Giang hồ phá cổng ĐH Hùng Vương trấn áp giáo viên, sinh viên

| Xã hội

Sáng nay (28/12), cả trăm người gồm cả dân giang hồ với kính đen, xăm trổ đầy mình đã phá cổng ĐH Hùng Vương trấn áp GV, SV. Họ nhận hành động theo lệnh hiệu trưởng tạm quyền Tạ Thị Kiều An.

Khoảng 9h sáng nay, khoảng gần 100 người mặc đồ bảo vệ đi cùng đi cùng với những thanh niên đeo kính đen, xăm trổ đầy mình tới cổng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đòi mở cửa vào trường vận chuyển tài sản ra khỏi trường.

Lúc này, hàng trăm cán bộ, nhân viên, sinh viên tại đây lên tiếng phản đối thì nhóm người này đập phá cửa, dùng kìm cộng lực cắt khóa, leo tường vào trường và đòi đánh cả những cán bộ, sinh viên đang tụ tập trong sân trường.

Giang hồ phá cổng ĐH Hùng Vương trấn áp giáo viên, sinh viên 1
Những người mang kính đen, xăm trổ đầy mình xông vào ĐH Hùng Vương
 trấn áp CB - SV của trường.

Sự việc gây nên cảnh náo loạn cả khu vực. Nhiều sinh viên tại đây hoảng hốt, một số bật khóc vì quá hoảng sợ. Sinh viên P, ngành Quản trị Bệnh viện bàng hoàng cho biết: “Hàng chục chiếc xe taxi chở những thanh niên đeo kính đen, xăm trổ đầy mình đến đây. Họ đạp cửa, chửi thề, đòi đánh chúng em. Tụi em dù rất hoảng hốt nhưng vì để bảo vệ tài sản chung của nhà trường, chúng em đành phải cầu cứu đến lực lượng 113”.

Khoảng gần 30 phút sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường và cảnh sát 113 đến hiện trường. Ghi nhận của chúng tôi, mặc dù khi có sự hiện diện của lực lượng Công an Phường 2, Q.Tân Bình và lực lượng 113, đám côn đồ trên vẫn lên tiếng thách thức và đe dọa những CB-GV. Sau đó, đám người trên mới rút đi sau khi đã cắt đi hàng chục ổ khóa rào.

Theo nhiều cán bộ, giáo viên: “Lực lượng mặc đồ bảo vệ và đám người côn đồ đó liên tục đòi vào trường để vận chuyển đồ đạc về cơ sở mới theo chỉ thị của Hiệu trưởng tạm quyền Tạ Thị Kiều An”.

Cụ thể, tại thông báo số 2412/TB-ĐHV, bà Tạ Thị Kiều An đã quyết định vận chuyển toàn bộ tài sản tại cơ sở 342bis Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình về cơ sở mới 736 Nguyễn Trãi, Q.5. Tuy nhiên, do cơ sở này không đảm bảo về an toàn theo kiểm định của Sở Xây dựng TP.HCM nên đội ngũ CB-GV và SV nhà trường kiên quyết phản đối.

Được biết, trong khi lực lượng mặc đồ bảo vệ và đám người có hành vi côn đồ leo rào vào trường đe dọa đội ngũ CB-GV và SV, bà Tạ Thị Kiều An vẫn bình thản ngồi trong phòng làm việc của mình mà không có bất cứ hành động nào.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, đội ngũ CB-GV và SV vẫn chưa dám ra khỏi cổng trường. Ở phía bên ngoài, lực lượng 113 vẫn túc trực để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Dân Việt

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.