Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn trong hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19, UBND quận Đống Đa đã lập hàng trăm vách ngăn theo mô hình "bệnh viện dã chiến" để đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 1.

Hôm nay, 02/8, hàng ngàn người dân trên địa bàn quận Đống Đa đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 10 điểm tiêm.

Theo đó, UBND quận Đống Đa cho biết, hoạt động tiêm triển khai từ ngày hôm nay đến hết ngày 5/8.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh):

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 2.

Tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh), quận Đống Đa đã lập hàng trăm vách ngăn theo mô hình “bệnh viện dã chiến”, ngăn cách những người được tiêm để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 3.

Những tấm vách ngăn được thiết lập tạo thành các ô vuông riêng biệt, ngăn cách từ chỗ khám sàng lọc tới khu vực tiêm đều có khoảng cách để đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 4.

Người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng chống dịch.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 5.

Đây là điểm tiêm ghi nhận đầu tiên được xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến" để phục vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 6.

Những người được tiêm vaccine đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 7.

Theo ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, tại kế hoạch của UBND TP Hà Nội về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, có 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 8.

13 nhóm đối tượng này được tiêm theo thứ tự ưu tiên tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26/2/2021.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 9.

Đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo công bằng, minh bạch trong tiếp cận vaccine phòng COVID-19.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 10.

Sau khi tiêm, người tiêm vaccine được theo dõi sát sức khỏe.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn - Ảnh 11.

Nhân viên y tế phát loa thông báo, nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top