Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: 1.644 người từ vùng dịch về đang được cách ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô

GiadinhNet - Tính đến 17h hôm nay, 28/2, tổng số trường hợp được tiếp nhận cách ly tại Bộ Tư lệnh Thủ đô là 1.644 công dân, tại Bệnh viện Công an TP là 77 người.


Hà Nội: 1.644 người từ vùng dịch về đang được cách ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô - Ảnh 1.

Chiều 28/2, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội với các đơn vị trực thuộc về tình hình phòng chống dịch, cho thấy tính đến 17h ngày 28/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. 

Có 85 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 được giám sát. Trong đó, 84/85 trường hợp có xét nghiệm âm tính. Hiện chỉ còn 1 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ.

Số ca tiếp xúc gần là 554 ca, trong đó, số người hiện còn phải giám sát y tế là 5 ca. Trên toàn TP đang có 305 ca phải giám sát y tế tại cộng đồng. Số ca đã kết thúc giám sát là hơn 1.800 người.

Hà Nội: 1.644 người từ vùng dịch về đang được cách ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô - Ảnh 2.

Bệnh viện Công an TP Hà Nội đang theo dõi, cách ly 77 người. Ảnh minh hoạ

Sở Y tế cho biết, trong ngày 28/2, Sở đã phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức khu cách ly tại Tiểu đoàn 15,16 – Trường Sĩ quan lục quân 1 (xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Sở Y tế cho biết tiếp tục phối hợp Bộ Tư lệnh thủ đô và Bệnh viện Công an TP tiếp nhận và cách ly cho người đi từ vùng dịch Hàn Quốc, Trung Quốc theo quy định.

Hà Nội: 1.644 người từ vùng dịch về đang được cách ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô - Ảnh 3.

Nguồn: Bộ Y tế

Tính đến 17h ngày 28/2, tổng số trường hợp được tiếp nhận tại Bộ Tư lệnh thủ đô là: 1.644 công dân. Trong đó, Trường quân sự tiếp nhận cách ly 752 người; Khu cách ly tại E59 tiếp nhận 158 người; Khu cách ly tại Trung đoàn 58/f308: 355 người; Trường sĩ quan lục quân 1: 379 người.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết tại Bệnh viện Công an TP tiếp nhận cách ly 120 người. Hiện còn 77 người đang được theo dõi.

Hà Nội cho biết tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ hành khách đến từ vùng dịch nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc để tổ chức cách ly theo quy định. Áp dụng khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc.

Hà Nội: 1.644 người từ vùng dịch về đang được cách ly tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô - Ảnh 4.

Đồ hoạ: Hoàng Việt

Thời điểm này, thành phố đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương rà soát, nắm tình hình, thông tin người đi về từ vùng có dịch. 

Hiện nay, số người đến hoặc đi qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong vòng 14 ngày còn đang ở cộng đồng là 2.023 người, trong đó từ khu vực Daegu là 33 người (21 người Việt Nam và 11 người Hàn Quốc), từ khu vực Gyeongsangbuk là 19 người (11 người Việt Nam và 8 người Hàn Quốc).

Theo Sở Y tế, hiện nay, các cơ sở y tế trên địa bàn có khả năng triển khai 5.000 giường bệnh cách ly để điều trị cho người nhiễm COVID-19. 

Theo kế hoạch, khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn với số lượng trên 3.000 người bệnh thì sẽ lập bệnh viện dã chiến. Sở Y tế đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thiện phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top