Hà Nội bất ngờ hạ điểm chuẩn lớp 6 trường chuyên và song bằng

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã có quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp 6 song bằng của 7 trường.

Điểm chuẩn vào lớp 6 vào các trường đào tạo hệ song bằng cũng được điều chỉnh lại.

Cụ thể: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được tuyển bổ sung với 14,87 điểm. Trường THCS Thanh Xuân: 11 điểm; THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm: 10,6 điểm; THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy): 12,41 điểm; THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ): 10,82 điểm; THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm): 10,6 điểm; THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy): 9,5 điểm.

Hà Nội điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 6 chuyên và hệ song bằng giảm so với lần công bố trước đó.

Hà Nội điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 6 chuyên và hệ song bằng giảm so với lần công bố trước đó.

Trước đó, vào ngày 17/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 6 hệ song bằng của 7 trường, bao gồm: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam: 16,0 điểm; THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy): 14,0 điểm; THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ): 12,1 điểm; THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân): 12,7 điểm; THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy): 11,0 điểm; THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm): 11,5 điểm; THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm): 11,6 điểm.

Như vậy, ở đợt tuyển bổ sung, các trường đào tạo song bằng tuyển sinh lớp 6 đều hạ điểm so với lần công bố trước đó.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, thời gian tuyển bổ sung thực hiện theo lịch tuyển sinh vào lớp 6 chương trình song bằng năm học 2019 - 2020. Các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển bổ sung theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Kỳ tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là 200 học sinh. Để trúng tuyển vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, học sinh sẽ phải qua 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển.

Đối với 7 trường đào tạo hệ song bằng, năm học 2019 - 2020, Hà Nội tiếp tục thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại 7 trường THCS công lập. Có 7 trường công lập tuyển sinh chương trình song bằng với tổng chỉ tiêu là 350 học sinh (mỗi trường 2 lớp, 50 học sinh).

Các trường tuyển sinh theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực qua hai bài thi Tiếng Anh (phần viết 45 phút và phần nghe 30 phút), Toán (bằng tiếng Anh, theo chuẩn CAIE) thời gian làm bài 60 phút.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.