Giới nhà giàu bỏ phố thị về sống như nghỉ dưỡng bên sông
Không gian sống biệt lập vừa đủ cho sự an yên tĩnh tại nhưng vẫn dễ dàng kết nối với thế giới bên ngoài, đủ đầy tiện nghi và hệ tiện ích xứng tầm... là tất cả những gì giới thượng lưu cần.
Khi giới nhà giàu “xê dịch”
“Xê dịch” hay “chủ nghĩa xê dịch” là thuật ngữ quen thuộc với thế hệ Millennials để mô tả lối sống “luôn thay đổi thực đơn cho giác quan”, tự do trải nghiệm. Còn đối với giới thượng lưu, xê dịch không chỉ dừng lại ở việc nay du ngoạn Maldives; tuần sau lại check-in Thụy Sỹ… mà đó còn là sự xê dịch trong địa điểm, không gian sống và an cư.

Khu biệt thự cao cấp ven hồ Washington là lựa chọn của nhiều tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock
Nhiều năm trước, giới nhà giàu có thói quen chọn sống trong những căn hộ, biệt thự sang trọng giữa trung tâm các thành phố lớn; bởi đó là nơi tận hưởng những dịch vụ, không gian sống đẳng cấp hàng đầu. Nhưng ngày nay, đặc biệt là sau đại dịch Covid -19, khẩu vị này đã “xê dịch”.
Một bộ phận không nhỏ người giàu trên thế giới đã chuyển từ những căn penthouse xa hoa cách quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) chỉ vài bước chân; hay có tầm nhìn hướng thẳng ra tháp Eiffel (Paris, Pháp) lừng danh hoặc biệt thự đặt tại vị trí đẹp nhất của những khu phố phồn hoa để đến sống gần sông nước, tìm kiếm sự an yên, cân bằng thân - tâm - trí.
Ví như, gần đây, những người hàng xóm ở Madina, bang Washington (Mỹ) có thể dễ dàng bắt gặp tỷ phú nổi tiếng Bill Gates tại dinh thự Xanadu 2.0 nơi được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ, định giá đến 178 triệu USD, có tầm nhìn hướng ra hồ Washington.

BĐS mặt nước được dự báo sẽ tăng trưởng 22,2% trong 5 năm tới. Ảnh: Shutterstock
Hay cánh săn ảnh muốn tìm được những bức hình mới nhất về Jack Ma sẽ cần túc trực trước “Đào Hoa Viên” - biệt phủ nằm biệt lập trên hòn đảo nhỏ giữa hai hồ Kim Kê và Độc Thự tại thành phố Tô Châu (Trung Quốc). Còn gia đình David Beckham cũng đã chuyển đến dinh thự 60 triệu bảng Anh ở vùng Cotswolds, nơi có một hồ thiên nga rộng lớn trong khuôn viên vài năm nay.
Theo khảo sát của Knight Frank, có đến 42% người được hỏi cho biết, sau đại dịch, họ có nhu cầu mua BĐS mặt nước. Còn tại Anh, lượng cầu đối với BĐS mặt nước đã bùng nổ. Phân khúc này tại xứ sở sương mù chứng kiến sức mua tăng cao nhất trong thập kỷ qua. Doanh số bán các second home có yếu tố mặt nước tăng đến 62% trong 12 tháng (tính đến tháng 5/2022). Loại hình BĐS này được dự báo sẽ tăng trưởng 22,2% trong 5 năm tới, trở thành phân khúc có doanh số tốt nhất.
Dễ thấy, khi chất lượng đời sống tinh thần ngày càng được chú trọng, tiêu chuẩn sống của số đông, trong đó có giới nhà giàu cũng thay đổi. Những trung tâm đô thị lớn đông đúc không còn là ưu tiên. Và BĐS mặt nước có thể đáp ứng được nhu cầu này, bởi, theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học, không gian sống gần mặt nước có khả năng giải tỏa căng thẳng, đem lại cuộc sống hạnh phúc, tốt cho sức khỏe.
“Thời” của bất động sản ven sông
Không nằm ngoài xu thế chung, tại Việt Nam, làn sóng xê dịch về các thành phố trẻ năng động được thiên nhiên ưu đãi để tận hưởng cuộc sống 5 sao bên không gian sông nước cũng đang diễn ra khá phổ biến.
Đặc biệt, khi lối sống gần với thiên nhiên ngày càng được đề cao, nhu cầu “xê dịch” từ những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đến các thành phố trẻ, thoáng đãng, có nhiều không gian xanh, mặt nước như Đà Nẵng sẽ ngày càng gia tăng.

