Hà Nội: Gần 4.000 hồ sơ, chỉ tuyển được 225 công chức
GiadinhNet - Trả lời báo chí chiều 13/1, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong năm 2014, kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan nhà nước, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố có 225 người trúng tuyển trong tổng số 3.924 hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Đáng chú ý, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014 của Hà Nội là 458 người.
Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội thông tin, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông, tỷ lệ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ “chọi” bình quân là 8,57 người lấy 1. Có nhiều chỉ tiêu, tỷ lệ lên tới 70 người lấy 1. Đây là năm đầu tiên tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính 3 môn bằng phần mềm do TP Hà Nội tự xây dựng, thẩm định và tổ chức thực hiện. Các môn thi gồm Tin học, Ngoại ngữ và Trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Thí sinh có số điểm thi môn trắc nghiệm từ 50 trở lên mới được thi tiếp 2 môn thi viết còn lại. “Có 218/225 thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp thạc sỹ và đại học chính quy, chiếm 96,9%. Tình trạng khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi công chức lần này hầu như không có”, ông Ngô Anh Tuấn nói.
Ngoài kế hoạch tuyển dụng hàng năm, Hà Nội đang thực hiện Đề án thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn làm việc tại các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015. Theo ông Ngô Anh Tuấn, giai đoạn 2013-2014 đã tổ chức xét chọn được 750 học viên chia làm 8 lớp với chất lượng đầu vào yêu cầu tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên. Hiện đã có 3 lớp học xong chương trình. TP Hà Nội đang bố trí để học viên đi thực tế 4 tháng tại cơ sở trước khi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức để bổ sung đội ngũ công chức trẻ được đào tạo cơ bản cho xã, phường, thị trấn. Sau 5 năm công tác lấy kinh nghiệm, các học viên này có thể được xem xét bổ sung lên cấp quận, huyện, sở ngành.
Anh Đài
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói về vụ nữ đại biểu Quốc hội bị bắt: “Là chuyện rất đáng tiếc”
Đây là ý kiến của ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hôm 13/1 tại buổi giao ban báo chí hàng tuần khi đề cập đến việc bà Châu Thị Thu Nga – Đại biểu Quốc hội (khóa XIII) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt giữ đêm 7/11 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Châu Thị Thu Nga, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) bị tố cáo huy động vốn trái phép, không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và né tránh không gặp khách hàng mua nhà tại một số dự án trên địa bàn TP Hà Nội như B5 Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), khu nhà ở kinh doanh tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ). Số tiền “huy động” lên tới gần 400 tỷ đồng và hiện không còn khả năng chi trả.
Theo ông Long, dấu hiệu sai phạm liên quan đến các dự án của bà Châu Thị Thu Nga đã có từ lâu. Ngay tháng 10/2014, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thanh tra dự án B5 Cầu Diễn của Housing Group và một số dự án khác của công ty này. TP Hà Nội sau đó đã có kết luận và chỉ rõ sai phạm của các sở, ngành liên quan. “Không phải là không có trách nhiệm của các sở, quận, huyện. Nhưng cái chính là bà Nga đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật”, ông Long nói.
Ông Long cho rằng bà Nga vi phạm pháp luật nhưng ngay lúc này cũng phải chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để có thể khẳng định bà Nga có lừa đảo hay không. “Các quyết định mới là tạm đình chỉ nhiệm vụ của bà Châu Thị Thu Nga để chờ quyết định chính thức mới biết bà Nga vi phạm cái gì, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy”, ông Long thông tin.
Về việc giới thiệu bà Nga ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, ông Long cho rằng bà Nga có thể được một tổ chức nào đó thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ giới thiệu lên. Ông Long nhìn nhận: “Qua các bước, nhiều vòng hiệp thương mà được đưa vào bầu cử, việc trúng cử hay không hoàn toàn do cử tri các địa bàn bỏ phiếu. Bà Nga khi ứng cử thì cũng có dư luận, bản thân tôi cũng có nghe, báo chí có nêu. Nhưng khi chưa chứng minh được các vi phạm pháp luật thì người ta vẫn có các quyền ứng cử, bầu cử… Nhưng dù sao đây cũng là chuyện rất đáng tiếc, đau lòng”.
Việt Nguyễn
Côn trùng lạ vào Việt Nam qua hạt lạc
Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật) cho biết, vừa phát hiện 8 lô hàng với 35 container lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ có chứa côn trùng Caryedon serratus Olivier (sống). Đây là loài côn trùng thuộc đối tượng kiểm dịch Nhóm 1, hiện trong nước chưa phát hiện loại côn trùng này. Đây là nhóm những sinh vật có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đã tiến hành xử lý bước đầu bằng hóa chất để tiêu diệt côn trùng, đồng thời đề nghị cơ quan Hải quan chưa thông quan cho các lô hàng trên. Gần đây, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đã phát hiện nhiều lô hàng nông sản nhập khẩu có chứa mầm bệnh, côn trùng nguy hại và đã buộc tái xuất hàng chục nghìn tấn.
Công Tâm
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 31 phút trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳng
Giáo dục - 3 giờ trướcBắt đầu từ hành trình gian nan tìm kiếm sự hỗ trợ của các đại học Ivy League để xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế, sau 8 năm, trường Đại học VinUni (VinUni) đã vươn lên là đối tác bình đẳng với Đại học Pennsylvania (UPenn).
Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lực
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và những người xung quanh.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.