Giao mùa đông - xuân, xuất hiện bệnh hen nhiều nhất
GiadinhNet - Từ mùa đông sang xuân là thời điểm xuất hiện bệnh hen nhiều nhất. Thời tiết mùa xuân là mùa xuất hiện nhiều bệnh về đường hô hấp trên như nhiễm vi khuẩn, virus, cảm cúm.
Sáng 18/12, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết và triển khai Dự án Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá.
Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang là vấn đề sức khỏe của thế giới. Việt Nam cũng là một nước có tỉ lệ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao trong khu vực Châu Á Thái bình dương.
Theo điều tra dịch tễ, tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là 4,2% và tỉ lệ mắc hen phế quản là 4,1%. Căn bệnh này gây ra nhiều hậu quả lớn đến sức khỏe con người, làm giảm chất lượng cuộc sống và là gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Đây là hai bệnh hô hấp phổ biến nhất với tỷ lệ tàn phế và tử vong cao trong các bệnh hô hấp hiện nay. Việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính rất tốn kém.

Điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ảnh tư liệu
Trước sự gia tăng nhanh chóng và gánh nặng của căn bệnh này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản năm 2010. Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối và triển khai Chương trình dự án từ năm 2011.
Qua 5 năm thực hiện dự án, từ 4 tỉnh, thành đầu tiên thực hiện ở miền Bắc là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định, đến nay dự án đã được triển khai hoạt động trên 45 tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời xây dựng được mạng lưới quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong toàn quốc bao gồm 97 phòng quản lý/45 tỉnh đã triển khai dự án. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các hoạt động khám sáng lọc cho 154.449 đối tượng có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, qua đó phát hiện 5.215 ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 6.491 ca hen phế quản trên toàn quốc và đưa vào chương trình quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.
Hiện, dự án đã và đang triển khai phần mềm Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và trang web của dự án ( http://www.benhphoitacnghen.vn ); thực hiện báo cáo, cập nhật thông tin qua phần mềm Giám sát hoạt động của dự án. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, hy vọng ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.
Theo các bác sĩ, bệnh hen phế quản có liên quan khá chặt chẽ với việc thay đổi về thời tiết. Khi thời tiết thay đổi (chuyển từ nóng sang lạnh, mùa thu sang mùa đông), thay đổi độ ẩm làm cho phế quản sẽ co thắt hơn. Từ mùa đông sang xuân cũng là mùa xuất hiện bệnh hen nhiều nhất. Thời tiết mùa xuân là mùa xuất hiện nhiều bệnh về đường hô hấp trên như nhiễm vi khuẩn, virus, cảm cúm. Chính vì vậy, phế quản co thắt, đáp ứng nhanh hơn, mạnh hơn.
Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội