Hà Nội: CSGT tóm gọn đối tượng nhiễm HIV cướp điện thoại của thiếu nữ trên phố

| Pháp luật

GiadinhNet – Sau một hồi truy đuổi, cảnh sát giao thông đã bắt được một trong hai kẻ giật điện thoại của cô gái trẻ trên phố.

Trao đổi với PV, ngày 21/11, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản cho Công an phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) giải quyết.

Đối tượng Nhân tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nhân tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 13h ngày 20/11, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng tổ công tác Đội CSGT số 4 gồm Đại úy Nguyễn Gia Huy và Trung úy Lê Vũ Hải nghe tiếng người dân tri hô có kẻ cướp giật.

Nhận thấy người dân đang truy đuổi hai nam thanh niên đi xe máy hướng từ Phương Mai ra ngã tư các cán bộ CSGT đã phối hợp với người dân để truy đuổi.

Sau khi bị người dân đạp ngã, một đối tượng lập tức dựng xe bỏ chạy, đối tượng còn lại chạy bộ về hướng ngã tư Đại Cồ Việt – Giải Phóng, lao xuống hầm sang đường dành cho người đi bộ.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, người đang trực tiếp kiểm tra tại nút giao thông trên đã chỉ đạo tổ công tác truy đuổi, bắt được đối tượng dưới hầm dành cho người đi bộ sang đường, còn đối tượng đi mô tô chạy thoát.

Đối tượng tham gia vụ cướp là Bùi Minh Nhân (SN 1987, quê Châu Thành, Hậu Giang). Nhân là đối tượng có bệnh án nhiễm HIV.

Nạn nhân trong vụ cướp là chị Trịnh Thị L. N., sinh năm 2000, quê Phú Thọ.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng) thụ lý giải quyết.

T. Nam – H. Duyên

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.