Hà Nội: Đàn thiên nga đẻ gần 20 quả trứng ở hồ Thiền Quang

| Xã hội

Đàn thiên nga được nuôi ở hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã đẻ gần 20 quả trứng. Số trứng được đưa lên Thái Nguyên ấp, đợt một không thành công, đợt thứ 2 với 4 quả đã ấp được 34 ngày đang cho hi vọng cao hơn sẽ nở ra thiên nga con.

Vào tháng 2/2018, sau khi nạo vét, làm sạch nguồn nước, TP.Hà Nội thả thí thiểm 12 con thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm, trong đó có 6 con trắng, 6 con đen. Sau khi tiếp thu ý kiến dư luận, đàn thiên nga này được di chuyển về nuôi ở hồ Thiền Quang từ đó đến nay.


Đàn thiên nga đã đẻ gần 20 quả trứng ở hồ Thiền Quang

Đàn thiên nga đã đẻ gần 20 quả trứng ở hồ Thiền Quang

Sau hơn một năm nuôi ở hồ Thiền Quang, đàn thiên nga đã quen với môi trường nước ở đây và thường xuyên lên khuôn viên bãi cỏ, cây xanh quanh hồ đùa giỡn. Đặc biệt, những tháng gần đây, nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội còn phát hiện đàn thiên nga này đẻ trứng.

“Tôi được anh em chia sẻ đàn thiên nga nuôi ở hồ Thiền Quang đẻ trừng từ lâu, nhưng gần Tết Nguyên đán 2019 mới tận mắt được nhìn những quả trứng ở trong ổ nằm ven hồ”, anh Nguyễn Hữu Thắng - nhân viên thuộc tổ xử lý nước hồ (Công ty Thoát nước Hà Nội) nói.

Ngay khi phát hiện đàn thiên nga có dấu hiệu đẻ trứng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã làm ổ bằng rơm đặt trong chuồng sắt trên mặt hồ phía gần đường Nguyễn Du.

Ông Võ Tiến Hùng – Chủ tịch Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, thiên nga đẻ trứng được, chứng tỏ dấu hiệu môi trường nước ở hồ Thiền Quang rất sạch và chúng đã thích nghi tốt với khí hậu của Hà Nội.


Quả trứng thiên nga đang được ấp ở lò ấp trên Thái Nguyên

Quả trứng thiên nga đang được ấp ở lò ấp trên Thái Nguyên

Thời gian sinh sản của thiên nga từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Gần 20 quả trứng kể trên được Công ty Thoát nước Hà Nội mang lên lò ấp trên Thái Nguyên ấp với hi vọng nở ra những con thiên nga con.

Số trứng được mang đi ấp thử nghiệm, kết quả 6/10 quả có phôi và hiện có 4 quả ấp được 34 ngày, cho kết quả khả quan.

“Đợt ấp đầu tiên không thành công, đợt ấp thứ hai với 4 quả còn lại đang cho hi vọng cao hơn”, ông Hùng nói.

Đàn thiên nga kể trên có nguồn gốc Bỉ và Ba Lan được thuần hóa môi trường khí hậu của Việt Nam trước khi thả ở hồ Thiền Quang. Ngay thời điểm đó, đại diện công ty tặng đàn thiên nga cho Hà Nội cũng đã khẳng định đàn thiên nga khi đã quen với môi trường hồ Thiền Quang thì có thể đẻ trứng ở những bụi cây ven hồ.

Theo Quang Phong

Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.