Hà Nam kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 23/12, UBND tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ.

TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ phát biểu và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tham dự và chỉ đạo, về phía Tổng cục DS-KHHGĐ có TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo Vụ Sức khỏe sinh sản - Bộ Y tế; lãnh đạo các vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ; Về phía tỉnh Hà Nam có ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh, huyện; Các ông bà nguyên là lãnh đạo Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em qua các thời kỳ cùng trên 200 đại biểu.

Tại lễ kỷ niệm, BS.Nguyễn Lập Quyết - Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại kết quả công tác DS- KHHGĐ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đạt được trong 50 năm qua (từ 26/12/1961-26/12/2011). Trong 50 năm qua, từ khi có Quyết định số 216/QĐ-CP ngày 26/12/1961 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo, toàn bộ hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ đã nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy những điều kiện thuận lợi, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động và đạt kết quả cao, nhất là kết quả thực hiện Chiến lược Dân số/Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010, như:  Tỷ suất sinh thô từ 15,51‰ năm 2001 giảm xuống 14,28‰ năm 2010, bình quân mỗi năm giảm 0,123‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 15,4% năm 2001 xuống 11,5% năm 2010; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 65,6% năm 2001 lên 78,5% năm 2010; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm từ 1,09% năm 2001 xuống 0,78% năm 2010; đạt mức sinh thay thế từ năm 2005 là 2,1 con/1 phụ nữ và duy trì đến nay.

Năm 2011, năm đầu thực hiện Chiến lược Dân số/ SKSS giai đoạn 2011- 2020, các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ của tỉnh đều hoàn thành và vượt kế hoạch, như: giảm tỷ suất sinh 0,15‰; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2,6 % vượt kế hoạch 2,3%; tỷ số giới tính khi sinh năm 2011 là 111 trẻ trai/100 trẻ gái thấp hơn so với năm 2010 là 112 trẻ trai /100 trẻ gái; số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng 1,8% so với năm 2010.

Phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ, TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đã đạt được của ngành DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. TS Lê Cảnh Nhạc tin rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng với những thành tích đã đạt được, công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam sẽ thu được kết quả cao.

Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được và biểu dương những cố gắng của hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở đã đóng góp vào sự thành công của công tác DS-KHHGĐ hôm nay. Đồng thời, để công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp là hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ...

Thay mặt ngành Y tế - Dân số, BS.Nguyễn Lập Quyết - Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của TS. Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và ông Trần Hồng Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để cụ thể hóa thành chương trình hành động của ngành năm 2011 và những năm tiếp theo.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác DS–KHHGĐ tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen và nhiều danh hiệu khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS–KHHGĐ. Chi cục DS–KHHGĐ tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2011”.
 
Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm ở Hà Nam:
 

TS. Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng tại buổi lễ.

TS. Lê Cảnh Nhạc thay mặt Bộ Y tế trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số cho các cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ.

Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Trần Hồng Nga (ngoài cùng bên trái) tặng cờ cho Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam (đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2011).

Ông Trần Hồng Nga thay mặt UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ năm 2011.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Tạ Văn Hòa

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Giáo dục -

GĐXH - Bộ GD&ĐT đề xuất Tiếng Anh là môn học Ngoại ngữ 1 bắt buộc từ lớp 1. Học sinh có thể học thêm Ngoại ngữ 2 từ lớp 6, kết thúc ở bất kì lớp nào tùy theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.