Giáo sư nổi tiếng bác bỏ việc nuôi dạy con trai cần "nghèo": Càng GIÀU những điều sau, cuộc đời con về sau càng tươi sáng

| Nuôi dạy con

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý một số điều trong phương pháp giáo dục con trai.

"Nhà nghèo nuôi con trai, nhà giàu nuôi con gái" là câu nói từ ngàn đời được nhiều bậc phụ huynh áp dụng để nuôi dạy con cái. Nhiều phụ huynh tin tưởng một cách mù quáng, áp dụng cách trên trong mọi trường hợp mà không xem xét hoàn cảnh cụ thể. Trên thực tế, nhiều gia đình nuôi dạy con trai theo cách "nghèo nàn" khiến trẻ rơi vào tình trạng: "Nghèo" từ vật chất đến tư tưởng, tinh thần, khó chọn được bạn đời ưng ý trong tương lai. 

Về vấn đề nuôi dạy con trai, giáo sư nổi tiếng Lý Mai Cẩn của Trung Quốc – người có nhiều năm nghiên cứu về tâm lý và phương pháp nuôi dạy trẻ cho rằng, cha mẹ không nên mù quáng theo đuổi lối suy nghĩ "nuôi con trai cần nghèo khó". Bởi mỗi người có hoàn cảnh gia đình và môi trường sống khác nhau. Nếu cha mẹ chỉ chăm chăm áp dụng phương pháp "nuôi con nghèo" sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, làm hạn chế khả năng phát triển của trẻ sau này. 

Giáo sư Lý Mai Cẩn bác bỏ việc nuôi dạy con trai cần "nghèo": Càng GIÀU những điều sau, cuộc đời con càng thênh thang, cha mẹ sớm được nhờ - Ảnh 1.

"Gia đình có con trai tuyệt đối không được "nghèo" về 3 điều: Ngoại hình, tầm nhìn và trách nhiệm. Càng bồi dưỡng những điều này, con càng trở nên ưu tú, có cơ hội thành công cao trong cuộc tương lai", giáo sư Lý Mai Cẩn nhấn mạnh. 

1. Ngoại hình phải "giàu có", tuyệt đối không được tồi tàn

Thông thường, cha mẹ sẵn lòng chi nhiều tiền cho con gái sắm sửa trang phục, phụ kiện đi kèm. Họ muốn con gái mình được tươm tất, đủ đầy. Nhưng với con trai, các bậc cha mẹ lại không suy nghĩ như vậy. Khi nhắc đến vấn đề ngoại hình của con trai, nhiều cha mẹ gạt bỏ ngay: "Con trai không cần cầu kỳ, sạch sẽ là được". Vì lối suy nghĩ ấy khiến những bé trai ăn mặc xuề xòa, thiếu chỉn chu.

Thời xưa có câu: "Người dựa vào lễ phục, ngựa dựa vào chiếc yên". Không chỉ con gái, con trai cũng cần được cha mẹ coi trọng việc sắm sửa quần áo. Coi trọng ở đây không có nghĩa phải ăn mặc cao sang, dùng đồ đắt tiền mà chỉ cần sự sạch sẽ, gọn gàng và phù hợp với hoàn cảnh. Như vậy, trẻ mới tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh. 

Những bé trai thường thích nô đùa, chạy nhảy khắp nơi khiến quần áo nhanh bẩn, cần được thay mới liên tục. Vì vậy, khi chọn lựa đồ cho con, phụ huynh không nên mua quá nhiều mà hãy đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu.

Giáo sư Lý Mai Cẩn bác bỏ việc nuôi dạy con trai cần "nghèo": Càng GIÀU những điều sau, cuộc đời con càng thênh thang, cha mẹ sớm được nhờ - Ảnh 2.

2. Kiến thức và tầm nhìn cần phong phú, không phải "ếch ngồi đáy giếng"

Khi đối mặt với những câu hỏi hóc búa của người khác, nhiều cậu bé có thể thoải mái, tự tin trả lời, trong khi nhiều cậu bé khác chỉ biết núp sau lưng của mẹ. Những đứa trẻ "nghèo" về kiến thức thường không tự tin, ấp úng khi đối diện với tình huống phát sinh

Để giải quyết vấn đề này, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ cần trang bị kiến thức đầy đủ cho con. Không chỉ giới hạn kiến thức trong sách vở, cha mẹ hãy tạo cơ hội để con trải nghiệm cuộc sống, tích lũy kiến thức xã hội cùng nhiều kỹ năng khác. Điều này giúp con có vốn hiểu biết phong phú, luôn trong tâm thế tự tin, kiêu hãnh.

Giáo sư Lý Mai Cẩn bác bỏ việc nuôi dạy con trai cần "nghèo": Càng GIÀU những điều sau, cuộc đời con càng thênh thang, cha mẹ sớm được nhờ - Ảnh 3.

3. Ý thức trách nhiệm cần sự "giàu có" 

Đã là con trai thì cần dũng cảm, hiên ngang trước mọi sóng gió cuộc đời, là chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ. Gặp khó khăn tỏ ra sợ hãi, không dám tiến lên phía trước thì không thể gọi là đàn ông được. 

Vì vậy, trong quá trình nuôi dạy con trai, các bậc phụ huynh không nên bao bọc, nuông chiều con quá mức. Hãy để con tự khám phá thế giới muôn màu xung quanh bằng cách rời xa vòng tay cha mẹ. Những đứa trẻ được nuôi dạy như vậy thường có tính tự chủ cao, dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm. Trước mọi vấn đề, trẻ sẽ bình tĩnh đưa ra cách giải quyết phù hợp. 

Cha mẹ vô tình tạo ra những đứa trẻ kém cỏi, nhút nhát chì vì đang chăm con kiểu như thế nàyCha mẹ vô tình tạo ra những đứa trẻ kém cỏi, nhút nhát chì vì đang chăm con kiểu như thế này

GiadinhNet - Việc cha mẹ chăm sóc mọi khía cạnh trong cuộc sống của con dù là nhỏ nhất không tốt cho cả con và bạn. Chăm sóc quá nhiều có thể khiến con mất động lực và ngăn con tìm thấy sở thích mà chúng muốn theo đuổi.

https://afamily.vn/giao-su-noi-tieng-bac-bo-viec-nuoi-day-con-trai-can-ngheo-cang-giau-nhung-dieu-sau-cuoc-doi-con-ve-sau-cang-tuoi-sang-20220708225149862.chn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quý

Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quý

Nuôi dạy con -

GĐXH - Có những đứa trẻ đi đến đâu cũng được bạn bè yêu mến, thầy cô quý trọng, người lớn dành nhiều thiện cảm. Điều đặc biệt là sức hút ấy không tự nhiên mà có. Theo các chuyên gia tâm lý, phía sau những đứa trẻ được nhiều người yêu quý thường là cách nuôi dạy rất nhất quán của cha mẹ, đặc biệt ở ba thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng xây dựng các mối quan hệ.

Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ

Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng chuyện con xin vài chục nghìn hay vài trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, chính những lần trẻ đưa tay xin tiền và cách người lớn phản ứng lại là "lớp học tài chính" đầu tiên của cuộc đời. Một câu quát mắng, một lần nuông chiều vô điều kiện hay một cách ứng xử khéo léo đều có thể để lại dấu ấn theo con đến tận khi trưởng thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.