Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội
GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.

Chợ Mai Lĩnh nằm trên địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội có quy mô gần 8.000m2, do Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công trình được thi công năm 2010 và chính thức hoàn thành năm 2014, tuy vậy, sau hơn một thập kỷ, chợ Mai Lĩnh vẫn chưa được phát huy được hiệu quả do xây dựng chưa đúng thiết kế cơ sở, chưa được cấp phép xây dựng... dẫn đến bỏ hoang.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào những ngày đầu tháng 11/2025, một số ki-ốt trong khu chợ hiện đang bị sử dụng sai mục đích, làm văn phòng mua bán bất động sản, công ty công nghệ, cửa hàng bán gạch ốp và thiết bị vệ sinh...

Sau thời gian dài "đắp chiếu", các hạng mục như hệ thống điện nước tại đây đều hư hỏng. Nhiều đoạn tường gạch bị phai màu bong tróc do không được bảo trì.

Các tuyến đường nội bộ tại khu chợ nứt nẻ, nhiều đoạn vẫn ngập nước dù trời nắng ráo. Xung quanh cây cỏ mọc um tùm tạo nên một khung cảnh hoang tàn giữa khu vực dân cư đông đúc.

Các hạng mục như cửa, hộp cứu hoả… hư hỏng nghiêm trọng, hoen rỉ theo năm tháng.

Theo báo cáo số 38/BC-KTHTĐT ngày 21/10/2025 của UBND phường Yên Nghĩa cho biết, công trình này có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng như thi công khi chưa có giấy phép, bản vẽ thiết kế không phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy...

Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả, song đến nay nhiều tồn tại tại khu chợ Mai Lĩnh vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng nói, trong khi công trình chợ Mai Lĩnh xây xong rồi bỏ hoang, người dân địa phương lại phải lập chợ tạm ở khu vực gần đó ngay mặt đường QL6. Khu chợ này đa phần là lều lán tạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, ảnh hưởng đến an toàn giao thông qua khu vực.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam (chủ đầu tư dự án chợ Mai Lĩnh) đã có đề xuất chuyển đổi khu chợ Mai Lĩnh sang mô hình nhà ở xã hội. Sau khi tiếp nhận đề xuất của chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội đã đưa Dự án “Nhà ở xã hội Mai Lĩnh” do Công ty cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam đề xuất vào danh mục các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6).

Dự án mới dự kiến có diện tích 0,7ha (ngay tại khu đất chợ cũ), tổng sàn xây dựng 14.615m², với quy mô khoảng 150 căn hộ.

Dù vậy, quyết định cũng nêu rõ: “Thông tin các dự án chỉ là dự kiến; UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành thẩm định, rà soát trước khi trình xem xét, quyết định”.

Việc một công trình tiền tỉ bị bỏ hoang, trong khi khu chợ tạm gần đó lại hoạt động nhộn nhịp là một nghịch lý cần sớm được giải quyết. Dư luận cho rằng, trước khi tính đến việc chuyển đổi sang dự án mới, điều quan trọng là phải chấm dứt tình trạng lãng phí, xử lý dứt điểm các sai phạm tồn tại nhiều năm.
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn một thập kỷ dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội:
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ bỏ hoang hơn một thập kỷ dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Danh sách các bệnh không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2027
Đời sống -GĐXH - Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bước bắt buộc nhằm sàng lọc, đánh giá và tuyển chọn những công dân đủ điều kiện về thể lực và tâm sinh lý để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Công dân mắc những bệnh nào không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?
Toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định
Đời sống -GĐXH - Dự kiến vận hành thương mại từ tháng 9/2026, song đến nay nhà máy điện rác Greenity Nam Định vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Trong khi đó, nhiều bãi rác tại Ninh Bình đã quá tải, các địa phương vẫn mong chờ dự án đi vào hoạt động.
Tất cả người dân sử dụng VNeID cần cập nhật ngay ứng dụng đặc biệt này để hưởng quyền lợi
Đời sống -GĐXH - Người dân có thể tạo chữ ký số miễn phí ngay trên ứng dụng VNeID, thuận tiện cho việc ký văn bản điện tử và thực hiện giao dịch trực tuyến.
Ngày sinh Âm lịch của người tham vọng, sự nghiệp dễ thăng hoa
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày 7, 11, 16, 17 và 29 Âm lịch được cho là có tinh thần cầu tiến, giàu nhiệt huyết và luôn chủ động tìm kiếm cơ hội.
3 con giáp có triển vọng công việc và tài lộc giữa tháng 10/2026
Đời sống -GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 12/10/2026 đến 18/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp dưới đây có triển vọng công việc và tài lộc vượng.
Thông tin quan trọng người dân cần lưu ý: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử”
Đời sống -GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội hỗ trợ làm “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” để lừa đảo.
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027, không nhận vào quân thường trực
Đời sống -GĐXH - Theo quy định, công dân đến độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi khám sức khỏe để tham gia nhập ngũ. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn dưới đây thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Đời sống -GĐXH - Ngày 11/10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện nổi bật với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.
3 con giáp được cho là càng trải qua gian khó càng dễ tích lũy tài lộc
Đời sống -GĐXH - Theo quan niệm tử vi, tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Dậu là những con giáp có cách ứng xử với tiền bạc khá thực tế. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, sự bền bỉ, linh hoạt và thói quen tích lũy được xem là những yếu tố giúp họ từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng.
Hà Nội: Một xe máy bị Camera AI phát hiện hơn 40 lần vi phạm giao thông từ đầu năm đến nay
Đời sống -GĐXH - Chỉ trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, cơ quan chức năng điểm mặt nhiều phương tiện "tái phạm" kỷ lục.
