Hà Nội công bố 47 ca dương tính SARS-CoV-2 trong một buổi sáng, có nữ nhân viên Bệnh viện Thường Tín
GiadinhNet - Chị T là nhân viên y tế Bệnh viện Thường Tín. Ngày 2/8, chị có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, được làm test nhanh dương tính. 3 ngày sau, chị có kết quả khẳng định.
Sở Y tế Hà Nội cho biết trong sáng nay, TP ghi nhận 26 ca dương tính mới trong đó 19 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 4/8 đến 12 giờ ngày 5/8 ghi nhận 47 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.
26 trường hợp dương tính mới phân bố theo 5 chùm ca bệnh: Ho, sốt thứ phát (18), sàng lọc ho sốt (2), Tân Mai – Hoàng Mai (2), nhà thuốc 95 Láng Hạ (3) và Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng (1).
Hai trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt là chị Đ.T.T, 35 tuổi, ở Văn Bình, Thường Tín. Chị T là nhân viên y tế làm việc tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Bệnh viện Thường Tín. Ngày 2/8, chị có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, được làm test nhanh dương tính. Ngày 4/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 2 là chị P.H.G, 42 tuổi, địa chỉ ở Mai Động, Hoàng Mai. Chị là nhân viên làm việc tại Công ty CP Những trang vàng (Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai), cùng phòng làm việc với bộ phận phòng Xã hội hóa. Ngày 2/8, chị có triệu chứng. Ngày 3/8, chị chủ động khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người ho sốt cho kết quả dương tính.
Trong chùm 18 người ho, sốt thứ phát đáng chú ý có chị V.N.N, 37 tuổi, ở Vạn Phúc, Thanh Trì. Chị là nhân viên lái xe giao hàng, thường xuyên giao hàng tại ổ dịch thôn Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Ngày 4/8, chị có triệu chứng ho, đau rát họng, đi khám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 2 là chị T.T.T.H, 35 tuổi, ở Vạn Phúc, Thanh Trì. Chị là nhân viên giao hàng của Viettel, thường xuyên giao hàng tại khu vực ổ dịch thôn Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì từ 20-29/7. Ngày 4/8 chị sốt, ho, đau họng, đi khám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 3, 4 là hai người bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch. Đó là bà N.T.M và ông N.V.T ở Vân Nội, Đông Anh (ngày cuối bán hàng tại chợ là 30/7). Ngày 3/8, bà M và ông T sốt, một ngày sau được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
3 người gồm 2 nữ, 1 nam sống gần khu vực chợ Lạc Thị - Ngọc Hồi (nơi có nhiều bệnh nhân COVID-19) cũng vừa nhận kết quả dương tính. Họ đều có tiền sử đi mua hàng tại chợ này.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.514 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 912 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 602 ca.
Võ Thu
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 2 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.