Hà Nội: Chùm ca tay chân miệng đến sớm

| Y tế

GiadinhNet - Ông Nguyễn Nhật Cảm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, dịch tay chân miệng (TCM ) tại Hà Nội đến sớm hơn mọi năm.

Năm 2011, ca bệnh đầu tiên rơi vào tháng 5 và đến tháng 9/11 mới là “đỉnh” dịch. Nhưng từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 750 ca TCM, trong khi cả năm 2011 là 1.600 ca. Đáng nói chùm ca TCM đã xuất hiện tại trường Trường mầm non Dịch Vọng, quận Cầu Giấy với 9 cháu mắc tại 4 lớp. 
 
Để chủ động phòng chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn cho mạng lưới kiểm soát dịch tễ ở 29 quận/huyện trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông cho cộng đồng và tập huấn chuyên môn cho cán bộ các trạm y tế, y tế trường học.  
 
H.Trần

Tiếp tục theo dõi bệnh nhân vụ nổ ở Thái Bình
 
Chiều 25/3,GS.TS Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cho biết, do diện tích bỏng trên cơ thể khá lớn lại bỏng sâu nên chưa thể chắc chắn điều gì về sức khỏe của những bệnh nhân bỏng ở Thái Bình. 8 bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có hướng điều trị kịp thời.
 
Như đã đưa tin, vào 0 giờ ngày 21/3, đã xảy ra một vụ nổ lò tại Công ty TNHH Hợp Thành, chuyên sản xuất polyester, tại lô 2 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) làm 11 người bị bỏng nặng. Trong đó, 8 nạn nhân đã được đưa tới Viện Bỏng Qquốc gia.  
 
P.Thuận
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.