dây,… gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 12 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Các xét nghiệm cần làm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc ung thư vú
Mẹ và bé - 1 ngày trướcKhi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi ngờ ung thư vú, cần gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị kịp thời.

5 lợi ích sức khỏe từ thịt vịt không nên bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcThịt vịt thường bị xem là 'béo' hơn so với thịt gà nhưng khi hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng và có cách chế biến hợp lý, thịt vịt hoàn toàn có thể trở thành một phần bổ dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày.

Nhóm người nào có nguy cơ bị mất nước trong mùa hè?
Sống khỏe - 1 ngày trướcMùa hè nóng nực, việc bổ sung nước là rất quan trọng giúp cơ thể đảm bảo được sự hoạt động bình thường. Những người có nguy cơ mất nước cần chú ý uống nước nhiều hơn.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.