Giáp Tết, nàng dâu méo mặt vì… đòi tiền mẹ chồng

| Tâm sự

Không biết có ai khổ như tôi không, Tết nhất rồi, đòi tiền mà mẹ chồng không chịu trả.

Nhà chồng tôi trước có 2 anh em trai nhưng anh trai chồng tôi đã mất sau một tai nạn nên chỉ còn lại chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, ông bà vẫn làm ruộng và trồng thêm một mảnh vườn rau sau nhà vừa để ăn, vừa để bán.

Sau khi cưới, tôi sinh liền 2 đứa con để nuôi một thể nên giờ vẫn ở nhà chăm con, thành ra chồng tôi trở thành trụ cột chính của gia đình. Mọi sinh hoạt trong nhà đều trông cả vào mức lương 12 triệu của chồng tôi.


Hình minh họa

Hình minh họa

Bố mẹ chồng tôi khá hiền lành, dễ tính chứ không hề khắt khe. Hàng ngày, bố mẹ chồng tôi đều tất bật với 2 đứa cháu, còn tôi thì làm việc nhà. Thỉnh thoảng, tôi cũng lên mạng bán thêm quần áo, mỹ phẩm để kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con. Mỗi tháng vợ chồng tôi đều nộp khoảng 4-5 triệu cho mẹ chồng để bà đi chợ mua thức ăn.

Không hiểu sao dạo gần đây tôi thấy mẹ chồng đi chợ không mua nhiều thức ăn, hoa quả như trước. Thỉnh thoảng bà lại kêu hết tiền khiến chồng tôi lại phải đưa thêm. Sau khi chồng tôi đưa 6 triệu tiền ăn một tháng rồi thì tôi nói không đưa thêm cho bà nữa.

Kể từ đó, cứ thỉnh thoảng mẹ chồng lại vào tỉ tê hỏi han, trò chuyện và chốt lại là vay của tôi hôm thì 200 ngàn, hôm thì 500 ngàn, hôm thì 1 triệu. Khi tôi hỏi bà vay để làm gì thì bà nói “mẹ mua áo mới”, “mẹ chơi hụi với đám bạn”, mẹ cho bạn vay tiền”.

Khi nghe mẹ nói, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà lấy luôn số tiền tiết kiệm để đưa cho mẹ vay. Nghĩ lại giờ tôi mới thấy mình dại.

Chốt lại mấy tháng nay, số tiền mẹ chồng tôi đã vay của tôi xấp xỉ phải hơn 10 triệu. Năm hết Tết đến, sau khi liệt kê danh sách những đồ cần sắm Tết như bỉm sữa, quần áo của con, quần áo của cụ nội, đồ lễ 2 bên gia đình, tôi sờ đến chỗ tiền tiết kiệm thì chỉ còn vài triệu thì mới giật mình.

Tôi quyết định qua phòng mẹ chồng nói bóng gió đến chuyện đòi lại tiền, mẹ chồng tôi tỉnh bơ trả lời: “Ơ mẹ vay của con lúc nào?”; “À thì có vay nhưng chỉ vài trăm bạc lẻ thôi làm gì đến 10 triệu”; “Ơ mẹ vay của con xong mẹ tiêu vào việc gì nhỉ”; “Làm gì đến 10 triệu, định tính lãi cả của mẹ à”.

Nghe những câu nói của mẹ chồng, tôi thực sự rất nản. Vì là mẹ con nên tôi cho mẹ vay không ghi sổ, không tính lãi mà giờ bà còn hồn nhiên như thế với tôi được. Thấy tôi đòi riết, nói rằng sắp đến Tết, tôi cần tiền để sắm sửa quần áo, quà cáp cho 2 bên nội ngoại thì bà nói để thư thư cho mẹ mấy bữa nhưng vẫn không thấy trả.

Hôm qua, tôi phải dọa sẽ mách với chồng và bố chồng về khoản tiền bà vay thì mẹ chồng mới bảo: “Mẹ đang đi bốc bát họ, sắp có tiền trả rồi. Mà mẹ chỉ nợ con tầm 8 triệu thôi chứ nhỉ. Thôi mẹ trả con 7 triệu tất cả nhé".

Nghe những lời của mẹ chồng, tôi thấy chán vô cùng. Sắp Tết rồi không biết mẹ chồng có trả tiền cho tôi không. Chẳng lẽ lần sau mỗi lần mẹ chồng vay tôi lại bắt mẹ ghi chép, kí tá đàng hoàng?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.