Đà Nẵng còn nhiều dư địa để phát triển đô thị ven sông cao cấp. Ảnh: Sun Property
Thực tế, kể từ giữa năm nay - khi xuất hiện những dự án khu đô thị hạng sang ven sông được quy hoạch bài bản, Đà Nẵng ngày càng hút giới thượng lưu khắp cả nước. Nổi bật là dự án đô thị đảo Sunneva Island (Đảo Ánh Dương) ở phía đông nam Đà Nẵng. Dự án nằm trọn trên đảo Đồng Nò, bao quanh bởi 30ha mặt nước thuộc 3 dòng sông: sông Hàn, Đô Tỏa, Cổ Cò, view trọn núi Ngũ Hành Sơn và cận kề bãi biển Sơn Thủy. Vị trí đắc địa tạo cho Sunneva Island sự biệt lập, riêng tư mà vẫn kết nối dễ dàng đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, các điểm du lịch nổi tiếng…

Đô thị đảo Sunneva Island phía Đông Nam Đà Nẵng mang tới không gian sống lý tưởng cho giới tinh hoa. Ảnh phối cảnh minh họa
Đây là dự án đầu tiên của nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) kiến tạo tại Đà Nẵng. Trên quy mô 26 ha, chủ đầu tư dành đến 16 ha để làm cảnh quan, tiện ích với 5 ha công viên cây xanh ven sông, 2.2 km đường bộ vòng quanh đảo, cùng bộ sưu tập 50 tiện ích cao cấp… Địa hình đảo biệt lập cùng tiện ích bến du thuyền hiếm có, gần 400 cư dân tương lai của Sunneva Island sẽ có đặc quyền trở về nhà hay du ngoạn trên những du thuyền đẳng cấp.
Một ngày của cư dân tinh hoa trên Đảo Ánh Dương có thể bắt đầu bằng việc chạy bộ, hay yoga đón bình minh bên công viên ven sông, thưởng thức bữa sáng trong không gian xanh mát, đi làm và trở về nhà bằng du thuyền cá nhân. Bên cạnh đó, các thế hệ trong gia đình thỏa sức trải nghiệm bể bơi vô cực, trà đạo hay rèn sức khỏe tại khu tập golf mặt nước, khu thể thao đa năng, đón khách và bạn bè tại clubhouse sang trọng… Cuối tuần nào cũng là kỳ nghỉ dưỡng khi trải nghiệm picnic tại công viên Hyde Park 50ha bên kia sông Cổ Cò, tắm biển hay tận hưởng dịch vụ cao cấp ở khu thương mại, dịch vụ, giải trí Hoàng Trà, dạo sông bằng du thuyền đến phố cổ Hội An, nội đô Đà thành…
Khi chất lượng sống ngày càng được đề cao, việc tìm kiếm và sẵn sàng “xê dịch” đến những không gian sống tiện nghi bên sông được dự đoán sẽ là hướng đi lâu dài của giới thượng lưu. Hay nói cách khác, mô hình đô thị hạng sang ven sông đầy đủ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như Sunneva Island được kỳ vọng sẽ dẫn dắt, tạo nên xu thế BĐS mới hấp dẫn cho thị trường Đà Nẵng.
Doãn Phong

Từ 1/7, UBND cấp xã được cấp phép, cưỡng chế xây dựng, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội
Xu hướng - 1 ngày trướcGĐXH - Nghị định 140 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, thực hiện rất nhiều dịch vụ hành chính liên quan đến cấp phép, cưỡng chế xây dựng, kinh doanh bất động sản... được chuyển giao từ cấp huyện.

Theo quy định mới, Việt Nam có thể chỉ còn 3 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng?
Xu hướng - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 24, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nếu theo quy định này, Việt Nam chỉ có 3/38 doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Vượt xa Campuchia, Thái Lan, một mặt hàng của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, chiếm tới 97%
Xu hướng - 3 ngày trướcMặt hàng này của Việt Nam hiện rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Nông sản Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh
Xu hướng - 6 ngày trướcCác mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm.

Chợ nhà Xanh - nơi được mệnh danh là 'thiên đường mua sắm' ảm đạm đến lạ thường!
Xu hướng - 6 ngày trướcGĐXH - Không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước, chợ Nhà Xanh trên tuyến đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng nhiên vắng lặng, nhiều ki-ốt đóng cửa không bán hàng.

Người Trung Quốc thừa nhận 'ăn đứt' hàng nội, 'sản vật trời ban' của Việt Nam được săn lùng với giá đắt đỏ, xuất khẩu bỏ xa cả thế giới
Xu hướng - 1 tuần trướcViệt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu loại hạt này.

Một loại lá dân dã của Việt Nam bất ngờ được săn lùng với giá đắt đỏ: Xuất khẩu tăng 300%, là vị dược liệu quý hiếm ít quốc gia sở hữu
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại lá này còn là bài thuốc quý đối với sức khỏe với những công dụng bất ngờ.

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới, từng có giá 15 triệu đồng/kg, ở Việt Nam cũng trồng
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại quả này có giá cả đắt đỏ do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tại Việt Nam cũng đã có người trồng thành công loại quả này.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Giá chung cư Hà Nội vì sao tăng cao?
Xu hướng - 1 tuần trướcTheo chuyên gia, giá chung cư tại Hà Nội cao bởi các chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện nay cao. Trong đó, chi phí đất đai chiếm 25%, tại vị trí vàng chiếm 40-50% giá thành; ngoài ra nhóm chi phí xây dựng đang có xu hướng tăng lên khá cao thời gian qua...

Một mặt hàng của Việt Nam ngày càng đắt hàng tại Nga: Thu gần 64 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới
Xu hướngNga đã chi 64 triệu USD nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam kể từ đầu năm.