Hà Nội có tên đường phố “Ướp Lạnh”!

| Xã hội

Những ngày qua bức ảnh Hà Nội có tên đường Ướp Lạnh bên cạnh phố Hàm Nghi đang được cư dân mạng xã hội bàn tán xôn xao.

 

Nguồn ảnh: Facebook Quach Hien

 

 

Bức ảnh được PGS Hà Đình Đức đăng tải trên trang Facebook cá nhân sáng ngày 4/9.

Trao đổi với chúng tôi, GS Hà Đình Đức cho biết, bức ảnh trên được một người bạn của ông là Quách Hiền chụp và đăng tải trên Facebook cá nhân ngày 2/9. Sau đó, bản thân ông vì tò mò và thắc mắc, nên ông đã đăng lại bức ảnh trên trang cá nhân của mình, và thông báo cho ông Trương Minh Tiến, phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội biết để tìm câu trả lời.

“Tôi thông báo cho anh Trương Minh Tiến biết, và đặt câu hỏi với anh ấy, kiểm tra giúp xem tên đường Ướp Lạnh có trong danh sách tên đường phố Hà Nội hay không?” - GS Hà Đình Đức cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đường phố Ướp Lạnh nằm trên khu vực Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đường này dài khoảng hơn 1km, bắt đầu từ đường Cầu Diễn vào và là đường cụt.

Khi được hỏi tại sao có tên đường Ướp Lạnh thì nhiều người dân sống quanh đây cũng tỏ ra lạ lùng và bất ngờ.

Theo lời kể của nhiều người dân sống gần đó cho hay tấm biển trên được treo lên cách đây khoảng nửa tháng nay. Khi đi làm hoặc tập thể dục qua đây mọi người vẫn bật cười với tấm biển đường này.

Cũng theo người dân địa phương, có thể lý do mà họ đặt tên đường như vậy là vì ở đây mọi người hay quen miệng gọi là đường Ướp Lạnh hoặc đường đông lạnh hay đường K2. Bởi nhiều năm về trước gần đó có một xí nghiệp sản xuất đá đông lạnh lớn nhằm cung cấp đá trong việc ướp thực phẩm của thành phố.

Cũng chiều 4/9, theo quan sát của PV thì tấm biển “Đường Ướp Lạnh” được gắn liền với cột biển mang tên Phố Hàm Nghi đã được gỡ bỏ.

Một vài người dân có nhà đối diện tấm biển này cho hay cách đây một vài ngày vẫn còn thấy nhưng tới ngày hôm qua thì cũng không biết được gỡ xuống từ lúc nào.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với ông Trương Minh Tiến qua điện thoại, nhưng không nhận được hồi âm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Văn Động, giám đốc Sở VH-TT Hà Nội - cho biết ngay khi biết thông tin sự việc này, ông đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu quận Nam Từ Liêm báo cáo và giải thích rõ về sự việc, và sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí khi có phản hồi từ quận Nam Từ Liêm.

Ông cũng cho biết, bản thân ông khi nghe tên đường cũng thấy lạ lạ.

Còn bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội (nơi có nhiệm vụ thẩm tra tờ trình đặt, đổi tên đường phố trong TP Hà Nội) khẳng định trong 5 năm gần đây, HĐND TP HN chưa bao giờ xem xét quyết nghị về tuyến đường có tên Ướp Lạnh.

Bà Thùy cho biết, không hiểu tên đường này từ đâu mà có, nhưng chắc chắn không phải là tên đường đã được HĐND thành phố HN thông qua và đặt tên theo quy định.

Theo Xuân Long - V.V.Tuân - Nam Trần (Tuổi Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.