Hà Nội: Chủ tịch phường Khương Thượng lên tiếng về việc người dân tố cáo cán bộ đập nhà

Chủ nhật, 07:00 12/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Nguyễn Hoàng Thắng khẳng định công trình chính quyền phường tháo dỡ không phải của gia đình bà Lụa, trong khi bà Lụa lại chỉ ra những điều bà cho là mâu thuẫn trong câu trả lời này.

Công trình bị tháo dỡ không phải của người dân?

Như báo Gia đình và Xã hội đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Lụa (con liệt sĩ Nguyễn Văn Định) thời gian qua có đơn tố cáo cán bộ UBND phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) tự ý đập phá nhà của gia đình bà ở địa chỉ số 18 ngõ 123, tổ 14, phố Khương Thượng trái pháp luật.

Chiều 8/11/2017, PV báo Gia đình và Xã hội đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Thắng – Chủ tịch UBND phường Khương Thương về vấn đề trên.


Ông Nguyễn Hoàng Thắng khẳng định công trình mà UBND phường tháo dỡ không phải nhà đất của gia đình bà Nguyễn Thị Lụa

Ông Nguyễn Hoàng Thắng khẳng định công trình mà UBND phường tháo dỡ không phải nhà đất của gia đình bà Nguyễn Thị Lụa

Trao đổi với PV, ông Thắng cho biết: "Năm 2007, gia đình bà Nguyễn Thị Lụa có mua lại của anh Đặng Ngọc Hải căn nhà cấp 4 rộng khoảng 18m2 trên thửa đất 21,3m2 tại số nhà 18 ngõ 123 phố Khương Thượng.

Cạnh thửa đất nhà bà Lụa mua lại là thửa đất trống mà UBND phường quản lý. Ngày 12/11/2012, BĐH Thi công gói thầu số 3 - Dự án thoát nước Hà Nội thuộc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có công văn số 629/CV-BĐH.CP3 gửi UBND phường Khương Thượng mượn khu đất cạnh số nhà 18 ngõ 123/24 đường Khương Thượng để tập kết vật tư, vật liệu và làm lán trại phục vụ thi công tuyến mương L2A (Y Cụ - Y Khoa).

Vì thế, UBND phường đã tạo điều kiện cho Tổng công ty cổ phần Sông Hồng mượn khu đất trống đó để dựng lán trại phục vụ thi công.


Công văn mượn đất của Tổng công ty CP Sông Hồng gửi UBND phường Khương Thượng

Công văn mượn đất của Tổng công ty CP Sông Hồng gửi UBND phường Khương Thượng

Đến ngày 21/5/2015, nhận thấy dự án cống hóa mương thoát nước L2A trên địa bàn phường đang triển khai gấp rút nhưng còn vướng lán trại Ban điều hành thi công gói thầu số 3 dựng để tập kết vật tư, vật liệu, UBND phường Khương Thượng đã có Thông báo số 23/TB-UBND gửi Tổng công ty Sông Hồng và Ban điều hành thi công gói thầu số 3 đề nghị tự tháo dỡ lán trại đã mượn để phục vụ thi công tuyến mương L2A.

Thời hạn tự tháo dỡ yêu cầu thực hiện xong trước ngày 31/5/2015".

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Thắng thì tiếp đó, ngày 25/5/2015, UBND phường Khương Thượng có Kế hoạch số 39B/KH-LT-UBND-ĐTN về việc ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Nội dung kế hoạch nêu: "Phối hợp với Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội, Tổng cục II, Đoàn TN phường tiến hành tháo dỡ mái che, mái vẩy, lều bạt, bục bệ lấn chiếm khoảng không, cản trở giao thông, chiếm dụng hành lang bảo vệ mương, sông, thu gom rác thải tập kết không đúng quy định".

Từ đó, ông Thắng khẳng định: "Ngày 02/06/2015, UBND phường phối hợp với Tổng công ty Sông Hồng tháo dỡ khu lán trại mà trước đó đơn vị này mượn UBND phường để phục vụ thi công. Công trình bị tháo dỡ không liên quan gì đến khu đất và căn nhà của bà Nguyễn Thị Lụa".


Thông báo đề nghị tháo dỡ lán trại của UBND phường Khương Thượng gửi Tổng công ty CP Sông Hồng

Thông báo đề nghị tháo dỡ lán trại của UBND phường Khương Thượng gửi Tổng công ty CP Sông Hồng

Liên quan đến hồ sơ bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ gia đình bà Lụa để thực hiện dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội – Dự án II hạng mục cải tạo mương L2A Y Cụ - Y Khoa, ông Thắng cho biết:

"Trong phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với gia đình bà Nguyễn Thị Lụa và ông Lê Xuân Bắc đã có ghi rõ nguồn gốc và quyền sử dụng của các bên".

Theo tài liệu mà ông Thắng cung cấp thì: "Hiện trạng tổng diện tích mà ông Bắc và bà Lụa đang sử dụng là 65,6m2, trong đó 18m2 là đất có nguồn gốc do các ông Cường, Khang quản lý sử dụng trước 15/10/1993.

