Hà Nội: Hàng loạt xe máy quay đầu bỏ chạy khi gặp chốt kiểm dịch liên ngành
Nhiều trường hợp tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội khi thấy chốt kiểm soát của lực lượng liên ngành đã quay đầu bỏ chạy, thậm chí lao thẳng vào tổ công tác.
Hà Nội: Hàng loạt xe máy quay đầu bỏ chạy, nhiều trường hợp giải thích vòng vo khi bị xử phạt
Sáng 17/8, tổ công tác đặc biệt của Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người dân ra đường không có lý do trên đường Nguyễn Chí Thanh. Từ 8h30, theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng lập rào chắn tại khu vực trước cổng Đại học Luật Hà Nội để kiểm tra, kiểm soát người dân ra đường.

Tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (cách điểm chốt khoảng 50 m), hàng loạt các phương tiện như xe máy, shipper, người dân đi đường... bất chấp nguy hiểm quay đầu xe khi thấy chốt kiểm tra của tổ liên ngành. Nhiều trường hợp còn lao xe sang đường ngược chiều để "né" chốt, thậm chí lao xe cả vào tổ công tác rồi bỏ chạy.

Vào lúc hơn 10h sáng, một đôi nam nữ đi xe máy qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng, khi thấy tổ công tác liên ngành, ngay lập tức người điều khiển xe máy đã quay đầu bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại, đôi nam nữ này vẫn tăng ga và đâm vào một cán bộ trong tổ công tác. Rất may là chiếc xe máy chỉ lướt nhẹ qua chân, vì vậy cán bộ này không bị thương.

Đại úy Trần Ngọc Lực, Tổ trưởng tổ liên ngành số 3 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác gặp phải nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, và đặc biệt các công ty, đơn vị... cấp giấy phép cho nhân viên, người dân ra đường một cách tràn lan, không theo quy định của UBND TP Hà Nội ban hành, dẫn đến việc người dân ra đường vẫn còn rất đông.
"Một số trường hợp ra đường không có giấy đi đường, hoặc không có lý do chính đáng khi thấy lực lượng chức năng còn quay đầu bỏ chạy. Có cả trường hợp lao thẳng xe vào tổ công tác khi bị yêu cầu dừng xe", Đại úy Lực chia sẻ.

Trong sáng 17/8, tổ công tác liên ngành số 3 làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đã dừng xe gần 1.000 trường hợp, trong đó xử lý 11 trường hợp với những lý do ra đường không chính đáng, và những trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Trong ảnh, người phụ nữ áo đỏ có giấy đi đường nhưng lại nhờ người thân không có giấy đi đường chở mình đi ra ngoài. Người điều khiển xe đã bị lập biên bản xử phạt.

Cũng theo ghi nhận, trong sáng 17/8, tổ công tác đặc biệt số 6 (CA TP Hà Nội) đã thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều trường hợp bị xử phạt vì không có giấy đi đường và các giấy tờ cần thiết.

Bắt đầu từ 8h sáng, lực lượng liên ngành gồm hàng chục cán bộ chiến sĩ từ phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt đầu dựng rào chắn, phân làn để làm nhiệm vụ.

Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT- UBND của TP Hà Nội.

Một trường hợp vi phạm không xuất trình được giấy đi đường, người phụ nữ này nêu lý do có việc gấp nên không mang theo giấy tờ và xin tổ công tác bỏ qua cho lần này. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn xử phạt tại chỗ với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định.

Bị tổ công tác liên ngành xử phạt lỗi vi phạm không xuất trình được giấy đi đường, anh N. V. T. lái xe tải luồng xanh chạy tuyến Hà Nội - Bắc Ninh cho biết: "Bản thân có biết việc không có giấy đi đường sẽ không được phép lưu thông. Nhưng hôm nay tài xế mệt nên tôi phụ xe đổi lái một lúc, khi đi qua chốt kiểm dịch thì bị kiểm tra, tôi biết mình sai và chấp nhận nộp phạt".

Bị lập biên bản xử phạt tại chỗ vì nêu lý do đi mua nhu yếu phẩm nhưng không xuất trình được phiếu đi chợ, anh P. V. H. cho biết: "Em là sinh viên, hôm nay ra đường để đi mua đồ ăn vì trong tủ hết sạch đồ rồi. Em có hỏi chủ nhà thì được biết là không được phát phiếu đi chợ. Vì là sinh viên nên em cũng không có giấy đi đường. Em ở ngay gần khu vực này và đang đi ra siêu thị mua đồ".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các tổ công tác sẽ kiểm soát lưu động, lựa chọn những tuyến đường và khung thời gian phù hợp để tiến hành lập chốt kiểm tra, rà soát người dân ra đường.
"Các trường hợp ra đường không có lý do, không đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ bị xử phạt theo đúng quy định để răn đe và tuyên truyền cho người dân. So với hôm qua, các tổ liên ngành đã kiểm soát chặt chẽ hơn. Trong buổi làm việc sáng nay tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Hùng đã có rất nhiều trường hợp ra ngoài không lý do đã bị xử lý theo quy định", Đại tá Nguyễn Hồng Ky chia sẻ thêm.
Theo Đỗ Quân - Trần Thanh/Dân Trí
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 8 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 9 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).