Giết người, cướp tài sản vì mua dâm không thành

| Pháp luật

Gã đàn ông ra tay sát hại, cướp tài sản, rồi giấu xác nạn nhân vào rừng tràm ở Phú Quốc, sau đó thản nhiên đi ngư phủ cho một tàu đánh cá rồi bị bắt giữ trên biển.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 29/11, Tòa án nhân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) tù chung thân về tội giết người, 08 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Nạn nhân trong vụ án này là chị Lâm Thị T (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). 

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 3/1/2019, Động cùng một số người bạn ngồi nhậu tại khu vực Dinh Cậu ở  thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Một lúc sau có chị T đến nhậu cùng, đến 22 giờ thì cả nhóm giải tán.

Biết chị T là gái làng chơi nên Động xin số điện thoại của chị T với ý định rủ người này đi nhà nghỉ quan hệ tình dục. Khi Động về tàu đánh cá liền mượn điện thoại của người quen gọi cho chị T rủ đi ngủ qua đêm, chị T đồng ý với giá 1 triệu đồng. Sau đó chị T chạy xe máy đến khu phố 8, TT Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) đón Động về  thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) để hành lạc.

Trên đường đi, chị T đòi thêm 500 trăm ngàn đồng nhưng Động không đồng ý nên hai bên xảy ra cự cãi. Động dừng xe lại đậu cập rừng tràm (khu vực ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc), do không thỏa thận được giá nên chị T định lấy xe đi về bỏ Động lại.

Lúc này, Động dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, dùng chân đạp vào người làm chị T té ngã, khi nạn nhân chống trả, Động dùng tay bóp cổ và đánh chị T đến tử vong rồi lôi vào trong vườn tràm để giấu xác. Động cướp lấy nhiều vòng vàng, nhẫn đeo tay, điện thoại, xe máy, tiền của nạn nhân rồi lạnh lùng bỏ đi. Đến ngày 6/1/2019, Động đi xuống tàu đi đánh bắt cá như thường lệ.

Đến 11/1/2019, Động bị Cơ quan Công an phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ.

Theo Báo Pháp luật

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.