Hà Nội cách ly y tế 14 ngày toàn bộ 2 phường ở quận Đống Đa sau khi ghi nhận 25 ca dương tính chỉ trong 1 ngày

| Y tế

GiadinhNet – Chiều 21/8, UBND quận Đống Đa vừa có quyết định thành lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ 2 phường Văn Chương và Văn Miếu (quận Đống Đa).

Hà Nội cách ly y tế 14 ngày toàn bộ 2 phường ở quận Đống Đa sau khi ghi nhận 25 ca dương tính chỉ trong 1 ngày - Ảnh 1.

Theo đó, 2 phường này sẽ cách ly y tế trong vòng 14 ngày, kể tư 18h chiều nay (21/8) đến 18h ngày 4/9.

Các đơn vị liên quan thuộc quận Đống Đa khẩn trương tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương án về tổ chức cách ly tế và theo dõi dịch tễ COVID-19.

Theo CDC Hà Nội, trong tổng 64 ca mắc mới trong ngày hôm nay (từ 18h 20/8 đến 18h 21/8) thì có 28 ca được ghi nhận ngoài cộng đồng.

Trong đó, riêng quận Đống Đa có 25 ca mắc (20 ca ghi nhận sáng cùng ngày, 5 ca ghi nhận đến trưa hôm nay).

Tất cả 25 ca mắc này đều liên quan đến phường Văn Chương và Văn Miếu.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (29/4 đến nay), Hà Nội đã ghi nhận 2.554 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.305 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.249 ca.

Về xét nghiệm diện rộng đợt 2, tổng số mẫu theo kế hoạch xét nghiệm là 856.422 mẫu trong đó: 64.999 mẫu trong khu vực phong tỏa; 416.330 mẫu thuộc các khu vực nguy cơ và 375.093 mẫu thuộc đối tượng nguy cơ.

Tính đến 16h00 chiều nay, toàn thành phố đã lấy được 788.106 mẫu đạt 92% so với kế hoạch. Tổng số mẫu đã được xét nghiệm 383.357 mẫu.

Trong đó số mẫu dương tính là 49, số mẫu âm tính là 383.308 và số mẫu chưa có kết quả là 404.749. 49 mẫu dương tính gồm 04 mẫu thuộc đối tượng sinh sống trong khu vực phong tỏa đều ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm; 45 mẫu là người sinh sống trong khu vực nguy cơ, bao gồm: Đống Đa (21), Hoàng Mai (13), Hoài Đức (06), Hà Đông (05).

Chiều tối cùng ngày, đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, trong tổng số 25 ca ghi nhận trên địa bàn quận Đống Đa có 22 ca tại phường Văn Miếu, được phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ cao, các đối tượng ho sốt và ho sốt thứ phát.

1 ca tại phường Quang Trung thuộc chùm ho sốt thứ phát và 2 ca tại phường Văn Chương là phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ cao. Trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến thời điểm này, toàn quận Đống Đa ghi nhận tổng cộng 291 ca dương tính.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.