Hà Nội: Bắt nữ quái chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân

| Pháp luật

GĐXH – Dù không quen biết bác sĩ nào trong bệnh viện nhưng đối tượng vẫn tiếp cận người đến khám, chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Tổ công tác của Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đã phối hợp lực lượng bảo vệ Bệnh viện Việt Đức phát hiện đối tượng Hà đang dẫn 2 người đi từ khu nhà D sang khu nhà C bệnh viện có dấu hiệu lừa đảo. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận bản thân không quen biết bác sĩ nào trong Bệnh viện nhưng vẫn tiếp cận người đến khám, chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Bắt giữ nữ quái chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại bệnh viện - Ảnh 1.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an (ảnh TL)

Qua điều tra xác định, đối tượng Hà nói với chị L và chị Đ (cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) rằng quen biết với bác sĩ nên có thể liên hệ sắp xếp mổ sớm, có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí 5 triệu đồng.

Chị L đồng ý và đưa Hà 1 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hà định bỏ đi thì bị tổ công tác phát hiện.

Theo hồ sơ, đối tượng đã có 10 tiền án, tiền sự trong đó 07 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.