Giữ sức khoẻ sau sinh mổ

| Gia đình

Sau khi sinh, bác sĩ (y tá) sẽ sờ bụng của người mẹ để kiểm tra tử cung (trong thời gian người mẹ còn nằm tại bệnh viện). Nếu tử cung của mẹ mềm, y tá sẽ xoa bụng cho người mẹ để tử cung cứng lại.

Người mẹ có thể thấy chảy máu âm đạo trong 2-4 tuần. Trong vài ngày đầu, huyết sẽ ra như có kinh hoặc có thể thấy có vài cục máu đông kích thước nhỏ. Huyết ra sẽ ít dần và chuyển sang màu hồng, nâu đậm, sau đó là màu trong. Người mẹ không nên dùng băng vệ sinh, có thể vệ sinh theo cách tư vấn của bác sĩ.

Ngực của mẹ sẽ căng sữa 3-5 ngày sau khi sinh con, cứng hơn và thấy đau. Có khi bị chảy sữa. Người mẹ cũng có thể bị táo bón. Khi ấy, sản phụ có thể xin thuốc làm mềm phân hay thuốc nhuận tràng từ bác sĩ.

Hoạt động

- Người mẹ cần thở sâu và ho mỗi hai giờ một lần để ngừa các vấn đề về hô hấp. Hãy ôm gối hay một chiếc chăn đã được xếp lại trên vết mổ khi ho để giảm đau.

- Người mẹ hãy nhờ nhân viên giúp đỡ trong vài lần đầu khi muốn rời khỏi giường. Hãy ngồi dậy vài phút trước khi bắt đầu đi lại. Nếu thấy đầu quay cuồng hay chóng mặt khi đang trong phòng vệ sinh, sản phụ hãy gọi người giúp đỡ.

-Người mẹ có thể đi bộ trong hành lang 3-4 lần một ngày, mỗi lần 5-10 phút.
 

Chế độ ăn uống

Người mẹ có thể thấy mệt và đói. Người mẹ có thể được truyền nước biển cho đến khi ăn uống được nhiều. Khi đường ruột hoạt động trở lại, người mẹ sẽ được phục vụ thức ăn, nước uống mềm và sau đó là thức ăn cứng .

Cơn đau nhức

Đau nhức là triệu chứng bình thường sau sinh mổ. Đau nhiều nhất là vào 2-3 ngày đầu sau phẩu thuật. Bác sĩ sẽ kê toa thuốc giảm cơn đau cho người mẹ.

Vết mổ

Vết mổ có thể là một đường từ trên xuống dưới (đường thẳng đứng) hay đường ngang qua phần dưới của bụng (đường ngang). Miếng băng sẽ được đặt lên phía trên vết mổ của người mẹ khoảng 24 giờ. Y tá sẽ kiểm tra miếng băng và thay băng cho mẹ, khi cần. Sau khi lấy băng ra, người mẹ có thể tắm vòi sen. Băng keo được gọi là băng khử khuẩn sẽ được đặt lên vết mổ. Băng này sẽ  tự rơi ra nên bạn đừng tự ý kéo băng ra. Nhưng bạn có thể cắt đường viền khi miếng băng xoắn lại. Y tá sẽ hướng dẫn người mẹ cách chăm sóc vết mổ trước khi về nhà. Người mẹ nên tự kiểm tra vết mổ  để phát hiện những dấu hiệu nhiễm khuẩn như mẩn đỏ, sưng, đau nhức, âm ấm và chảy nước.

Chăm sóc vùng hạ bộ

Vùng quanh âm đạo và hậu môn (còn gọi là vùng hạ bộ) cần được giữ sạch sẽ để ngừa bị nhiễm khuẩn và mùi hôi. Người mẹ có thể nhận được nước rửa vùng hạ bộ.

Tắm vòi hoa sen

Sau khi lấy băng, người mẹ có thể  tắm vòi sen được. Tắm vòi sen sẽ làm bạn khỏe hơn và thư giãn nhưng hãy nhờ người giúp đỡ khi tắm lần đầu. Bạn không nên tắm bồn vì sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn trong 4-6 tuần hay cho đến bạn tái khám.

Xuất viện, về nhà

Người mẹ cần tự chăm sóc cơ thể, như:

- Hạn chế lên xuống cầu thang, chỉ lên - xuống cầu thang 1-2 lần mỗi ngày.

- Không nâng vật nặng hơn trọng lượng của con mình. Hãy nhờ người giúp làm việc nhà trong ít nhất 2 tuần. Không lái xe ít nhất trong 4 tuần.

Đi khám ngay nếu người mẹ có các triệu chứng sau đây:

- Sốt trên 38ºC.

- Có dấu hiệu nhiễm trùng vú như sốt, đau, mẩn đỏ, hay xuất hiện chỗ nóng và cứng, trên một hay cả hai vú.

- Ra huyết nhiều thấm ướt một miếng gạc vệ sinh một giờ trong hai giờ hay có nhiều cục đông máu.

- Chất nước âm đạo có mùi hôi - chất bình thường có mùi tương tự như thời kỳ kinh nguyệt.

- Có vấn đề lúc tiểu tiện bao gồm khó tiểu, tiểu rát hay đau nhức.

- Không đi tiêu trong 3 ngày.

- Có điểm nóng, cứng trên chân hay đau nhức cẳng chân.

- Đau nhức nhiều và không dứt.

- Bị nhức đầu, mắt mờ hay nổi đom đóm không hết.

- Có cảm giác rất buồn hay muốn tự hại mình và con.
 
Theo Healthin/M&B
lehuong
Ý kiến của bạn
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tuổi già bình yên không phải là món quà của may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị từ sớm. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng chính là ba nền tảng quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Càng chủ động xây dựng những "quân bài" này từ hôm nay, bạn càng có cơ hội tận hưởng một tuổi xế chiều an nhàn, độc lập và hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.