Năm 2001 các thành viên trong gia đình đã thống nhất chuyển nhượng cho bà Hòa. Năm 2006 bà Hòa trao quyền lại cho con trai là ông Nguyễn Hoàng Tuấn sử dụng. Ngày 26/4/2007, ông Tuấn nhượng lại cho ông Đặng Ngọc Hải. Ngày 26/11/2007, ông Hải nhượng lại cho ông Lê Xuân Bắc và bà Nguyễn Thị Lụa.

47,6m2 là đất lưu không thuộc quyền quản lý sử dụng của UBND phường. Diện tích thu hồi 31,9m2 trong đó có 0,08m2 là đất sử dụng trước 15/10/1993; 31,8m2 là đất lưu không thuộc quyền quản lý của UBND phường. Hiện trạng sử dụng ổn định không tranh chấp khiếu kiện".

Theo ông Thắng, cũng trong tài liệu trên, diện tích đất thu hồi mà mà vợ chồng bà Lụa được đền bù là 0,08m2, giá trị đền bù là 1.778.112 đồng. 31,82 diện tích đất bị thu hồi còn lại được xác định là thuộc quản lý của UBND phường nên giá trị đền bù là 0 đồng.

"Nếu công ty đang mượn đất thì gia đình tôi sử dụng ở đâu?"

Trao đổi lại về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lụa giải thích thêm về nguồn gốc của 65,6m2 đất mà gia đình bà sử dụng.

"Trong 65,6m2, có 21,3m2 là ngôi nhà cấp 4 cũ tôi mua của anh Đặng Ngọc Hải. Còn lại 44,3m2 trước đây là bãi rác của cả khu dân cư gồm 3 tổ dân phố. Bãi rác cao khoảng 4m bao trùm lên đến cả nóc nhà tôi nên rất hôi thối mất vệ sinh.

Gia đình tôi không chịu nổi vì ô nhiễm nên năm 2009 đã tự bỏ tiền thuê công ty môi trường vận chuyển toàn bộ số rác đó ra chỗ khác. Tuy nhiên sau đó các hộ dân xung quanh vẫn tiếp tục thải rác làm mất vệ sinh môi trường, đặc biệt là nhà tôi vì tiếp giáp ngay cạnh.

Về việc này gia đình tôi đã báo cáo với UBND phường cùng tổ dân phố nhiều lần nhưng không có kết quả.

Không quản lý được tình trạng trên nên năm 2011, gia đình tôi có xây dựng 2 ngôi nhà cấp 4 khoảng 15m2 làm bếp và nhà vệ sinh. Phần đất còn lại khoảng 29m2 nhà tôi làm khung sắt và quây tôn để sử dụng và giữ vệ sinh không cho dân xung quanh đổ rác.

Trong quá trình xây dựng, gia đình tôi không nhận được bất kể ý kiến gì từ chính quyền phường nên nhà tôi sử dụng ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp với ai.


Ngôi nhà của gia đình bà Lụa sau khi phường Khương Thượng đập phá công trình đang gây tranh cãi

Ngôi nhà của gia đình bà Lụa sau khi phường Khương Thượng đập phá công trình đang gây tranh cãi

Đến tháng 11/2012, ban điều hành thi công dự án tuyến mương L2A có làm công văn mượn miếng đất trên nhưng không được UBND phường Khương Thượng chấp thuận do phần diện tích đó nhà tôi đang sử dụng ổn định.

Đến năm 2014 UBND phường Khương Thượng thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Trong hồ sơ của phường nêu rất rõ tổng diện tích đất hộ gia đình ông Bắc và bà Lụa đang sử dụng là 65,6m2, diện tích thu hồi là 31,9m2, diện tích còn lại là 33,7m2, hiện gia đình ăn ở ổn định ko có tranh chấp.

Phần nhà quây tôn là phần diện tích nằm hoàn toàn trong chỉ giới thu hồi gia đinh nhà tôi tự nguyện bàn giao cho UBND phường từ tháng 1/2015. Công trình bị UBND phường đập phá là 2 ngôi nhà cấp 4 khoảng 15m2 tôi tự xây không nằm trong diện tích bị thu hồi mà gia đình nhà tôi đang sử dụng ổn định.

Căn cứ theo quyết định 108 của UBND TP HN về việc đền bù, giải phóng mặt bằng thì đất sử dụng sau 1/7/2004 không được đền bù và hỗ trợ nên gia đình tôi tuân thủ nghiêm túc" - bà Lụa khẳng định.

Bà Lụa cho biết thêm: "UBND phường Khương Thượng nói là tháng 11/2012 cho Tổng công ty cổ phần Sông Hồng mượn thửa đất trên để làm lán trại. Vậy cơ sở nào mà tháng 12/2014, chính UBND phường và các cơ quan có trách nhiệm lại xác định diện tích đất mà gia đình tôi đang sử dụng là 65,6m2 để lên phương án thu hồi và bồi thường?

Trong khi đến tháng 5/2015, UBND phường mới có thông báo số 23 đề nghị Tổng công ty Sông Hồng tự tháo dỡ lán trại đã mượn để phục vụ thi công tuyến mương L2A. Tổng công ty Sông Hồng đang làm lán trại thì gia đình tôi sử dụng vào chỗ nào?

Hiện gia đình tôi đã nhờ văn phòng luật sư tư vấn để có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong sự việc này".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Nhóm PV

Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Xã hội - 13 giờ trước

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.